Bác thông cảm, sợ chủ đề này bị quên nên cháu mới có câu hỏi hơi ngớ ngẩn về co2(văn hóa lùn). Cháu là dân kỹ thuật, yêu cây xanh, chăm bón cây thì nó chết. Tình cờ lang thang trên mạng, thấy cách chỉ dẫn rất "sư phạm" của Bác nên thích và tham gia. Cảm ơn Bác đã cho nhiều điều bổ ích.
Xin Bác một câu hỏi nhỏ: Có loại cây khi vặt hết lá, hoặc sang chậu thì nó lại ra hoa rất nhiều? (ví dụ: Cây tắc)
Bạn cứ nêu câu hỏi.
Với mình , chả có câu hỏi nào ngớ ngẩn bao giờ.
Câu hỏi nào cũng có lý của người hỏi.
Chỉ là đôi khi câu hỏi không nằm trong phạm vi cần biết
và chưa có khả năng biết nên chưa tiếp thu hoặc,
chưa tìm cách giải đáp vội.
Riêng chuyện vặt lá hay sang chậu mà cây phát hoa, thì đó cũng là
chuyện bình thường ở những cây lá bản (hiển hoa bí tử). Như bạn
Huy_CT trong chủ đề "CÙNG NHAU TRỒNG ĐỖ QUYÊN" đã nêu.
Đó chính là vì những "trắc trở" khiến cây bị gián đoạn sinh trưởng
nên phải chuyển sang vấn đề sinh lý = phát hoa, để có thể có trái có hạt .
Nhờ thế cây có thể duy trì dòng giống.
Thực vật học gọi là "ức chế sinh trưởng".
Chả phải chỉ riêng chuyện vặt lá, sang chậu; bạn có thể thực hiện nhiều
chuyện khác để tạo những ức chế này : cắt bớt cành, cắt khoanh vỏ
chặn đường xuống của nhựa luyện...
Nhà vườn và bonsai vẫn thường áp dụng những chuyện này cho việc
tạo hoa tạo trái đúng dịp bán hàng(Tết). Vì thế , bạn có thể nghe
những danh từ : đảo quất vào mùa Thu để có trái vào Tết, lặt lá trước
ngày ông Táo để mai vàng rộ ngày mồng một.
Có những cây bên Nam California này, như cây Đậu tía (Tử đằng, Wisteria),
sau khi trồng khoảng 5,6 năm chưa có hoa, chỉ cần đào gốc , cắt ngắn
cho cây cao chỉ cỡ 40 cm là vài tháng sau cây phát hoa.
Hoặc như một số bạn đang chơi DQ cũng đang có ý niệm về chế độ ngủ trưa
để cây DQ phát hoa (thay vì ngủ đông): Đưa rễ và lá vào tình trạng làm
việc thật chậm (do đất khô, thiếu ánh sáng).
Chúc bạn sớm nắm được vấn đề.