Camauteur!
Các bạn chơi mai ở miền nam thường ngại chuyện “cắt trụi” như thế này. Tuy nhiên, đây lại là … sở trường của bọn mình ngoài này. Mọi cây nguyên liệu thế khó, qua tay bọn này thì thường bị nghiên cứu về thế… trụi lũi lắm.
Thật ra, việc cắt trụi, chỉ để lại cốt chính, sau đó bắt đầu nuôi lại chi cành mới với cây mai cũng không phải mất quá nhiều thời gian. Với những cây nguyên liệu thế này, ở đây sau khi cắt để lại 1- 2 cốt, mất khoảng 2-3 năm là xem như chơi được. Đó là với những cây già tuổi vài chục năm trở lên. Nhưng với những cây trẻ hơn, như cây này chẳng hạn (dưới 20 năm) từ khi cắt bỏ hết cành nhánh đến mức này chỉ có 6 tháng.
Mới đem về:
Sáu tháng sau:
Với đà này tết năm sau là đã chơi hoa được rồi.
Riêng cây của Thanhvbatv hỏi có 3 thân song song lại gần nhau quá để lại cả 3 e rằng sau này chi cành ra dày sẽ yếu cây và vướng tầm nhìn. Do vậy mình đề nghị cắt để 2 thân. Bạn đã nói đúng rồi, thế này gọi là phụ tử, mẫu tử thậm chí sư đệ đều được, miến phù hợp với “tướng tá” tổng thể của cây sau khi có đủ chi cành.
Chào bạn!