Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì?

maihoang84

Thành viên
Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì?

Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai vàng đã làm gì?
Mời các bạn tham khảo!

http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/114153/tranh-luan-nong-ve-viec-chon-quoc-hoa.html
==================================
Trích một đoạn để các bạn tham khảo.

theo Việt Nam net
.................
"Hoa Sen chiếm ưu thế

PGS, TS ngôn ngữ học Phạm Văn Tình, Viện Từ điển và Bách khoa thư cho rằng Quốc hoa cũng là một phần làm nên bản sắc của một dân tộc, một đất nước. Dù là quốc hoa, hay quốc ca, quốc kỳ, quốc tửu, quốc phục… đều khẳng định dấu ấn riêng của mỗi dân tộc. Ông cũng đồng tình với phương án chọn lựa hoa Sen là Quốc hoa của Việt Nam.

Theo TS ngôn ngữ học Phạm Văn Tình hoa Sen gắn liền với nền văn hóa dân tộc từ xa xưa. Người dân Việt Nam ai ai cũng biết đến câu ca dao: “Hôm qua tát nước đầu đình/ Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen”. Trong tâm thức mỗi người Việt Nam, hoa Sen thanh cao, đẹp đẽ và gần gũi. Đó là trong văn học dân gian, còn ở thời hiện đại, hoa Sen gắn với Bác Hồ (Tháp Mười đẹp nhất bông sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ). Sen còn gắn với đạo Phật, là một hình ảnh thanh khiết vô nhiễm trong đời sống tâm linh của người Việt Nam, thích hợp để thể hiện tinh thần cốt cách dân tộc. Vì vậy việc lựa chọn hoa Sen là Quốc hoa thực sự hợp lý.

Dù vậy, vẫn còn những ý kiến không đồng tình với phương án trên. PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng không nên chọn Sen là Quốc hoa. Theo bà dù rất đẹp nhưng hoa Sen mọc ở nhiều nơi trên thế giới. Quốc hoa phải đáp ứng tiêu khi được lựa chọn, người dân ai ai cũng thấy đây đúng là hình ảnh quốc gia, dân tộc mình. Vì vậy nên chọn hoa Mai hoặc hoa Đào.


Mai Đào là hình ảnh gợi nhắc đến ngày Tết, nhắc nhở người ta về nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam. Hơn nữa, hoa Mai còn là hình ảnh tượng trưng cho cốt cách, khí tiết thanh khiết của người Việt Nam “Mai cốt cách, tuyết tinh thần” (Nguyễn Du) hay “Nhất sinh đê thủ bái mai hoa” (Cao Bá Quát). Vì vậy hoa Mai hoặc hoa Đào là ứng viên thích hợp nhất để trở thành Quốc hoa Việt Nam."
 

longx

Thành viên
Trả lời: Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì

Em xin chọn 1 vé cho hoa mai
 

H.T.T

Thành viên
Trả lời: Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì

Em bình chọn cho hoa Linh sam. Chắc trên thế giới chưa quốc gia nào chọn.
 

khat_lp

Thành viên tích cực
Trả lời: Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì

Theo cháu nghĩ hoa mai và hoa đào không được bởi vì nó mang tính chất vùng miền mà khó phổ biến hay đặc trưng cho toàn quốc như hoa sen được
 

dennhem

Thành viên
Trả lời: Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì

Nên chọn hoa hồng vì loài này mọi người đều thích nhất là quan chức. Chon hoa sen để có ngày lún trong bùn!?
 

lekhanh204

Thành viên tích cực
Trả lời: Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì

Chúng ta là những con người đam mê cái đẹp,cái đặc trưng về hoa kiểng mà thờ ơ về công việc bầu chọn quốc hoa?
Lekhanh204 xin bầu chọn hoa Sen làm quốc hoa.
 

maivangnambo

Thành viên tích cực
Trả lời: Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì

Theo tôi hoa Sen là thích hợp nhất vì vậy tôi bình chọn hoa Sen
 

Le Manh Cuong

Moderator
Trả lời: Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì

Hoa sen chắc chắn chúng ta không nên chọn vì quốc hoa không thể đụng hàng.Tôi đã nhiều lần chọn hoa rau muống ở các cuộc bình chọn khác.Hôm nay tôi lại chọn hoa rau muống tại chuyên mục này của diễn đàn mình.Quan điểm của tôi trước sau như một là hoa rau muống.Gần 100 triệu người dân VN ta từ già tới trẻ không kể giàu nghèo không ai là không từng ăn rau muống.Mọi người cứ nghĩ nó rẻ mạt nên coi thường nó nhưng với tôi nó đáng được trân trọng.Các bạn thử nghĩ về nó xem sao.
 

sieuli

Thành viên tích cực
Trả lời: Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì

nếu có ...chắc nên chọn loài hoa " xấu hổ " .! nó khá giống với những gì đại đa số người việt hiện nay đang làm .
 

TTK

Thành viên
Trả lời: Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì

1 phiếu cho Mai Vàng
 

tambdbp

Thành viên
Trả lời: Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì

Tôi cũng 1 phiếu cho Mai vàng.
 

maihoang84

Thành viên
Trả lời: Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì

Tích từ bài viết
Mai Vàng, Mùa Xuân và Việt Nam

Lý Lạc Long (Xuân 2005)
"..................

Hoa mai đã đươc tao nhân, mặc khách ưa chuộng bởi cái vẻ đẹp thanh khiết cao quý, hương hoa nhẹ nhàng thanh tịnh . Trời càng lạnh, hoa càng tỏa hương thơm hơn nên hương của hoa mai còn được gọi là "lãnh hương" (hương lạnh). Màu vàng của hoa mai là màu tượng trưng cho sự vinh hiển cao sang, màu tượng trưng và dành riêng cho vua chúa thời xưa. Theo thuyết ngũ hành, thì màu vàng thuộc hành Thổ, nằm ở vị trí Trung Ương của bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Màu vàng cũng là màu biểu tượng cho nòi giống Việt. Cho nên chẳng có gì ngạc nhiên khi dân Việt phuơng Nam chọn mai vàng để đón Xuân, để đón cái Tết Nguyên đán thiêng liêng, cổ truyền của dân tộc .

Nhiều quốc gia trên thế giới có một tập quán rất hay, họ gọi tên quốc gia bằng tên của một loài hoa như : Hòa Lan là xứ sở của hoa tulip, Bungari là đất nước hoa hồng, Nhật Bản là đất nước hoa anh đào, lá phong (maple leaf) là biểu tượng của Canada ...v.v Cũng là thảo mộc như bao loài thảo mộc khác nhưng nhưng những hoa, lá đó là biểu tượng của một quốc gia, mang trên mình sứ mệnh của một đất nước, chuyển tải cái hồn của cả một dân tộc. Cũng với định ý này, người Nhật đã vinh danh hoa anh đào là quốc hoa (kuni no hana) của Nhật Bản. ChoViệt Nam, nếu theo tập quán có ý nghĩa, hay và đẹp này thì hoa mai có thừa đủ mọi tiêu chuẩn để trở thành biểu tượng cho đất nước Việt Nam. Mặc dù là vậy, ở Việt Nam, hoa mai vẫn chưa được "vinh danh" xứng đáng với tầm vóc và phẩm chất của một loài hoa cao quý. Có lẽ, mọi người dân Việt nên suy nghĩ "dùm" cho hoa Mai . Có thể nói, đây là suy nghĩ cho cả dân tộc và đất nước VN luôn chứ không phải cho riêng hoa mai. Phần của hoa mai thì chắc cũng đã hài lòng với những tước hiệu như "sứ giả của mùa xuân", " ngự sử", "loài hoa cao quý", "bạn song hành với thi nhân" ... mà dân Việt đã dành tặng cho hoa mai qua bao nhiêu thế hệ................"

http://maihoang84.blogtiengviet.net/2008/12/15/p441992#more441992
 

Thangdalanthanhhoa

Quản lý mới
Trả lời: Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì

Thangdalan chon hoa Sen Hồng
Nhưng trên thực tế, việc lựa chọn quốc hoa phải căn cứ trên những tiêu chí được công nhận* theo các phạm trù văn hóa chứ không phải theo ý các lời bình và cảm nhạn chủ quan. Những tieu chí về loài hoa mang sứ mệnh quốc hoa phải đảm bảo được nhiều yêu cầu. Loài hoa ấy phải dễ trồng, có mặt từ lâu đời ở nhiều vùng miền của quốc gia; mang cốt cách tinh thần của dân tộc. Hoa phải có sắc màu đẹp, hương thơm, có giá trị mang lại lợi ích nhiều mặt trong đời sống xã hội. Mặt khác hoa phải được chọn làm biểu tượng có tính lịch sử trong các công trình kiến trúc, nghệ thuật và văn chương. Đặc biệt hoa phải được nhiều người yêu thích và tôn vinh.
 

Mê BonSai

Thành viên tích cực
Trả lời: Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì

Tôi chọn hoa Súng vì nhờ có súng mà đất nước được độc lập xây dựng nên thiên đường chúng ta đang sống ha ha ha... Tôi mà là tién sỹ hay giáo sư chắc lý lẽ này cũng thuyết phục ối người :)) chem gió vậy thôi chứ quốc với hoa con mẹ gì bày đặt! Tốn tiền của, văn hóa của một dân tộc há được định nghĩa chỉ bằng mấy cái lý lẽ của mấy ông bà rảnh rỗi ngồi suy luận
Tôi quyết hoa sen rồi, cứ vậy đi :))
 

Bình-Minh

Thành Viên Danh Dự
Trả lời: Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì

Theo cháu nghĩ hoa mai và hoa đào không được bởi vì nó mang tính chất vùng miền mà khó phổ biến hay đặc trưng cho toàn quốc như hoa sen được
Nếu nói rằng Mai là hoa của vùng miền thì không đúng…vì miền bắc cũng có mai và rất được yêu quí( nhất chi mai)
Miền Trung và Nam cũng có mai ( mai vàng…mai trắng)
Chỉ khi nào viết rõ ràng là Mai Vàng…Nhất chi mai thì mới có quyền lí giải là hoa của vùng miền

Tôi bình chọn Mai là hoa đại biểu cho tất cả 3 miền
 
Trả lời: Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì

Có bao giờ các bạn đặt câu hỏi :"nếu sang nước ngoài thì người dân nước ngoài họ biết đến Việt Nam chúng ta có loại Hoa gì hay cây gì chỉ có hoặc có rất nhiều ở Việt Nam không?".Cho nên Quốc Hoa theo tôi nghĩ phải là loài cây gì ra hoa mà chỉ có ở đất nước chúng ta còn nước khác nếu có thì chỉ rất ít hặc nhân giống từ Việt Nam chúng ta.Câu trả lời này xin nhờ các bác ,các anh các chị hay có điều kiện đi nước ngoài hoặc sống ở nước ngoài hỏi người họ xem thế nào nhé,biết đâu lại tưởng là khó lại hóa ra dễ dàng.
==================================
Còn với riêng cá nhân tôi thì vẫn đang phân vẫn gữa "Hoa Bưởi thơm khiến lòng bối rối" hay là " Hoa Cau rụng trắng sân nhà em"!!!
 

khat_lp

Thành viên tích cực
Trả lời: Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì

Nếu nói rằng Mai là hoa của vùng miền thì không đúng…vì miền bắc cũng có mai và rất được yêu quí( nhất chi mai)
Miền Trung và Nam cũng có mai ( mai vàng…mai trắng)
Chỉ khi nào viết rõ ràng là Mai Vàng…Nhất chi mai thì mới có quyền lí giải là hoa của vùng miền

Tôi bình chọn Mai là hoa đại biểu cho tất cả 3 miền
Hii, có lẽ cháu múa rìu qua mắt thợ nhưng mai ngoài bắc (Nhất chi mai) và mai vàng miền nam khác hẳn nhau về mặt sinh lý nên không thể gộp với nhau được, như kiểu linh sam với sam núi đều là sam được ạ
 

nguyen tran

Thành viên tích cực
Trả lời: Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì

Nên chọn hoa hồng vì loài này mọi người đều thích nhất là quan chức. Chon hoa sen để có ngày lún trong bùn!?
Hoa sen chắc chắn chúng ta không nên chọn vì quốc hoa không thể đụng hàng.Tôi đã nhiều lần chọn hoa rau muống ở các cuộc bình chọn khác.Hôm nay tôi lại chọn hoa rau muống tại chuyên mục này của diễn đàn mình.Quan điểm của tôi trước sau như một là hoa rau muống.Gần 100 triệu người dân VN ta từ già tới trẻ không kể giàu nghèo không ai là không từng ăn rau muống.Mọi người cứ nghĩ nó rẻ mạt nên coi thường nó nhưng với tôi nó đáng được trân trọng.Các bạn thử nghĩ về nó xem sao.
nếu có ...chắc nên chọn loài hoa " xấu hổ " .! nó khá giống với những gì đại đa số người việt hiện nay đang làm .
Ý kiến của các anh đều rất độc đáo :D.
 

baoson980

Thành viên
Trả lời: Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì

Cũng chả nhất thiết phải có quốc hoa.Quốc kì là đại diện cho quốc gia rồi.Khéo vẽ thêm cho tốn công tốn của dân mình thôi.(ý riêng của mình).
 

hunglanvt

Thành viên mới
Trả lời: Tại sao chúng ta lại thờ ơ việc bình chọn quốc hoa? Chuyên mục Mai đã làm gì

Nghe nói đã chọn hoa sen rồi mà? Đúng là hoa sen thì nhiều nước chọn nhưng từ trước tới giờ chúng ta đều nghiêng về hoa sen thì chọn luôn cho rồi. GẦN BÙN MÀ CHẲNG HÔI TANH MÙI BÙN !!! Bây giờ hầu như nhìn đâu cũng thấy bùn. Nếu chọn quốc hoa thì tui chọn hoa sen !!!
 
Top