bonsaihainhon
Thành viên
13 bonsai mai chiếu thuỷ lá lớn
Nghệ thuật KINH DOANH và kinh doanh NGHỆ THUẬT.
Hơn chục năm nay, khắp hang cùn ngõ hẹp trong thành phố mọi người đều quen thuộc tiếng rao lanh lảnh của nhà kinh doanh bẫy chuột, keo dính chuột. Vị đại gia nầy lải nhải rát cả tai rao bán cái gọi là sản phẩm cực đỉnh có tên keo dính chuột của trung tâm Công Nghệ Hoá Màu được PR rằng “Không Sản Phẩm Nào So Sánh Được”. Không cần biết thứ keo ra gió vài giờ đã khô cứng, còn dung môi làm chảy nhão chất keo đó bốc mùi nồng khét khiến đám chuột vốn có khứu giác cực thính và trí nhớ dai hơn trí tuệ có đẳng cấp của đại gia bán keo dính chuột nhiều lần, nên bọn chuột hiếm khi sa bẫy. Rốt lại món hàng đại gia công nghệ hoá màu nầy rao bán rầm rộ dai như giẻ rách, dân trong nam chê là Đồ Dởm dân ngoài bắc bảo là Hàng Đểu. Nghệ thuật kinh doanh của đại gia keo dính chuột đẳng cấp kinh doanh không đẳng cấp nào so sánh được quanh quẩn hang cùn lỗ chuột mệt lã cùng chiếc xe đạp cà tàng kinh niên. Vì kinh doanh là một ngành nghề cần kiến thức chuyên môn cao và một bản lĩnh nghệ thuật thiên phú. Kinh doanh các sản phẩm mang tính văn hoá nghệ thuật lại càng đòi hỏi chuyên môn sâu hơn và kiến thức mỹ thuật, văn hoá nghệ thuật là kiến thức bắt buộc phải học, phải có, phải hiểu rõ quy luật, quy ước, quy chuẩn để làm căn cơ đánh giá món hàng văn hoá nghệ thuật khi thu mua cũng như khi bán ra. Chính vì xem thường sự hiểu biết mỹ thuật, nghệ thuật, quy chuẩn, không nhận định được quan điểm thẩm mỹ nghệ thuật đã được nhiều người trong ngành công nhận, nên không ít nhà kinh doanh sản phẩm nghệ thuật đã bị Ôm Hàng không chất lượng nghệ thuật. Không cần biết quy luật của chuyên môn đó, khiến kinh doanh dẫn đến thất thu và lỗ lã nặng nề, nợ vay chồng chất. Kinh doanh Nghệ Thuật thì không thể mua bán những tác phẩm rao bán huênh hoang kiểu keo dính chuột bất cần quy luật quy chuẩn. Tuy rằng quy luật, quy chuẩn, quy tắc nghệ thuật cũng chỉ do những người làm nghệ thuật quy định với nhau. Tác phẩm văn hoá nghệ thuật lại không thể rao bán rã họng cực đỉnh như đại gia bán keo dính chuột.













Nghệ thuật KINH DOANH và kinh doanh NGHỆ THUẬT.
Hơn chục năm nay, khắp hang cùn ngõ hẹp trong thành phố mọi người đều quen thuộc tiếng rao lanh lảnh của nhà kinh doanh bẫy chuột, keo dính chuột. Vị đại gia nầy lải nhải rát cả tai rao bán cái gọi là sản phẩm cực đỉnh có tên keo dính chuột của trung tâm Công Nghệ Hoá Màu được PR rằng “Không Sản Phẩm Nào So Sánh Được”. Không cần biết thứ keo ra gió vài giờ đã khô cứng, còn dung môi làm chảy nhão chất keo đó bốc mùi nồng khét khiến đám chuột vốn có khứu giác cực thính và trí nhớ dai hơn trí tuệ có đẳng cấp của đại gia bán keo dính chuột nhiều lần, nên bọn chuột hiếm khi sa bẫy. Rốt lại món hàng đại gia công nghệ hoá màu nầy rao bán rầm rộ dai như giẻ rách, dân trong nam chê là Đồ Dởm dân ngoài bắc bảo là Hàng Đểu. Nghệ thuật kinh doanh của đại gia keo dính chuột đẳng cấp kinh doanh không đẳng cấp nào so sánh được quanh quẩn hang cùn lỗ chuột mệt lã cùng chiếc xe đạp cà tàng kinh niên. Vì kinh doanh là một ngành nghề cần kiến thức chuyên môn cao và một bản lĩnh nghệ thuật thiên phú. Kinh doanh các sản phẩm mang tính văn hoá nghệ thuật lại càng đòi hỏi chuyên môn sâu hơn và kiến thức mỹ thuật, văn hoá nghệ thuật là kiến thức bắt buộc phải học, phải có, phải hiểu rõ quy luật, quy ước, quy chuẩn để làm căn cơ đánh giá món hàng văn hoá nghệ thuật khi thu mua cũng như khi bán ra. Chính vì xem thường sự hiểu biết mỹ thuật, nghệ thuật, quy chuẩn, không nhận định được quan điểm thẩm mỹ nghệ thuật đã được nhiều người trong ngành công nhận, nên không ít nhà kinh doanh sản phẩm nghệ thuật đã bị Ôm Hàng không chất lượng nghệ thuật. Không cần biết quy luật của chuyên môn đó, khiến kinh doanh dẫn đến thất thu và lỗ lã nặng nề, nợ vay chồng chất. Kinh doanh Nghệ Thuật thì không thể mua bán những tác phẩm rao bán huênh hoang kiểu keo dính chuột bất cần quy luật quy chuẩn. Tuy rằng quy luật, quy chuẩn, quy tắc nghệ thuật cũng chỉ do những người làm nghệ thuật quy định với nhau. Tác phẩm văn hoá nghệ thuật lại không thể rao bán rã họng cực đỉnh như đại gia bán keo dính chuột.