Hi Cái chậu mình làm như đã post ở trang trước . Trời nắng thì ko sao . Nhưng hôm nọ đem ra ngoài trời bị dính mưa hôm sau cầm lên ko để ý bể luôn . Chắc tại làm chưa đúng . túm lại làm bằng xi măng cát cho bềnhiện bây giờ các thành viên chưa được chủ topic chính cho công thức tỷ lệ để làm chậu, hơn nữa vật liệu như vậy có bền không, hay chỉ thời gian là hỏng?, rất mong các thành viên thử nghiệm rồi cho ý kiến
Mình ngâm giấy mà nó không nhuyễn ra đuợc . hix . Bạn cố gắng up ảnh lên chia sẻ cùng mọi người đi !Đã thử loại chậu lớn chừng 50x50 cao 40 dày 1.5cm mà ok, khá cứng không cần cho cốt polime, tóc hay thép mà vẫn khá chắc, bạn nào làm chậu không cần khuôn hình dáng rất ấn tượng do bề mặt rất tự nhiên cứng như bê ton xi măng do bỏ thêm xi măng nhiều hơn một chút giống như là nặn đất sét nên bạn có thể tạo hình dáng theo ý thích, đáng tiếc là k up hình lên cho các bác xem để bình luận, với cây bonsai thì rất phù hợp. Khi làm tốt nhất là tay trần, bạn nào hay bị xi ăn tay nên đeo bao tay cao su, để làm chậu lớn cần sử dụng cốt thép gia cố, bột giấy xay mịn vừa phải để tạo độ kết dính kết cấu sẽ chắc hơn mịn chậu nhỏ thì nên làm mịn sẽ đẹp hơn, muốn làm màu cho chậu sử dụng bột màu, màu nước, hoặc sơn sau khi gỡ khuôn và trà nhám thì quét lên. Hãy thử coi!
Chỉ ngâm thôi thì làm sao mà nhuyễn được bạn ơi. Bây giờ không biết sao không thấy hình nữa, trước mình đọc thấy hình minh họa sử dụng máy khoan và một mũi tự chế để đánh tan giấy ra. Mình cũng đã thử làm và có vài điều chia sẻ như sau:Mình ngâm giấy mà nó không nhuyễn ra đuợc . hix . Bạn cố gắng up ảnh lên chia sẻ cùng mọi người đi !
Hướng dẫn như trên chủ topic trình bày, có điều trước khi ngâm bạn nên xé giấy báo càng nhỏ càng tốt, sau khi ngâm chừng 2-3 ngày, nếu nhà có máy khoan tường là ok rối, ra mua 1 ống thép hoặc nhôm, ống tròn làm sao bỏ ống đó vào vừa đầu cho mũi khoan (hoặc 1 cây sắt thật thẳng phi 14 cắt ngắn khoảng 35-40cm ống cong máy khoan quay văng bột giấy, nhanh hư máy khoan) nếu là ống sắt hoặc nhôm khoan lỗ rồi cho xoáy đinh vít 6cm -7cm khoảng 5-6 cái vào cho chắc ở 1 đầu, còn nếu là cây sắt 14 thì lấy giây thép chừng 4-5mm cột cho chắc hình chữ nhật đầu cây sắt rồi đem ráp vào đầu máy khoan cứ thế đánh nhuyễn, nên cho nhiều nước vào để dễ đánh, sau khi đánh xong đỗ ra rổ nhựa để xả bớt nước, khi muốn sử dụng chỉ việc lấy 1 bột giấy 2 xi măng là cho vào đánh thật dẻo nhiều xi măng chậu chắc hơn, cứng hơn độ mịn và khi làm sẽ dễ tạo hình như ý muốn. Nếu làm chậu khuôn khoảng r30xd60x10 làm giống đúc chậu bê ton nghĩa là làm từng miếng rồi ghép đáy và bốn góc trét hồ là xong, ai cầu kỳ thêm hoa văn, rồi sơn lên là tuyệt. Nếu không cần khuôn trước tiên chọn chỗ bề mặt phẳng, trải 2-3 tờ giấy báo lên mặt phẳng đã chọn làm sao cho chỗ mặt phẳng này hút và thoát nước tốt cho bột hồ lên vừa với mức cỡ theo ý muốn, lấy bay tạo ầnh mặt phẳng dày chừng 2cm miết gọn xung quanh, sau đó làm theo cách như các bác thợ gốm làm bình, đắp dần lên, với cách này hồ phải thật dẻo để có thể đắp cao chỉ khoảng 30-40 phút ta đã có sản phẩm, miết nhẵn xung quanh hoặc bác nào muốn thô ráp giống đá thì cứ để vậy chỉ sang ngày hôm sau nếu nắng cả ngày là ta có thể lật lên để ngắm rồi. So sánh giá thành bên ngoài đi mua chậu thì quả là rẻ hơn nhiều vì công không tính chúc các bác thành công.Mình ngâm giấy mà nó không nhuyễn ra đuợc . hix . Bạn cố gắng up ảnh lên chia sẻ cùng mọi người đi !
Cũng được Chưa thử, nhưng mà bột giấy chắc dai hơn tính liên kết tốt hơn mùn cưa đồng thời khi mài nhẵn cũng dễ hơn.thay bột giấy bằng mùn cưa... giống làm bê tông siêu nhẹ
Mặc dù việc thu lượm giấy là không dễ với một số ace nhưng em thấy làm bằng bột giấy này tốt đấy chứ. Em cũng là người tự làm chậu mini để chơi, cá nhân em thấy cây mini, chậu ngoài độ bền, độ cứng thì thành chậu càng mỏng càng tốt, chậu càng nhẹ càng tốt. Khi làm bằng bột giấy ta có thể tha hồ bổ sung thêm hoa văn trên thành chậu, hoa văn sẽ đảm bảo sắc nét. mịn màng hơn là chậu làm bằng ximang cát nhiều. Về độ bền của chậu làm bằng hỗn hợp ximang - bột giấy ta có thể đáp ứng bằng cách sử dụng ximang cường độ cao hơn. Thông thường ta hay sử dụng ximang PC30 thì giờ ta sử dụng ximang PC40, PC50...Bài viết rất hay nhưng vẫn còn một vài câu hỏi.
chậu như trên ưu điểm là nhẹ và chống nóng. mất thời gian thu lượm và ngâm giấy đối với chậu mini còn với chậu cỡ lớn thì phải nói là thôi rồi ((, bền thì chắc chắn không bằng chậu trộn cát và xi thông thường, tốn điện ..vv
tại sao không làm bằng cát và ximang thông thường, trọng lượng thì không thành vấn đề vì làm chậu cỡ nhỏ (mini)
- bền hơn, rẻ hơn, tốn ít thời gian hơn, nóng thì tôi nghĩ không thành vẫn đề vì đối với chậu to thì người ta trồng nhiều còn với chậu mini thì chậu sứ chậu sành có hơn là mấy đâu (nóng)
tóm lại theo tôi thi dùng cát và ximang vẫn hơn.
thank...
cảm ơn anh ,thật bổ ích cho ace d đ nha !Bài viết bổ ích quá, cảm ơn bạn nhều, mai mình sẽ thử....