LOẠI HOA RŨ XUỐNG ĐẤT:
Tên: Mỏ phượng/ chuối pháo/ Heliconia rostrata
Tên tiếng anh:Firebirds, Balicier, Wild Plantian
Tên khoa học: Heliconia rostrata
Họ: Heliconiaceae
Nguồn gốc xuất xứ: Châu Mỹ nhiệt đới
Phân bố ở Việt Nam:
Đặc điểm hình thái:
Thân, Tán, Lá: Cây mọc thành bụi thưa, gốc có thân rễ mập đẻ nhiều nhánh. Thân giả cao 1 - 2m, dạng như cây chuối, thẳng, cứng. Lá có cuống dài 30 - 45 cm, phiến dạng thuôn bầu dục, dài 50 - 80 cm, màu xanh bóng, gân bên mảnh song song với nhau.
Hoa, Quả, Hạt: Cụm hoa trên cuống chung dài, mọc ra giữa đám lá, trên ngọn, cụm hoa buông dài xếp 2 dãy mo trên mặt phẳng, dài 10 - 15 cm màu đỏ tươi và vàng cam, mép viền màu xanh. Hoa trong mo có 4 - 8 chiếc, cánh hoa hợp và 1 cánh rời màu lục.
Đặc điểm sinh lý, sinh thái
Tốc độ sinh trưởng: Nhanh
Phù hợp với: Cây mọc khoẻ, cho mo có màu sắc tươi, lâu tàn nên trồng ở các bồn hoa, ven tường, dọc lối đi trong thiết kế vườn cảnh. Cây ưa sáng hoặc chịu bóng bán phần, nhu cầu nước cao, thích hợp làm cây nội thất.
==================================
LOẠI HOA DỰNG ĐỨNG LÊN THEO HƯỚNG CÂY MỌC:
Tên: Mỏ phượng - Chuối tràng pháo, Heliconia caribaea
Họ: Heliconiaceae
Nguồn gốc xuất xứ: Châu Mỹ nhiệt đới
Phân bố ở Việt Nam:
Đặc điểm hình thái:
Thân, Tán, Lá: Cây mọc thành bụi thưa, gốc có thân rễ mập đẻ nhiều nhánh. Thân giả cao 1 - 2m, dạng như cây chuối, thẳng, cứng. Lá có cuống dài 30 - 45 cm, phiến dạng thuôn bầu dục, dài 50 - 80 cm, màu xanh bóng, gân bên mảnh song song với nhau.
Hoa, Quả, Hạt: Cụm hoa trên cuống chung dài, mọc ra giữa đám lá, cụm hoa hướng thiên, xếp 2 dãy mo trên mặt phẳng, dài 10 - 15 cm màu đỏ tươi và vàng cam, mép viền màu xanh. Hoa trong mo có 4 - 8 chiếc, cánh hoa hợp và 1 cánh rời màu lục.
Đặc điểm sinh lý, sinh thái
Tốc độ sinh trưởng: Nhanh
Phù hợp với: Cây mọc khoẻ, cho mo có màu sắc tươi, lâu tàn nên trồng ở các bồn hoa, ven tường, dọc lối đi trong thiết kế vườn cảnh. Cây ưa sáng hoặc chịu bóng bán phần, nhu cầu nước cao, thích hợp làm cây nội thất.