Trả lời: Bắt đầu từ:"abc"...
Vì thế , khi đã lấy quyết định sẽ đưa một cây nào đó bạn thích
vào bonsai ,
bạn phải
lập ngay phương án : kiến tạo bộ rễ của cây như thế nào ?
Dĩ nhiên , phưong án được lập khi cây càng nhỏ càng tốt .
Đó cũng chính là lý do các bạn thường thấy những cây bonsai về Thông đen ,
Thích Nhật bản được người trồng thực hiện ngay khi cây vừa nảy ra từ hạt
được vài tuần : họ cắt ngang cây con rồi giâm đọt cây xuống đất trở lại .
Nhờ đó , cây sẽ có bộ rễ xòe đều ngay từ lúc còn thơ.
(Chỉ cần bạn coi cho biết một ý niệm tạo rễ .
Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này sau ở cấp 2 (thực hành )
Tóm lại : Khi chơi bonsai các bạn cần thông suốt rằng : Rễ sẽ chỉ còn giữ nhiệm
vụ làm đẹp với bộ rễ lộ . Phần rễ chìm trong đất sẽ chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất
là lấy nước và muối khoáng cho cây .
Còn hai nhiệm vụ còn lại thì sao ?
-nhiệm vụ giữ cây đứng vứng không cần trong chậu bonsai . Bởi vì chúng ta
đã dùng dây ràng cây vào hậu.
-Nhiệm vụ lưu giữ chất dự trữ không cần thiết , cho nên chúng ta đã cắt rễ ngắn
để đưa cây vào chậu bonsai .
Câu hỏi nên đặt ra là : cắt rễ ngắn đi thì rễ còn lấy được nước và muối khoáng không ?
Câu trả lời là còn có thể rễ vẫn làm được việc này , nhưng sức làm việc không cao .
Mình đoán là cũng chỉ còn cỡ 10%.
Vậy thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cây nếu chúng ta cắt ngắn toàn bộ rễ để đưa vào
chậu bonsai như nhiều sách bonsai vẫn chỉ ?
Đúng vậy ! cũng chính vì thế , việc cây bị chết khi cắt ngắn hết rễ để đưa vào chậu bonsai
là chuyện thường xuyên ?
Vậy phải làm sao ?
Đó chính là lý do chúng ta nên biết sơ về cấu tạo rễ trước khi làm công việc cắt tỉa rễ .