Thưa cô,
Lồng mứt không phải là cây sabôchê hay hồng xiêm đâu.
Hiện nay cháu có mấy cây mai chiếu thủy, cháu không rõ về về đặc tính khoa học của cây này, chỉ biết nó có tên khoa học là Wrighttia religiosa và thuộc họ Apocynaceae (theo sách của bác Nguyễn Thiện Tịch và Lê Công Khế, tr. 59, cuốn Kỹ thuật Bonsai, xb, 1993)
Theo như kinh nghiệm của cháu thì:
Cây này rất dễ trồng, ưa nước, nhưng chậu cần thóat nước tốt.
Nhân giống:
Bằng gieo hạt: cây rất dễ đậu trái, Trái có dạng 1 cặp, dài khỏang 10cm, nhỏ cỡ chiếc đũa. Lúc non , trái có màu xanh, khi chín, vỏ sẽ khô và tách đôi, các hạt bên trong bé và có túm lông trắng ở đầu, dễ phát tán theo gió.
Thu họach trái xong, ta cất vào chỗ kín. Khi dùng mang ra ngâm nước vài tiếng, gieo xuống đất, tưới nước đều mỗi ngày, cây nảy mầm và khỏang 2 tháng sau đánh ra chậu trồng riêng lẻ.
Dâm cành: chọn cành bánh tẻ (không quá già và không quá non), cắt khúc khỏang 10cm, ngâm sơ qua dung dịch kích rễ, xả sạch bằng nước, cắm vào đất ươm, khỏang vài tuần cây đâm chồi ra lá, chăm sóc bình thường, khỏang vài tháng mang ra trồng và chăm sóc riêng từng cây.
Ngòai ra có thể tách các cây con mọc từ rễ, cách này nhanh nhất và bảo đảm cho cây sống nhiều, khỏe mạnh. Hoặc cũng có thể áp dụng cách chiết cành.
Đây là giống cây rất dễ trồng, cho hoa trắng từng chùm, quanh năm, mùi thơm ngọt. Cây cũng dễ làm bonsai vì thân tương đối mềm, dẻo. có thể uốn nắn thường xuyên. Tuy vậy, nhược điểm là gỗ quá xốp nên dễ mục, nếu biết tạo hang hốc thì thành phẩm cũng đẹp lắm.
Nếu cô cần biết gì hơn, cứ gọi cho cháu, vì cháu ít khi lên mạng do bận rộn công việc.
Cô có thể nhắn qua Tuấn Khanh - em rể cháu, hoặc gọi hỏi Khanh trực tiếp, chú ấy cũng có ít nhiều kinh nghiệm trồng bonsai.
Thân mến