xin mấy anh chỉ dùm??

forgetmenot_1386

Thành viên
em nghe mọi người nói về HẠ HỒNG MAI nhiều nhưng chưa thấy chúng bao giờ thế.Em ở Đà Nẵng nhưng ko biết nó được bán ở đâu thế anh nào biết thì chỉ em với .Và giá của nó là bao nhiêu .hình dáng của nó là mai trăm cánh còn nói về HUyết Mai thì em cũng nghe nói đến lâu rồi ,khoảng 1năm về trước .hình dáng hoa của nó cũng như hoa mai thôi no có 5 cánh ,cách đây 1 năm ông kế bên nhà mình có 1 cây nhưng " NHẬP NHA" vào nhà rinh mất .nghe ông ấy nói nó là giống mai của Nhật
 
G

ghostfull

Guest
Không biết loại mai trăm cánh mà bạn nói đến có giống loại mai trăm cánh ở TPHCM không ? Bạn có thể tham quan các vườn mai ở Thủ Đức về loại mai này

Nhân đây mình post 1 bài viết cho bạn tham khảo về nghệ nhân này ở Đà Nẵng


Chậu Mai kiểng của ông Đinh Thọ ở Mỹ Đa Đông, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) năm nay nở hoa sớm, hầu hết các hoa đều có trên 100 cánh.

Ông Thọ cho biết đây là giống Mai Hạ Hồng Diệp, đã ra hoa vài ba năm nay và năm nào cũng có những chùm hoa vàng rực rỡ, bông ít thì 90-100 cánh, cá biệt có bông đếm được 120 cánh.

Ông Võ Văn Tiên, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng phải thừa nhận đây là cây mai lạ, vì mỗi bông mai thường chỉ có 6-7 hoặc 9 cánh. Tết đến, nhà nào mua được cây Mai có hoa khoảng 9-12 cánh đã được coi là điều may mắn, tốt lành cho cả năm đó.

Chúng tôi tận mắt chứng kiến cây mai lạ, thân và nhánh cây cũng bình thường như những cây khác trong vườn mai hơn 60 chậu của ông Thọ, nhưng bông hoa nào cũng vàng rực, to tròn, cánh nhiều như một bông cúc.

Trước sự háo hức và ngạc nhiên của chúng tôi về cây mai "trăm cánh", vẻ mặt ông Đinh Thọ lại đượm buồn, vì do ảnh hưởng của cơn bão số 6, mai rụng hết lá sớm gần 2 tháng nên hầu hết các chậu mai của ông đều nở trước Tết Đinh Hợi, khó bán được đúng dịp xuân
 
G

ghostfull

Guest
Không biết loại mai trăm cánh mà bạn nói đến có giống loại mai trăm cánh ở TPHCM không ? Bạn có thể tham quan các vườn mai ở Thủ Đức về loại mai này

Nhân đây mình post 1 bài viết cho bạn tham khảo về nghệ nhân này ở Đà Nẵng


Chậu Mai kiểng của ông Đinh Thọ ở Mỹ Đa Đông, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) năm nay nở hoa sớm, hầu hết các hoa đều có trên 100 cánh.

Ông Thọ cho biết đây là giống Mai Hạ Hồng Diệp, đã ra hoa vài ba năm nay và năm nào cũng có những chùm hoa vàng rực rỡ, bông ít thì 90-100 cánh, cá biệt có bông đếm được 120 cánh.

Ông Võ Văn Tiên, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng phải thừa nhận đây là cây mai lạ, vì mỗi bông mai thường chỉ có 6-7 hoặc 9 cánh. Tết đến, nhà nào mua được cây Mai có hoa khoảng 9-12 cánh đã được coi là điều may mắn, tốt lành cho cả năm đó.

Chúng tôi tận mắt chứng kiến cây mai lạ, thân và nhánh cây cũng bình thường như những cây khác trong vườn mai hơn 60 chậu của ông Thọ, nhưng bông hoa nào cũng vàng rực, to tròn, cánh nhiều như một bông cúc.

Trước sự háo hức và ngạc nhiên của chúng tôi về cây mai "trăm cánh", vẻ mặt ông Đinh Thọ lại đượm buồn, vì do ảnh hưởng của cơn bão số 6, mai rụng hết lá sớm gần 2 tháng nên hầu hết các chậu mai của ông đều nở trước Tết Đinh Hợi, khó bán được đúng dịp xuân

Ngoài ra bạn muốn hỏi mua thì vào trang này www.vuonmaibason.com
 

forgetmenot_1386

Thành viên
mình cảm thấy thích loại mai đó rồi . biết bao giờ mới có loại đó nhỉ. ko biết ông ấy co ươm cây con ko nữa , ko biết ông ấy có bán cây con ko nữa ,ko biết còn có ai vó loại mai đos ko nữa
 
G

ghostfull

Guest
Trang Web mình cho bạn có địa chỉ và điện thoại bạn hãy hỏi thử. mình nghĩ cây mai loại đó đang có sẵn
 

forgetmenot_1386

Thành viên
nhưng mình nghĩ thì còn lâu mới mua được loại ấy. mình nghe ông anh mình nói là cây mai đó giá vài chục triệu tiền đâu mà mua chứ,với kiểu này về chơi sứ ghép thôi
 
G

ghostfull

Guest
Re: forgetmenot

Không có gí vậy đâu. Trong TPHCM mình nghĩ cây đó chỉ khoảng 200000-3000000 cho cây có cành dài 3-5 tấc. Bạn cứ liên lạc với vườn mai Ba sơn xem sao bởi vì loại mai đó trong TPHCM không được ưa chuộng
 

culanluasg

Super Moderator
sai gon hiện nay chỉ còn ưa thích loại mai 5 -8 cánh ,hoa tròn khít to ,màu tươi sáng ,có hương thơm càng đắt hàng ,còn loại mai nhiều cánh không còn được ưa chuộng vì cho rắng không còn giống mai cho nên mất đi quốc hồn quốc tuý của mai
 
Top