Học viện Bonsai đầu tiên trên thế giới -đào tạo sinh viên Nhật Bản và quốc tế

Bonsaihcm

Thành viên
Học viện Bonsai đầu tiên trên thế giới -đào tạo sinh viên Nhật Bản và quốc tế

Thứ 6, 07/03/2014 13:42 GMT+7

Học viện Bonsai đầu tiên trên thế giới

Chính quyền thành phố Saitama dự định mở Học viện Nghệ thuật Bonsai Mini đào tạo sinh viên Nhật Bản và quốc tế trên tinh thần Hội nghị Bonsai Thế giới được tổ chức tại thành phố năm 2017.
Chính quyền thành phố kỳ vọng Học viên sẽ ươm mầm được những “Truyền nhân Bonsai” tương lai, đặt tên là Học viện Nghệ thuật Bonsai Quốc tế, bởi mức độ phổ biến của loại hình nghệ thuật truyền thống cắt tỉa cây mini của Nhật Bản đang lan rộng khắp thế giới.


Ảnh: Hãng Yomiuri Shimbun
Một chàng trai ngoại quốc đang nghiên cứu nghệ thuật bonsai tại Ngôi làng Bonsai Omiya thuộc phường Kita, thành phố Saitama

Học viện sẽ hợp tác với Viện Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Bonsai Omiya, và giảng dạy các học viên người Nhật Bản và ngoại quốc kỹ thuật cắt tỉa và lịch sử Nghệ thuật Bonsai. Ngài thị trưởng của thành phố Saitama sẽ cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo cho sinh viên học viện.
Theo chính quyền thành phố, các nghệ nhân bonsai đến từ Làng Bonsai Omiya và các chuyên gia học thuật sẽ phụ trách giảng dạy tại học viện. Chương trình dành cho sinh viên quốc tế sẽ được giảng dạy bằng Tiếng Anh, và chính quyền thành phố sẽ biên soạn một bảng chú giải các thuật ngữ về Nghệ thuật Bonsai bằng Tiếng Anh. Trên cơ sở đó, mục tiêu của chương trình nhằm đào tạo nguồn nhân lực trở thành những Bậc thầy Bonsai nổi tiếng thế giới và Nghệ nhân Bonsai trong tương lai.

Sinh viên học viện sẽ lưu trú từ một tuần đến khoảng 3 tháng tại những nơi lưu trú do chình quyền cung cấp xung quanh Làng Bonsai Omiya để được đào tạo toàn diện hoặc ngắn hạn. Chính quyền thành phố dự định thu phí chương trình giảng dạy đào tạo tại Học viện. Học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo và nắm vững những kỹ năng nhất định một cách thành thạo.

Chính quyền thành phố cũng hỗ trợ những ai muốn theo học chương trình thực tập (on-the-job training) tại các vườn ươm Bonsai. Chính quyền đã phân bổ ngân quỹ cho năm tài khóa tiếp theo cho việc nghiên cứu kế hoạch phát triển Học viện và sẽ thành lập một nhóm dự án để bắt đầu thiết kế chương trình học và quá trình tuyển chọn giảng viên. Chúng tôi sẽ quản lý Học viện tương tự như một Đại học Nông nghiệp, nhờ vậy, học viên có thể phát triển nhiều kỹ năng và học hỏi được các lý thuyết về Bonsai”, một viên chức thành phố chia sẻ.
Trên tinh thần thế vận hội Olympics và Paralympics Tokyo diễn ra năm 2020, viên chức bổ sung thêm, “Chúng tôi sẽ cải thiện hình ảnh của thành phố Saitama trước tiên như là một Thánh địa nổi tiếng về Bonsai, trên cơ sở đó, thành phố dự kiến sẽ thu hút được lượng du khách đáng kể và góp phần cho công cuộc tái thiết kinh tế địa phương”. Quá trình đào tạo để trở thành một Nghệ nhân Bonsai đòi hỏi ít nhất 5 năm, song rất nhiều giới Nghệ nhân Bonsai đều là các bậc cao tuổi, bởi vậy, việc đào tạo các Truyền nhân Bonsai kế nhiệm nhằm duy trì các khu vườn ươm đang là một nhiệm vụ cấp thiết được đặt ra. “Thật là tuyệt vời nếu có một nơi chỉ dạy về Nghệ thuật Bonsai chuẩn mực, bởi vì Nghệ thuật Bonsai đang ngày càng phổ biến tại Châu Âu và khắp nơi trên thế giới” Tomio Yamada, 75 tuổi, Nghệ nhân Vườn ươm Bonsai Seiko-en thuộc làng Bonsai Omiya và Giám đốc đại diện cho Hiệp hội những Nghệ nhân Bonsai Nhật Bản Nippon Bonsai Sakka Kyokai.

Adam Jones, 30 tuổi, đến từ nước Mỹ, đã tham gia chương trình đào tạo tại Làng Bonsai Omiya chỉ vì Nghệ thuật Bonsai đã thu hút anh ấy khi còn ngồi trên ghế nhà trường. “Tôi hy vọng rằng càng nhiều người ngoại quốc sẽ theo học Nghệ thuật Bonsai, bộ môn nghệ thuật sống này”, anh ấy chia sẻ. Làng Bonsai Omiya chỉ định một khu vực tại quận Sendagi thuộc Tokyo và các khu vực lân cận để mà giới Nghệ nhân Bonsai di chuyển tới sau cơn địa chấn Kanto vĩ đại năm 1923.

Đất đỏ của lớp đất mùn thuộc Đồng bằng Kanto rất phù hợp cho ươm mầm các cây cảnh Bonsai. Phần lớn 6 khu vườn trong cùng khu vực đều thuộc một quận tên là Bonsai-cho thuộc phường Kita trên địa bàn thành phố.

Dịch bởi ionovietnam
Theo The Japan News​
 
Top