airblade2008
Thành viên
Trả lời: ChĂm sÓc mai sau tẾt
Woa,cho con 1 xuất ghé thăm nhà bác nhé, cám ơn bác nhiều ạh......
Woa,cho con 1 xuất ghé thăm nhà bác nhé, cám ơn bác nhiều ạh......
Em cũng vậy anh Bình ạ. Thấy anh Minh và anh Vi không hiểu lầm nhau mừng ghê.Bị mất điện nguyên ngày, nay vào lại d đ thấy cả nhà vui vẻ ,rất mừng. Ngoại trừ những 'cao nhân' chưa được biết, thì có lẽ anh Minh Cao là người cao tuổi nhất diễn đàn, kế đó là anh Bình Minh. Cầu chúc hai anh luôn mạnh khỏe. Mong được gặp hai anh trong đợt offline tới.
-Anh Minh Cao:đúng rồi anh, kymai bên dalatrose đó,khi cho tôi sđt của anh, y còn nói: "dù trên 60 mươi mà giọng ổng còn trẻ lắm". kymai ở cách nhà tôi 1km.
Chào anh Binh Mimh. Anh cho Em hỏi Cây mai giảo lá gai và cây mai giảo bordeaux có phải là 1 hay không?Những ý kiến của tôi dưới đây là cho mai giảo Thủ Đức 12 cánh. Giảo lá gai. Mai 18 cánh Tân Châu..Huỳnh Tỷ 24 cánh, Cúc Mai….mai trắng lá cẩm thạch… mai xanh và đangtrồng tại thành phố Saigon
Những nhận xét cuả tôi không bao gồm cây mai thuộc chủng loài 5 cánh
Là 1 tạo vật của thiên nhiên do đó mai sinh hoá hoàn toàn do thiên nhiên chi phối, không thể thoát được các qui luật của đất trời diễn biến trong 4 mùa xuân hạ thu đông….hoá sinh như thế nào và hoá sinh ra cái gì..lại do gen và giống của nó điều khiển
Điểm sinh trưởng của mai giống như đa số các cây đa niên khác là bắt nguồn tù cái…mầm ( đọt non) và diễn biến qua các giai đoạn sau : trẻ trung và lớn lên..trưởng thành..kết hoa để gieo hột lão suy..nhưng khác con người hoàn toàn là không có tử vong…mà từ ngay chỗ đó phát sinh ra 1 mầm mới ( đọt non) để bắt đầu cho cho 1 cuộc sống mới… cứ như thế mà diễn biến do đó mai có thể sống nhiều trăm năm hoặc có thể ngàn năm sự chết đứng của 1 cây mai thường là do bịnh nhiễm.. hoặc do côn trùng dưới đất là hư hại bộ rễ..
Trở lại vấn đề đầu: ta tính từ 1 cái mầm non mọc ra sau tết.:.các nhựa luyện từ trong thân cây mẹ sẽ nuôi và thúc đẩy cái mầm này lớn lên tạo ra lá non, nhựa luyện trong thân mẹ tiếp tục nuôi cái lá này trưởng thành,, khi các lục diệp tố đã hình thành đầy đủ gọi là lá trưởng thành có màu xanh lục.lúc này lá bắt đầu quang hợp ánh sáng mặt trời để tổng hợp nhựa nguyên mà cây mẹ rút lên từ nước có hoà tan màu mỡ trong đất thành nhựa luyện nhựa luyện theo các mao dẫn trở về cây mẹ để tích trữ trong thân.( gọi là năng lượng dự trữ) dự trữ càng nhiều cây sẽ càng mạnh..và sau này sẽ ra đọt và kết hoa càng nhiều..
Khi trời đất chuyển mùa..cây sẽ ra thêm đọt hoặc kết nụ là tuỳ gen giống của nó quyết định…
Người ta xếp loại mai vào loại có “quang kỳ dài” ngĩa kết nụ vào ngày có có quang kì dài nhất trong năm ( đó là ngày Hạ Chí là ngày có thời gian mặt trời chiếu sáng dài nhất vào khoảng tháng 5 âl)
Ngày hạ chí thời gian ban ngày có thể dài đến 13 giò . (mới 5 giò mà trời đã sáng , 7 giờ tối mà trời mới bắt đầu lặn..)
Quang kì dài này làm cho thời tiết rất nóng nực…ánh sáng quá nhiều làm cho sự sống thành bất lợi…lập tức trong thân cây mai có sự chuyển biến..các auxin..( kích thích tố) đang thúc đây sự sinh trưởng…tự chuyển biến các đốt của mình để biến thành auxin chỉ thị sinh sản ngĩa là …kết nụ
Không giống như 1 số thực vật khác ngưng ra đọt để hoàn toàn chuyển sang ra nụ
ở cây mai sự ra đọt và sự ra nụ diễn ra cùng 1 lúc…ngĩa là dưới các lá đã già…nụ từ từ lú lên và các tược non đang được sinh ra thì dưới các nách lá non có thêm 1 mầm nụ…
Sự kết nụ này thường bắt đầu từ ngày hạ chí (tháng 5) và kéo dài cho đến tiết thu phân ( giữa tháng 8 ) thì ngưng..
Chính vì thế nên tháng 9 là các thương lái đã bắt đầu rải rác đến vườn mai rồi xem kết quả sự kết nụ để lượng định cho giá cả và hợp đồng..
Chính yếu tố thời tiết chuyển mùa đã làm cây tạo ra auxin chỉ thị cho cây kết nụ…nhưng cây có kết được nụ hay không thì là do sự cân bằng các đại khoáng..trung khoáng và vi khoáng mà cây hấp thụ được quyết dịnh..mà chủ yếu là Lân trong nhựa luyện cây đang dự trữ mà thiếu lân cây sẽ kết được ít nụ, không có lân cây sẽ hoàn toàn không có nụ…
Lân là 1 trong các đại khoáng mà cây dùng nhiều..lân để cây tạo rễ mạch gỗ cành làm cây cứng…thiếu lân cành sẽ thiếu mạch gỗ nên …dẻo..
Lân dùng để cây sinh sản ra hoa trái…thiếu lân cơ chế kêt nụ hoàn toàn hỏng…bài toán giải quyết được lân luôn luôn là bài toán khó..vì lân trong đất nhiều..nhưng lân để cây tiêu hoá được lại ít
Lân của đất phèn luôn luôn là đề tài cho nhiều cuộc hội thảo khoa học..vì đất phền rất nhiều lân nhưng cây không thể hấp thụ được
Lân cho đất thời điểm nào lại là vấn đề thú vị vì bạn phải biết thời diểm kết nụ cho chính xác..
Do đó để cho chắc cú..và cũng Chính vì thế khi làm đất hoặc khi ủ phân hữu cơ các chuyên gia đều khuyên thêm cho lân trong đó…
Để tạo thành 1 cơ chế sanh sản phải có lân mà cơ chế sanh sản này thực ra đã được tượng hình( mầm sánh sản) 2 tháng trước khi nụ hoặc bông lú ra
Nếu bạn cho rằng tháng 5 cây kết nụ thì lân phải cho vào từ tháng 3 để cây có đủ chất mà cấu thành hệ thống sinh sản khi đến tháng 5 thời tiết chuyển mùa hệ thống sanh sản bắt đầu làm việc
Nếu ai đã trồng dừa đều biết điều này thiếu kali cơm dừa sẽ mỏng…nhưng nếu bón kali vào phải đến 18 tháng sau cơm dừa mới dày lên..lí do rất đơn giản : lượng kali cây hấp thụ vào không hề có tác dụng cho các trái dừa non…mà chỉ tác dụng cho các mầm tạo thành quả dừa đang tượng hình còn đang nằm trong thân mẹ…mà phải 8 tháng sau chúng mới lú ra, mầm quả đó được tạo ra có đủ ka li sẽ tạo được cơm dừa dày khi quả đã già
… chính vì thế người ta gọi lân là phân phải được…bón sớm..
Tôi vẫn thường nge đến từ Bordeux khi người ta nói đến 1 loại rượu rất ngon có xuất xứ từ Bordeux bên Pháp ..Tôi chưa hề nge đến từ này khi nói về 1 loại mai...có lẽ do địa phương tôi không dùng từ này..Chào anh Binh Mimh. Anh cho Em hỏi Cây mai giảo lá gai và cây mai giảo bordeaux có phải là 1 hay không?
Không là vì hôm Tết vừa rồi Em có mua 1 cay mai gốc tứ quí ghép. Bông rất to người bán nói là GB cho nên Em hỏi. Vậy là nhà Em toàn là Giảo lá gai?. Loại này bông rất to, bông chùm và 10 cánh phải không Anh? Cám ơn Anh rất nhiềuTôi vẫn thường nge đến từ Bordeux khi người ta nói đến 1 loại rượu rất ngon có xuất xứ từ Bordeux bên Pháp ..Tôi chưa hề nge đến từ này khi nói về 1 loại mai...có lẽ do địa phương tôi không dùng từ này..
Giảo lá gai có lá dày to..bông to hơn giảo thường..loại mai này..chỉ vì lá to nên nó không chịu được nhiều nắng... nhưng lợi điểm của lá to là khi thời tiết bước sang đông cho tới ngày vặt lá trời thường nhiều mây u ám đây lại là giai đoạn cây quang hợp để nuôi nụ...thiếu ánh nắng..giảo lá gai nhờ nhữnh cái lá to nên vẫn quang hợp được đủ dưỡng chất và nở bông đẹp vào tết..
Trong khi đó các cây mai giảo khác phải bổ xung thêm Kali magie để giúp cây quang hợp được đủ dưỡng chất dưới ánh nắng nhẹ mơi đủ sức nở bông vào tết...sự thiếu ánh nắng trong thời gian nuôi nụ của những tháng cuối năm là nguyên nhân chính để một số nụ mai bị sượng ( điếc ) không nở được...những nụ sượng này ( nêu ta để lại) khi đến tháng 3 năm sau khi cây đủ lá quang hợp được dưỡng chất...các nụ sượng hôm tết này nở ra hoa người ta gọi các bông nở tháng này là mai quá
Ồ! vậy là anh binh minh bên agriviet, em đã ngờ ngợ. Xin chào anh! Trang nào cũng vậy anh vô chơi thường xuyên với bọn emTôi sinh hoạt ở trang Web khác tình cờ đi ngang diễn đàn cây cảnh thấy các bác thảo luận hào hứng tôi ghé vào ghóp vài nhận xét về cây mai mà tôi đã ghi nhận dược trong quá trình làm vườn của mình…
Lúc này là thời điểm cắt tỉa kích thích cho cây mai ra chồi mới, mà việc này theo em là sẽ tránh cho mai bị nở sớmHiện tượng mai nở sớm là việc rất khó cho các nhà vườn và cả những người chơi mai , một khi một số hoa đã nở thì số nụ còn lại khi lảy lá để nở vào Tết không thể đạt yêu cầu được như mong muốn. Mong các bạn tham gia cho ý kiến những lý do mà mai nở sớm và biện pháp khắc phục thế nào? Do phân bón? do thời tiết? do quang kỳ ?
Việc này em chưa từng làm và chắc sẽ không làm vì nuôi như em thì tháng 6 âl cây mai đang ra đọt rất nhiều đang chuẩn bị có nụ làm sao dám cắt bớt rể. Lúc này ở Nam Bộ lại mưa nhiều cắt bớt rể lở gặp cơn áp thấp hay bão, mưa 3-4 ngày liên tục thì ...Bác Lô nghĩ gì khi có người nói . Muốn mai không nở sớm thì tháng 6 âm lịch ta cắt bớt rễ cám ?