phương pháp này có cần bọc mũ nylon không vậy chú Bình.Để tiện lợi hơn cho việc nhân giống,tôi thấy nên khai thác đặc tính ra chồi bất định của mai.Bạn cắt hàng loạt cành muốn giâm,đặt nghiêng vào chậu,sau đó rải chất trồng lên trên cho kín,tưới nước;vì khi rải chất trồng nên trong quá trình tưới thì đầu các đoạn giâm sẽ ló ra,nếu đầu cành giâm ló ra nhiều thì phải rải thêm,chỉ cho đầu cành ló ra độ 1cm (tránh mất nước),khi chồi đã ra thì phun ngay thuốc kích thích rễ,nếu có biể hiện của bọ trĩ,sâu,nấm thì phải dùng thuốc bảo vệ.
trên đây là các đoạn giâm giống Bạch mai Mù U khoảng 50 ngày.
cành bánh tẻ thì nhanh phát chồi nhưng dưỡng chất ít và khó thành công hơn cành to, phải không anh Bình?nhân giống bằng cách giâm cành thì cành bánh tẻ là số 1.
mục đích làm là cho chồi tiếp xúc ngay với môi trường nó sẽ sống,nếu phủ nylon thì độ ẩm cao khiến lá non hư mép hoặc rụng.Nếu mọi người sợ thoát hơi nước thì dùng bao nilong trùm kín miện lại . Đục 1 lỗ nhỏ dùng kim tiêm bơm nước vào
đúng là phủ kín cả cành giâm, sau đó tưới bằng vòi sen để hạn chế thấp nhất trôi chất trồng, do đầu cành giâm cơi lên nên khi tưới vòi sen nó sẽ lồi raChú Bình xin cho hỏi
Phủ chất trồng cho kín có nghĩa là phủ kín cành mai giâm phải không tôi chưa hiểu chổ này,
Cách tưới như thế nào?
Đúng rồi bạn ,phủ kín luôn nhưng phủ mỏng thôi,sau này khi mình tưới thì dầu cành giâm sẽ lộ ra.tưới thì lúc nào thấy mặt đất hơi khô thì tưới,nhưng khi cây nhú mầm thì phải luôn phun ẩm.Chú ý PHUN ẨM nhiều lần trong ngày chứ đừng tưới.Cần thì bạn gọi cho tôi 0918146738.Chú Bình xin cho hỏi
Phủ chất trồng cho kín có nghĩa là phủ kín cành mai giâm phải không tôi chưa hiểu chổ này,
Cách tưới như thế nào?
1.nếu bạn muốn trùm bao cho cành giâm thì trùm kín 2/3 cành giâm, còn 1/3 kia bạn chôn vào đất, nhớ là chôn lấp luôn phần baoTo: Chú Bình.
Với cành cắt ra giâm thì khi cuốn bọc nylon ở phần ngọn có phủ kín không chú hay mình để hở ra ạ? Và sau khi chồi ra ngon lành thì dùng B1 hay Atonik vậy chú?
Cháu thanks chú trước nhé.
đúng vậy. khi giâm cây ra chồi rất dễ nhưng rất khó. thậm chí 1 năm chồi lên cao 20cm mà cây vẫn chưa có cái rẻ nào. cây ra rể thì sang chậu lại bị chết! xin các bậc tiền bối đi trước chia sẽ!Hôm nay vào topic nay mình thấy buồn mà lại vui
Cách đây vài năm mình có post vài câu có liên quan giâm cành mai nhiều anh em không tin bảo nói xạo. khi đó buồn thật còn bây giờ thấy anh em tin quá trời nên vừa buồn vừa vui.
Sự thật mai giâm cành để lấy giống rồi tiếp tục lai ghép mà thôi chứ việc chăm sóc không đơn giản như mọi người nhìn thấy. cành giâm để lên tuợc thì quá dể nhưng chăm sóc cho ra rể thì khó và càng khó hơn để cây sông lâu trên 5 năm và ra hoa nhiều đẹp
Các bác cứ làm đi rồi từ từ sẽ nghiệm ra lời tôi nói đúng đến đâu
lúc cây ra chồi khoảng 20cm là lúc dùng kích thích rễ có chứa P cao.đúng vậy. khi giâm cây ra chồi rất dễ nhưng rất khó. thậm chí 1 năm chồi lên cao 20cm mà cây vẫn chưa có cái rẻ nào. cây ra rể thì sang chậu lại bị chết! xin các bậc tiền bối đi trước chia sẽ!
chính nhờ gà nó bới lên nên bạn mới biết cành giâm nó thành công có rễ đấy )Dạ em cúng từng thử giâm cành mai 1 lần, thật ra là lúc mới biết chơi cảnh nên đi mua thử chai thuốc kích rễ, nghe ông bán hàng quảng cáo là cứ bôi vô là ra rễ nên em về thử làm với cành mai
Và do là may mắn nên nó ra rễ, bung mầm nhưng đáng tiếc là nó lại chết vì ............bị mấy con gà con bới đất tìm giun
Nay đc anh chỉ cho kinh nghiệm quý nên rất cảm ơn