Nghệ nhân bonsai Robert Steven người Indonesia

lyducphuong

Thành viên tích cực
Ông Robert Steven là người Inđônêxia gốc Hoa, chơi Bonsai từ năm 1979. Trong bộ sưu tập riêng, Robert Steven có khoảng 300 tác phẩm Bonsai, trong đó hơn 100 cái đã đoạt giải quốc tế. Hiện ông là Giám đốc Câu lạc bộ Bonsai quốc tế có trụ sở đóng tại Mỹ, TTK LĐ hữu nghị Bonsai châu á – Thái Bình Dương từ năm 2002. Nghiên cứu nghệ thuật Bonsai, R.Steven còn giảng dạy, viết báo, viết sách, dạy về cây cảnh trên truyền hình Inđônêxia.

Ông cũng được Tổ chức BCI ( BONSAI CLUB INTERNATIONAL ) công nhận :



Xin giới thiệu một số tác phẩm của nghệ nhân bonsai Robert Steven.













còn nữa....
 

TVcoire

Thành viên tích cực
Tks bạn nhiều!
Ông ta rất ấn tượng, từ phong thái,có lối truyền đạt dễ hiểu và cách nhìn nhận về nghệ thuật BS.
 

TVcoire

Thành viên tích cực
Hình như là một đó Chú Xuân. TP của Ông ta thay đổi theo thời gian, nhất là cùng tp tiểu cảnh "hôm nay bố cục kiểu này, mai mốt chán lại bố cục kiểu khác".(RS- lời ổng nói)
 

doanvunguyen

Thành viên tích cực
Hình như là một đó Chú Xuân. TP của Ông ta thay đổi theo thời gian, nhất là cùng tp tiểu cảnh "hôm nay bố cục kiểu này, mai mốt chán lại bố cục kiểu khác".(RS- lời ổng nói)
hổng phải bạn hiền ơi, cây này bị tuột 1 số chi và suýt chết, nếu không có lòng yêu cây và kiên nhẩn như ông RB thì thành cây tanuki rồi. ( bài về cây này anh Bd4j7 có chia sẽ 1 lần trên đây )
 
Top