thanhvinh_010787
Thành viên mới
Mình có nuôi cá ba đuôi chung với nhiều loại cá khác, bây giờ muốn cho chúng sinh sản thì phải làm thế nào, mong các bác chi dẫn giúp, cảm ơn nhiều.
Mình xem thấy nói xem đuôi cá gần chỗ hậu môn có 1 đuôi là cá mái, 2 đuôi là cá trống, không biết có đúng không? Mà xem 2 con cá của mình có 2 đuôi luôn, hu hu, chắc làm thêm một hồ nữa nuôi riêng cho sinh sản mới được, đang khoái trò này quá. bác nào có kinh nghueemj thì hưỡng dẫn giúp. Thanks.Giống cá này khó phân biệt giữa trống và mái . Do đó không chuyên môn thì ít người có thể phân biệt được , vì vậy cứ nuôi tập thể và chờ lúc chúng tự bắt cặp mới vớt ra cho sinh sản.
Trong hồ cá đẻ nên đặt một bó rong lớn hoặc một cây lục bình, do tính chậm chạp của cá trống, nên muốn có kết quả tốt , người nuôi phải dùng vài ba cá trống để ép một cá mái . Cá mái đẻ trứng dính lên rể lục bình hoặc nhánh rong sau đó cá trống phủ tinh trùng lên các trứng. Dùng vợt vớt hết cá cha mẹ ra khỏi hồ .
Vài ba ngày sau thì trứng nở, mấy ngày đầu khỏi cần cho cá con ăn , nhưng đến ngày thứ năm thì cho chúng ăn bobo và sau mười bốn ngày tuổi có thể cho ăn trùm chỉ hoặc lăng quăng. Điều cần nhất là phải giữ môi trường nước của hồ cho trong sạch.
mình mới tìm giùm bạn.
Để phân biệt cá vàng đực và cái cần quan sát: đối với cá đực : trên nắp mang, vây ngực có nốt sần, đặc biệt ở tia cứng của vây ngực khi sờ tay vào thấy nhám.Mình xem thấy nói xem đuôi cá gần chỗ hậu môn có 1 đuôi là cá mái, 2 đuôi là cá trống, không biết có đúng không? Mà xem 2 con cá của mình có 2 đuôi luôn, hu hu, chắc làm thêm một hồ nữa nuôi riêng cho sinh sản mới được, đang khoái trò này quá. bác nào có kinh nghueemj thì hưỡng dẫn giúp. Thanks.
thiệt hooooooooong...)Giống cá này khó phân biệt giữa trống và mái . Do đó không chuyên môn thì ít người có thể phân biệt được , vì vậy cứ nuôi tập thể và chờ lúc chúng tự bắt cặp mới vớt ra cho sinh sản.
Trong hồ cá đẻ nên đặt một bó rong lớn hoặc một cây lục bình, do tính chậm chạp của cá trống, nên muốn có kết quả tốt , người nuôi phải dùng vài ba cá trống để ép một cá mái . Cá mái đẻ trứng dính lên rể lục bình hoặc nhánh rong sau đó cá trống phủ tinh trùng lên các trứng. Dùng vợt vớt hết cá cha mẹ ra khỏi hồ .
Vài ba ngày sau thì trứng nở, mấy ngày đầu khỏi cần cho cá con ăn , nhưng đến ngày thứ năm thì cho chúng ăn bobo và sau mười bốn ngày tuổi có thể cho ăn trùm chỉ hoặc lăng quăng. Điều cần nhất là phải giữ môi trường nước của hồ cho trong sạch.
mình mới tìm giùm bạn.
bạn làm theo hướng dẫn trên là chuẩn rồi.đừng quá đa nghi nhé .Giống cá này khó phân biệt giữa trống và mái . Do đó không chuyên môn thì ít người có thể phân biệt được , vì vậy cứ nuôi tập thể và chờ lúc chúng tự bắt cặp mới vớt ra cho sinh sản.
Trong hồ cá đẻ nên đặt một bó rong lớn hoặc một cây lục bình, do tính chậm chạp của cá trống, nên muốn có kết quả tốt , người nuôi phải dùng vài ba cá trống để ép một cá mái . Cá mái đẻ trứng dính lên rể lục bình hoặc nhánh rong sau đó cá trống phủ tinh trùng lên các trứng. Dùng vợt vớt hết cá cha mẹ ra khỏi hồ .
Vài ba ngày sau thì trứng nở, mấy ngày đầu khỏi cần cho cá con ăn , nhưng đến ngày thứ năm thì cho chúng ăn bobo và sau mười bốn ngày tuổi có thể cho ăn trùm chỉ hoặc lăng quăng. Điều cần nhất là phải giữ môi trường nước của hồ cho trong sạch.
mình mới tìm giùm bạn.