Cheng Cheng-Kung
Sinh ra và lớn lên ở Đài Loan, Cheng bắt đầu sự nghiệp bonsai của mình vào năm 1980. Được bao quanh bởi các ngọn núi và cảnh quan đẹp của đất nước mình, ông có nhiều điều kiện quan sát công việc của thiên nhiên và những gì tốt đẹp nhất của nó. Nghiên cứu sự tác động của môi trường tự nhiên lên cấu trúc thân cây là cơ sở để cho ra đời phong cách kỹ thuật làm nên thương hiệu của Cheng, "Silk Carving Techniques"(Si Diao). Si Diao là phương pháp làm lũa bằng cách tước chỉ gỗ với các công cụ đặc biệt mà không để lại bất kỳ dấu vết tác động nào của dụng cụ.
Ông đã xuất bản cuốn sách “Bonsai Shari Si-Diao” phần một và hai vào năm 2004.
Cheng cũng là thành viên sáng lập “Hiệp hội bonsai Đài Loan”, thành lập năm 1998. Ông đã trình diễn trên sân khấu quốc tế ở các nước Mỹ, Ý, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Philippines, Singapore, Trung Quốc, Nam Phi, Hàn Quốc…
Liên tục các năm từ 1991 đến 2000, ông đều có cây đoạt giải vàng tại triễn lãm Bonsai quốc tế Đài Loan và một số triển lãm ở Trung Quốc. Các giải thưởng nằm ở các cây khác nhau và rất đa dạng chủng loại, bao gồm: Juniperus chinensis, Pemphis acidula, Ficus microcarpa, Elaeagnus Pungens…