Oil based clay là chất gì vậy chú?
Thường thì đất sét, thạch cao mà dùng nước để trộn nhão thời chúng sẽ chóng khô.
Để giúp những thứ này lâu khô, độ dẻo bền, thì người ta thường trộn với những thứ dầu nhẹ.
Nhưng cũng phải coi chừng khi dùng cho cây : nếu dầu (kiểu như nhớt máy) có mặt,
chúng có thể làm cháy, chết tế bào thảo mộc.
Ở đây, bạn dùng "sáp ong"thứ thiệt, hoặc 'keo liền sẹ dạng dẻo như sáp ong" là tốt nhất.
Nếu bạn tháp ghép xong mà không trùm bao plastic cho mối ghép được thì đặt cả chậu cây
vào hộp Plastic có dậy nắp là giải pháp tương đối tốt. Chủ yếu là giúp chồi tháp lâu khô.
(Bên Mỹ, trong kỹ nghệ tháp gốc hoa hồng, người ta rưới sáp lỏng (ấm ) vào cả thân, chỗ tháp
và cành cây rồi cất vào tủ lạnh. Khi lôi ra bán cho người tiêu dùng, lớp rễ được bọc dăm bào ,
mạt cưa ẩm.
Người trồng chỉ việc tháo bọc dăm bào và trồng. Khi cây bung chồi, bén rễ, những mảng
sáp ong bám trên chồi, thân, tự động bong ra !)
Những núm nhỏ bạn thấy chính là chồi nến trong tương lai.
Tuy nhiên, những chồi nến này từ khi tượng hình như trên , cho đến khi
vọt thành nến Thông thì mất thời gian khá dài. Có khi tới 4-6 tháng chứ chả ít.
Những điều bạn thắc mắc với vòng đục lõm và mũi tên chỉ thì đúng như bạn nghĩ.
Đó là cách xác định lớp Cambium.