Chậu lan này của bạn có vẻ hơi "cỗi". Đợi hết hoa xong bạn cắt gần sát phần to nhất của mỗi nhánh (chừa lại 1-2 lá nếu có), sau đó cắt tỉa bỏ hết những phần cây + rễ hư đi và trồng lại. Khi mới trồng lại để trong mát, nắng vài tiếng sáng sớm là tốt nhất. Khi cây nhú chồi non thì mang dần ra nắng nhiều hơn.
Mình cũng có một chậu lan này, hoa của nó nở từ sáng sớm đến tầm 16h là héo, hương thơm thì phải nói là rất tuyệt, rất nhẹ nhàng, dịu dàng... làm hài lòng cả những người khó tính. Mình đã trồng lại như trên và giờ thì nó đang lên những chồi non rất đẹp và có triển vọng.
Hình ảnh còn lưu...
Bạch câu