mai rừng không có bầu đất

Nguyễn Văn Toàn1

Thành viên mới
Em mới tập chơi mai, cho em hỏi em muốn bứng một cây mai rừng ở Phan Rang về trồng, vì núi đá nên không thể nào có bầu đất được, em có hỏi một số người thì có bảo là không nên bứng vì nếu không có bầu đất, cây khi bứng về trồng chỉ sống được 10 tháng hoặc tối đa 1 năm là chết. Nên xin cho em lời khuyên.
 

huynhtk

Thành viên
tất cả các cây không có bầu đất ( kể cả trồng nhánh)đều có thể sống đc , nhưng quan trọng là cách trồng và kỹ thuật xử lý như thế nào thôi
 

hieugsmdaklak

Thành viên
mai rừng mình đã từng bứng rồi nằm ở vách đá cậy đá ra cầm cái cây vài cái rễ le ngoe nhưng về chăm kỹ thì sống vẫn ok và cây pt tốt ko sao cả.quan trọng là cách trồng và chăm sóc của bạn thôi..
 

tranthang2000

Thành viên
Mai rừng bứng về trồng cả 1-2 năm nó ra chồi nhưng ko phát triển dc vì ko ra rể con. Nó sống là nhờ nhựa trong cây. Mình trồng rồi nên biết.
 
Top