Cây phi lao (cây dương): Cây này có thể đánh quanh năm, nếu điều kiện cho phép nên đánh về khoảng cuối xuân đỡ lạnh, đỡ phải che chắn. Ở chỗ mình trước đây người ta vào Quảng Bình khai thác trộm thì bất kể thời gian nào kể cả tết và chắc chắn là không bao giờ đào được bầu, loài cây này theo mình biết thì không ra rễ từ những rễ có sẵn mà sẽ ra rễ mới từ thân. Sau khi khai thác về cắt tỉa lại đế cho gọn, trồng vào chậu, giữ ẩm cho tốt rễ mới sẽ ra đỏ thân (ở chỗ mình người ta hay lấy bùn ao trộn với rơm hoặc rễ bèo tây đắp kín thân) nếu rế ra nhiều qua khỏi lớp đất thì đắp thêm vào cho dày vì số rế mọc ra khỏi bùn ẩm sẽ bị khô. Để một thời gian xem chừng rễ đã già, ăn xuống tới đáy chậu thì dùng vòi nước xịt cho sạch đất và chọn rễ cái nào thừa thì cắt đi (tốt nhất để 1 năm hoặc hơn mới cắt uốn cành, cắt rễ), nếu cây đã khỏe ở trong mát (râm) cây sẽ yếu và có thể chết, khi cây đã khỏe thì có thể phơi nắng từ ít cho tới 100% (cây ưa nắng). Chúc bạn đánh được cây phi lao như ý.