Một chuyến Bình Định.

tungson

Thành viên
Hôm rồi TS công tác qua Bình Định, được gặp gỡ một số anh em và thăm vườn của một số nghệ nhân Tp Quy Nhơn. Quy Nhơn cảnh đẹp,con người thì hiếu khách và dễ thương. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, nhiều, cảm ơn gold vì những chiếc "bánh ít lá gai", thật ngon, một đặc sản của BĐ. xin chia sẻ một số hình ảnh. (chụp bằng ĐT nên ảnh không được nét lắm )



Cây kim quýt


Phi lao (Dương)


Cây chưa biết tên.

Phôi sanh già. ( 30 chai)



Sanh Nam Điền (100 chai)

 

(`×Goldfish×´)

Thành viên tích cực
Haha ,tên mình được nhắc trong bài ;)) .
Ui sao mà biển Quy Nhơn của mình chụp đưa lên đây đẹp tuyệt vời thế ta 8-} .
 

duonguyen

Thành viên
Hôm rồi TS công tác qua Bình Định, được gặp gỡ một số anh em và thăm vườn của một số nghệ nhân Tp Quy Nhơn. Quy Nhơn cảnh đẹp,con người thì hiếu khách và dễ thương. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, nhiều, cảm ơn gold vì những chiếc "bánh ít lá gai", thật ngon, một đặc sản của BĐ. xin chia sẻ một số hình ảnh. (chụp bằng ĐT nên ảnh không được nét lắm )

Cây kim quýt

Cây chưa biết tên.


Hai cây này đẹp quá!(cũng vì e chưa có) :D:D
 
Top