Nhà em thấp thoáng sau rặng núi

thienthao

Thành viên mới
Duối Mini, bông tán để theo lối tự nhiên.





Phối thêm mái nhà ven sườn núi. Nhớ lại thời đi học: Nhà của em be bé, nằm ở dưới rừng cây ơ ơ. Cô giáo em tre trẻ, dạy em hát rất hay. Hương rừng thơm đồi vắng, nước dưới khe thì thầm,cọ xòe ô che nắng, dâm mát đường em đi




Duối cũng đặc trưng cho một số cây hoang dã trong các khu rừng núi phía Bắc. Chi cành, lá tương đối nhỏ, thích hợp phối các tiểu cảnh Mini. CLB đang ươm một vườn duối để phục vụ ae làm Bonsai Mini(sau khi lên chậu thì nuôi trong 1 năm da vỏ sần già nhìn khá thích mắt) và làm tiểu cảnh.

Xuân về 2014 CLB sẽ lần lượt giới thiệu các TP Duối Mini siêu nhỏ phục vụ ae làm Bonsai Mini hoặc Tiểu cảnh trong phóng sự tiếp theo
 
Top