sung bonsai

longaduyen1111

Thành viên
Cách đây 1 năm, tôi mua 1 gốc cây sung, có rất nhiều cành non mới nhú, tôi không biết uốn nên để cây phát triển tự nhiên. Hiện nay chỉ còn lại 1 cành mọc thẳng đứng. Nhờ các huynh đệ chỉ dùm mình phải làm như thế nào để tạo dáng cho cây. Cảm ơn rất nhiều.
 

trumbuonlau

Thành viên mới
http://www.flickr.com/photos/33817919@N04/3149592616/ <!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->
 
B

baoem

Guest
Cây Sung chơi bonsai chỉ theo mùa thôi bạn ơi. Vì khi gặp mưa cây sẽ phá tướng ngay. Cành sung trong 1-2 năm đầu là dạng ống rỗng ruột, do vậy nếu uốn sửa rất dễ bị chết. Sau vài năm, cành mới chuyển sang dạng gỗ lúc đó mới cắt tỉa bình thường. Nắng nhiều thì cành sớm chuyển thành gỗ. Nói chung Sung rất chơi Bonsai, chỉ chơi trái là chính.
 
Top