Nuôi ngọn cây dáng đổ cứ 2 tháng em đảo cây 1 lần

tuankien

Thành viên
+ YouTube Video


Thực ra em cũng đọc và nhận được chia sẻ của các anh trên diễn đàn thôi,nhưng em thích quay clip mô phỏng lại cho các bạn mới tập chơi ,như em những thời đầu còn sơ khai.mong các anh góp ý để em hoàn thiện.
 

VuThiThao

Thành viên mới
+ YouTube Video


Thực ra em cũng đọc và nhận được chia sẻ của các anh trên diễn đàn thôi,nhưng em thích quay clip mô phỏng lại cho các bạn mới tập chơi ,như em những thời đầu còn sơ khai.mong các anh góp ý để em hoàn thiện.
Cảm ơn anh đã chia sẻ video<):)
 

luuvietvu

Thành viên
Rất là hay, nhưng có 1 điều mình chia sẻ thêm, nếu bạn có 1 cây rất bự, bự cở như 5 người bê đi, làm sao bạn áp dụng phương pháp trên( phương pháp trên chỉ dùng cho cây mini thôi)
1: nếu muốn không phải làm như video trên mà cây đỗ vẫn phát bình thường thì mình chia sẻ như sau
- khi trồng 1 cây trong đầu sẻ nghĩ ngay cây đó đổ như thế nào, độ dài thân đổ bao nhiêu, định hình được như vậy thì phần còn lại khá đơn giản, tầm 1 cái ống, chậu cao bằng cây ( hình thành trong đầu) sau đó chứ trồng nó chóc xuống bình thường, và thời gian chờ đợi, trước hết phải tính tới chuyện phân tay không che nhau, tất cả hướng lên để đủ nắng, và có khi phải để nó ở 1 nơi cao nhất đủ nắng nhất, thế là làm bình thường ( trồng cây đổ cũng chả # gì nuôi cành đổ) còn vì sao mình nói tầm cái ống dài hơn hoặc tối tệ cũng bằng cây đổ vì đơn giản theo nguyên lý thực vật, rể dài chừng nào thì cành thân dài chừng đó. các cành hướng lên ánh nắng cho nó hâp thụ, không bị che nắng thì tay nào chả phát.( đấy là khi nuôi, đã nuôi ok rồi thì vào chậu nào chả được.
 

tuankien

Thành viên
Rất là hay, nhưng có 1 điều mình chia sẻ thêm, nếu bạn có 1 cây rất bự, bự cở như 5 người bê đi, làm sao bạn áp dụng phương pháp trên( phương pháp trên chỉ dùng cho cây mini thôi)
1: nếu muốn không phải làm như video trên mà cây đỗ vẫn phát bình thường thì mình chia sẻ như sau
- khi trồng 1 cây trong đầu sẻ nghĩ ngay cây đó đổ như thế nào, độ dài thân đổ bao nhiêu, định hình được như vậy thì phần còn lại khá đơn giản, tầm 1 cái ống, chậu cao bằng cây ( hình thành trong đầu) sau đó chứ trồng nó chóc xuống bình thường, và thời gian chờ đợi, trước hết phải tính tới chuyện phân tay không che nhau, tất cả hướng lên để đủ nắng, và có khi phải để nó ở 1 nơi cao nhất đủ nắng nhất, thế là làm bình thường ( trồng cây đổ cũng chả # gì nuôi cành đổ) còn vì sao mình nói tầm cái ống dài hơn hoặc tối tệ cũng bằng cây đổ vì đơn giản theo nguyên lý thực vật, rể dài chừng nào thì cành thân dài chừng đó. các cành hướng lên ánh nắng cho nó hâp thụ, không bị che nắng thì tay nào chả phát.( đấy là khi nuôi, đã nuôi ok rồi thì vào chậu nào chả được.
Vâng,đúng là chỉ áp dụng cho cây mini thôi ạ,còn phương pháp của anh rất hay,em cũng dùng ống nhựa phi 100 để nuôi bộ rễ,khi đủ dài rồi rút ống từ từ ạ.
 
Top