Cây Yew

Thai tue

Thành viên tích cực
Nhìn thấy cây này cũng đẹp. Nếu so sánh trái và lá thì Việt Nam mình gọi là cây Thông Đỏ. Trước thấy ở các công viên, bồn hoa đường phố Hàn Quốc họ trồng nhiều, nhưng so với lá Thông đỏ việt Nam lá nó nhỏ hơn, có lẽ là do nhiều giống cây Yew khác nhau thì phải. Ở VN thấy có Thông đỏ miền Bắc và Thông đỏ Tây Nguyên

Phát lá non

Bon sai thì họ thường hay làm lũa cũng rất đẹp, có khi họ dùng cả cách phun cát để tạo lũa cho cây
Bonsai



Ngoài tự nhiên, những cây lớn thì thân tạo các mạch dọc nhìn rất cổ thụ



Sân vườn, cây dưới đây được một cụ cắt tỉa suốt hơn 20 năm


 

Caphedangvn

Thành viên tích cực
Hạt này khó ươm lắm bác ơi. Em có mấy hạt thọ hàn mấy tháng rồi mà nó cứ trơ ra. Vỏ hạt cực kỳ cứng luôn.
 

Thai tue

Thành viên tích cực
Cây còn được người ta trồng làm 2 cái cột trước cổng ép sát vào tường


==================================
Hạt này khó ươm lắm bác ơi. Em có mấy hạt thọ hàn mấy tháng rồi mà nó cứ trơ ra. Vỏ hạt cực kỳ cứng luôn.
Nhìn ngoài thực tế một số cây già ở Công viên Korea thấy đẹp, thân nâu đỏ, bóng hằn xoắn

Trước đây có nuôi 02 cây Thông đỏ người ta mang từ Đà Lạt về bán, chỉ nuôi được một thời gian rồi chúng tự chết. Không hiểu tại sao, do khí hậu hay vấn đề gì?
 

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự
Giống cây Yew này cũng có khoảng 9 loài chính.
(không kể chừng 10 chi thứ do người ta lai tạo)


Nói chung thì Yew là vật liệu làm bonsai rất tốt.


Chúng có rất nhiều ưu điểm :
-lá nhỏ
-gỗ thuộc loại cứng nhất trong nhóm gỗ mềm
-thân vặn xoắn
-chậm phát triển
-tuổi thọ cao (từ vài trăm đến ngàn năm)



Và một số điểm rất cần lưu tâm :


-rất chậm lớn
-mọi thứ ở cây đều rất độc cho con người. Tuy phần cơm ở quả đỏ không độc,
nhưng hạt của nó lại có chất độc cao.
Chính vì vậy, cây được gọi là Taxus (tiếng La-tinh có nghĩa là "chất độc", Toxic).
-Rễ rất nhiều. Cây động rễ rất dễ chết.
(Mình trồng 2 cây dưới đất. Hơn 10 năm nay nó cũng chỉ cao hơn khoảng 2 gang tay !)



-
 

Thai tue

Thành viên tích cực
Giống cây Yew này cũng có khoảng 9 loài chính.
(không kể chừng 10 chi thứ do người ta lai tạo)


Nói chung thì Yew là vật liệu làm bonsai rất tốt.


Chúng có rất nhiều ưu điểm :
-lá nhỏ
-gỗ thuộc loại cứng nhất trong nhóm gỗ mềm
-thân vặn xoắn
-chậm phát triển
-tuổi thọ cao (từ vài trăm đến ngàn năm)



Và một số điểm rất cần lưu tâm :


-rất chậm lớn
-mọi thứ ở cây đều rất độc cho con người. Tuy phần cơm ở quả đỏ không độc,
nhưng hạt của nó lại có chất độc cao.
Chính vì vậy, cây được gọi là Taxus (tiếng La-tinh có nghĩa là "chất độc", Toxic).
-Rễ rất nhiều. Cây động rễ rất dễ chết.
(Mình trồng 2 cây dưới đất. Hơn 10 năm nay nó cũng chỉ cao hơn khoảng 2 gang tay !)



-
Cảm ơn Bác Hưng, đã cho biết nhiều thông tin, cháu thấy cây này trồng nhiều ở Hàn Quốc đi đâu cũng thấy, và nhìn nó rất đẹp, hồi sang đó ở một khách sạn họ cũng trồng cây này và cắt tỉa nhìn rất hay
==================================

Sưu tầm trên mạng cây 950 tuổi ở Hàn Quốc
 
Top