Một số loại cây cảnh đang bị Trung Quốc thu mua mạnh

Phôi Sa Tùng

Thành viên
Chào các bác trong diễn đàn.

Em đang ở Quảng Ninh . Hiện tại có nhiều lái Trung Quốc sang Việt Nam thu mua cây cảnh ...Tuy nhiên những loại cây mà họ thu mua với giá rất cao tìm hoài thông tin trên mạng không có chút manh mối nào.

Sau cây Tùng La Hán cổ thụ,cây Sưa,Cây Sa Tùng Cổ Thụ,giờ đến các Cây sau:

1/Cứt Chuột: Thu mua từ 2-3 năm nay . Chỉ mua cây cổ thụ . Giá thu mua lên đến hàng chục triệu đồng/cây(cổ thụ)

+ YouTube Video


Cây này có lớp vỏ rất đẹp . Màu đen,xanh rêu,mốc,loang lổ rất già cỗi,cây lá nhỏ,mọc cực chậm

2/Cây Trâm: Đã update clip về cây Trâm

+ YouTube Video


3/Cây Chổi Nước : ( clip sẽ đưa lên sau


Nhưng trước tiên . Các bác xem clip 1 trước . Có ai biết rõ tên khoa học của nó là gì không?

Các cây mà TQ thu mau có điểm chung: lá nhỏ,rất đẹp ... Cây Tâm lá có màu giống như lá lộc vừng non ... xanh xanh,phớt hồng,lá nhỏ bằng đầu đũa,mọc khá dầy ... Cây Chổi nước có hệ lá hơi giống cây cứt chuột bên trên . Nhưng nó tròn hơn.lá mọc khá đối xứng

Lá cây Chổi Nước


 

gaho

Thành viên
cảm ơn anh đã cung cấp những thông tin bổ ích. đúng là những cây này chưa nghe thấy bao giờ
 

penjing62

Thành Viên Danh Dự
cầu mong cho họ thu mua phôi cậy SANH để dân ta bớt khổ...
chớ đợi đến 2000 năm THĂNG LONG lâu quá
 

Phôi Sa Tùng

Thành viên
ảm ơn anh đã cung cấp những thông tin bổ ích. đúng là những cây này chưa nghe thấy bao giờ
Mình hỏi mấy bác làm ở Vườn Quốc Gia . Nhà khoa học cũng bó tay . Nhưng đúng là mua làm cảnh chứ ko phải làm thuốc . Vì cây gốc to nhưng xấu nó chê mà

cầu mong cho họ thu mua phôi cậy SANH để dân ta bớt khổ...
chớ đợi đến 2000 năm THĂNG LONG lâu quá
Sanh cũng mua mà anh ... Nhiều khi xe siêu trường đi qua nhà em dừng chân quán đứa em để ăn đêm . Lái xe nói đưa qua Trung Quốc ...

Cây Si và Cây Sộp khủng . Bị vét từ 5 năm trước rồi ... Giờ chỉ còn lác đác trong nhà dân thi thoảng mới có gốc > 30 ...

Còn đây là bài viêt của vườn quốc giá bái tử long,đăng tải trên web . em cóp về đây luôn

Nguồn Bài Viết Vườn Quốc Giá Bái Tử Long

http://baitulongnationalpark.vn/Main.aspx?MNU=1168&Style=1&ChiTiet=1050

Cần tích cực hành động để bảo tồn nguồn gien bản địa, quý hiếm
Trong 3 năm trở lại đây, trên địa bàn các huyện miền Đông Quảng Ninh từ Hải Hà đến Vân Đồn, nổi lên tình trạng khai thác và buôn bán trái phép một loài cây, tên địa phương gọi là cây Cứt chuột, hoặc Muội đen. Đã có nhiều vụ bắt giữ, xử lý của cơ quan chức năng, song hoạt động nêu trên vẫn diễn ra dai dẳng, phức tạp.
Qua nghiên cứu bước đầu cho thấy, đây là loài cây thuộc nhóm cây gỗ nhỏ (cây lớn nhất được tìm thấy có đường kính gốc 8cm). Thân cây phần lớn cong queo, vỏ cây và cành già có màu đen. Cây nhiều cành , nhánh, thuộc nhóm cây phân nhánh rất sớm. Quả ăn được, khi chín màu đen, kích thước cỡ 0,5cm, trông giống như cứt con Chuột. Lá đơn, mọc cách, cành và lá non có nhiều lông; cành và lá già không có lông. Chưa có thông tin về mẫu hoa và hoa tự. Loài cây này có phân bố rải rác, không gặp những quần thể lớn, vùng phân bố rất hẹp, điều kiện phân bố khắc nghiệt, chỉ mọc trong vùng đất bãi biển tiếp giáp với mực nước khi thủy triều cao nhất, cho đến độ cao khoảng 5m. Đặc biệt theo thông tin từ cộng đồng, loài cây này chỉ phân bố ở các đảo thuộc miền Đông Quảng Ninh. Tham khảo tài liệu : Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, không thấy mô tả loài cây này.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, người mua hàng là các thương nhân bên nước láng giềng Trung Quốc. Hàng được mua gom tại các huyện miền Đông Quảng Ninh, khi đủ chuyến các lái buôn chở ra biên giới và bán sang nước bạn. Theo các lái buôn, người mua sử dụng làm cây cảnh, tuy vậy thông tin này chưa được kiểm nghiệm. Sản phẩm được khai thác và mua bán bao gồm cây có cả gốc, rễ hoặc có thể là phần thân cành không có gốc. Đây chính là điều đáng lưu tâm nhất, bởi hiện tượng này là sự tiếp diễn của quá trình cực kỳ nguy hiểm đã xảy ra từ nhiều thập niên vừa qua, đặc biệt ở các tỉnh biên giới phía Bắc- một quá trình với những hậu quả khôn lường trong lĩnh vực bảo vệ, bảo tồn các nguồn gien bản địa. Quá trình này đã, đang và sẽ dẫn đến sự hủy diệt và tuyệt chủng hàng loạt các nguồn gien bản địa, đặc biệt là những nguồn gien quý hiếm. Đây thực sự là một thách thức đối với việc thực thi Luật bảo vệ đa dạng sinh học vừa mới được thông qua và đi vào thực hiện.
Tình hình nêu trên cho thấy, cần có sự phối hợp tích cực hơn nữa giữa các ban ngành liên quan, triển khai đồng bộ các biện pháp, nhằm ngăn chặn tình trạng nêu trên cũng như những hoạt động buôn bán tương tự, để bảo vệ các nguồn gien bản địa, bảo vệ giá trị đa dạng sinh học Quốc gia và Quốc tế. Đồng thời, cần có sự hỗ trợ kịp thời cho các ban, ngành, đơn vị chuyên môn, tiến hành nghiên cứu để có hệ thống thông tin cơ bản về loài, nguồn gien, làm cơ sở đề xuất, thực hiện các biện pháp bảo tồn và phát triển bền vững nguồn gien bản địa.
Diễn đàn cây cảnh việt nam cũng có một bài về cây muội đen thì phải .Nhưng không ai quan tâm ...

http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=57433
 

TRUNG LONG

Thành viên
cam on anh co bai viet va thong tin bo ich chung cho anh em nuoc ta. hy vong lan sau them nhieu thong tin bo ich hon .cam on
 

xuantruong2012

Thành viên
minh cg co nghe đứa em nói về cây cứt chuột,h.nay mớidduocjww nhìn thấy nó,cố gắng kiếm vài phôi về chơi xem sao
 

hung-ly

Thành viên
nên kiếm về chơi để bảo tồn nguồn gen quý hiếm các bác ah. bán cho bọn trung quốc nham hiểm lắm, nó định thôn tính giống loài thực vật quý hiếm nước ta đó.
 

Ngac_Nhien_Chua

Thành viên
nên kiếm về chơi để bảo tồn nguồn gen quý hiếm các bác ah. bán cho bọn trung quốc nham hiểm lắm, nó định thôn tính giống loài thực vật quý hiếm nước ta đó.
chẳng phải riêng gì thực vật đâu anh .kể cả đất nước và con người việt mà cứ như hiện nay .đần dần em sợ cũng thành trung quốc hết mất thôi.
 

T-V-T

Thành viên
em biết một công ty xuất nhập khẩu cây xanh thành phát(phát thành) ở móng cái,ông chủ chuyên bán cây cho người trung quốc,họ mua cây cổ thụ thôi,còn cây nhỏ ông giao lưu ngay tại vn,10 năm lại đây,2 vợ chồng đi xe toàn tiền tỉ thôi,mong trung mua hết sanh vn về cho dân mình có xe đi:-bd
 

Phôi Sa Tùng

Thành viên
i ...........
Cây to chủ yếu TQ mua giá cao ... Cây to bác bán cho anh em nhà ta ... có lẽ không ai trả giá bác quá 2-3 triệu/cây cổ tay

Chỗ em . Cây con còn nhiều ... Khổ nỗi TQ không mua . Mà dân mình thì không chơi ... Đành để cho các dự án trồng keo họ đốt đến tận rễ ...
 

haiphungthanh

Thành viên mới
Cây cứt chuột còn có tên gọi Khác là Cây Tùng đen, Cây này có thân và lá đều rất đẹp, lâu phá dáng
 

Phôi Sa Tùng

Thành viên
cây này hình như cây sơn liễu????? nếu giá cao thì miền trung còn nhiều
__________________
Cây này thì em chưa biết giá cả cụ thể là bao nhiêu/Đường kính thân cây ... Chỉ biết tuần trước có một vụ giao dịch hơn 300 gốc khủng đi bằng đường biển ... Cây cứt chuột thì giá cao quá rồi

Những thông tin rất hay , Cảm ơn bạn .
Mình chỉ muốn cung cấp thêm thông tin để anh em chơi cây tại mọi miền có thêm nguồn cây chơi cho phong phú thôi .... Như ở Miền Bắc ... Đi đâu cũng thấy toàn Sanh là Sanh ... rồi cũng phải đến lúc chán.... chơi thêm nhiều cái khác nữa cho đa dạng chứ ... Nhìn các bác trong Nam chơi đủ thể loại đa dạng ... thấy hấp dẫn hơn nhiều ...
 

Phôi Sa Tùng

Thành viên
Bài báo viết về cây Trâm ...
Hôm nay . Sau 2 ngày mưa bão . Em nhờ ông chú lên rừng ... Làm cho hai cái phôi ...

Quay tí clip để cho các bác xem ... không biết cây có sống được không nữa

Triệt hạ cây trâm rừng
(Dân Việt) - Tình trạng thu mua cây trâm rừng ở khu vực rừng Ba Bảo (xã Long Môn, huyện Minh Long, Quảng Ngãi) đang diễn ra rất phức tạp.
Sáng 4.8, thuyết phục mãi ông Đinh Văn Sách - Trưởng Công an xã Long Môn mới dẫn chúng tôi vượt qua con đường mới mở nhão nhoẹt bùn đất để vào khu vực rừng Ba Bảo. Chúng tôi thấy, dọc theo khoảng 1,5km của tuyến đường mới mở từ trung tâm xã đến suối Tâm Linh, có ít nhất 5 cây trâm rừng bị khai thác và chở đi.
Bên bờ suối, một cây trâm rừng khá lớn với chiều dài hơn 10m, bị đào bật gốc và đã cắt cành gọn gàng, chuẩn bị được chở đi. Nhìn những giọt mủ ứa ra từ những vết cắt vẫn chưa kịp khô, ước đoán cây trâm này vừa được hạ cách đây chỉ vài giờ.

Khai thác trâm rừng tại khu vực suối Tâm Linh.
Anh Đinh Văn Thành (28 tuổi), ở thôn Làng Giê, cho biết: Cách đây khoảng 2 tuần, có một người đàn ông tên Thái, ở TP.Quảng Ngãi lên đây trả công 200.000 đồng/ngày, nhờ anh dẫn đến các gia đình có trồng cây trâm để mua. Theo đó, anh Thành đã chỉ cho người này mua được 12 cây, với giá từ 800.000 - 2 triệu đồng/cây. Không ai biết chính xác họ mua để làm gì, chỉ nghe nói là chở sang bán cho Trung Quốc.
Theo người dân trong thôn, sau khi thoả thuận giá xong, họ trả tiền, đưa xe múc đến đào cho đổ ngã, sau đó dùng cưa máy cắt tỉa cành, rễ cho gọn, rồi tập trung ra bãi đất trống gần UBND xã, dùng xe dài (đầu kéo) đến chở về xuôi. Mỗi lần chở 2-3 cây và từ hôm đó đến nay, họ đã chở được khoảng 3-4 chuyến. “Trong số những người dưới đồng bằng lên mua, khai thác trâm rừng, có một người Trung Quốc” - ông Sách cho biết thêm.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã Long Môn, cho hay: Vừa rồi, trong quá trình thi công tuyến đường Long Môn-Hố Bà Bảo, một số gia đình trong xã có đến xin phép khai thác tận thu gỗ, chủ yếu là cây ké nằm trong diện tích đất vườn bị giải toả. Còn việc khai thác cây trâm, do bận đi học, rồi họp nên tôi cũng chỉ mới nghe đồng chí chủ tịch xã nói lại.
Vào ngày 2.8 vừa qua, lãnh đạo UBND huyện đã gọi điện và yêu cầu tạm dừng việc khai thác loại cây này. Còn ông Nguyễn Nhuần - Hạt trưởng Kiểm lâm Minh Long, cho biết: Cũng mới nghe cách đây vài hôm, đã chỉ đạo và yêu cầu kiểm lâm địa bàn kiểm tra, báo cáo lại toàn bộ vụ việc.

+ YouTube Video
 

vanphuoc25hue

Thành viên
kỳ này miền trung giàu to \m/
ummm, mình ở miền Trung đây, cây tựa tựa như vậy ở quê mình gọi là cây chổi ốc, người dân thường cắt cành về làm chổi quyét sân, cây thiên nhiên thì nhiều nhưng không có cây lớn, vanh khoảng bằng cây bút bi hoặc cở ngón tay tìm đỏ con mắt mới có, có rồi đánh về cũng khó sống. chả ai chơi kiểng, chả ai hỏi mua. giàu chi mà giàu bạn?!
 
Top