cái này cháu công nhận với chú lnvinh ,chổ cháu các thợ làm cây toàn bị lỗi này khôngUốn vậy chuẩn rồi rồi em. Nhưng hình như anh thấy đa phần anh em miền ngoài khi làm chi cành thường hay bị trường hợp để bị trống chân cành nhiều quá hén, làm lâu ngày, riết rồi lá chỉ mọc ở bên ngoài, còn sát trong chân cành không có tí lá nào.
Anh em ngoài này đi sâu vào tay cành chi dăm anh Vinh ạ. Có nuôi những chi râm bên trong, nhưng không phải ai cũng nuôi được, vì để cây phát quá là chết chi râm, cây còi quá chi râm phát triển vỡ bố cụcUốn vậy chuẩn rồi rồi em. Nhưng hình như anh thấy đa phần anh em miền ngoài khi làm chi cành thường hay bị trường hợp để bị trống chân cành nhiều quá hén, làm lâu ngày, riết rồi lá chỉ mọc ở bên ngoài, còn sát trong chân cành không có tí lá nào.
Uốn vậy chuẩn rồi rồi em. Nhưng hình như anh thấy đa phần anh em miền ngoài khi làm chi cành thường hay bị trường hợp để bị trống chân cành nhiều quá hén, làm lâu ngày, riết rồi lá chỉ mọc ở bên ngoài, còn sát trong chân cành không có tí lá nào.
Em sẽ làm như thế nào?cái này cháu công nhận với chú lnvinh ,chổ cháu các thợ làm cây toàn bị lỗi này không
cháu đang cố gắng khắc phục lỗi này
Khi tạo nhiều chi răm thì cách để chi răm không chết là làm cho chi răm phát triển như nhau và tất cả đều hứng được ánh sáng là các chi răm sống hết đó em.Anh em ngoài này đi sâu vào tay cành chi dăm anh Vinh ạ. Có nuôi những chi râm bên trong, nhưng không phải ai cũng nuôi được, vì để cây phát quá là chết chi râm, cây còi quá chi râm phát triển vỡ bố cục
câu hỏi hay quá !Em sẽ làm như thế nào?
Quan niệm này chưa đúng đâu nhen em, cây già thì dù ít hay nhiều răm thì nhìn cũng già, vấn đề là làm thế nào để thể hiện được nét già thôi. Ví dụ như cây này, tuy già nhưng chi cành vẫn dày đặc, và dù dày đặc nhìn cây vẫn hiện rỏ nét cổ lão đó:Theo em nếu về già cây sẽ rất đẹp nếu làm đúng. Vì một cây già cỗi thường chân cành trống, mà chỉ có những tán thưa bên ngoài, còn nếu làm tàn đầy cây ấm nhìn cây đẹp nhưng đúng là không cảm nhận được nét già cỗi của cây? Không biết ý của các bác ở miền ngoài thế nào?
Không biết bên ngoài thế nào, nhưng nhìn trong hình cây của bạn rất đẹp!
nhưng đối với cây sanh em thấy có cây chi nhánh rất dài mà không có răm, không biết do giống sanh đó thưa răm hay là không biết cánh đánh thức mầm, mong anh V giảng giải thêmKhi tạo nhiều chi răm thì cách để chi răm không chết là làm cho chi răm phát triển như nhau và tất cả đều hứng được ánh sáng là các chi răm sống hết đó em.
Nhưng cây này xương chi, tách tán rõ ràng, các phần bên trong cành đều đã trống, chỉ có bông tán bên ngoài, xương cành lộ hẳn mà anhQuan niệm này chưa đúng đâu nhen em, cây già thì dù ít hay nhiều răm thì nhìn cũng già, vấn đề là làm thế nào để thể hiện được nét già thôi. Ví dụ như cây này, tuy già nhưng chi cành vẫn dày đặc, và dù dày đặc nhìn cây vẫn hiện rỏ nét cổ lão đó:
ý của em là chi râm chứ không phải chi răm anh Vinh à. Ví dụ như ở cây nghênh phong này. Chi nhỏ gần ở phía bụng thân cây là chi râm.Khi tạo nhiều chi răm thì cách để chi răm không chết là làm cho chi răm phát triển như nhau và tất cả đều hứng được ánh sáng là các chi răm sống hết đó em.
Loại này phải ép dăm đó bạn. Cách em dăm là khi cắt để lấy dăm. Mần mới bật lên bạn hãm không tưới nước từ năm đến 7 ngày tùy điều kiện thời tiết. Giúp cho dăm rụt lại. Làm như vậy nhiều lần khi đạt thì thôi. Hoặc có thể để mần mọc được 2 đến 3 lá ngắt đầu cũng là 1 cách. Nhưng nên chọn loại nhặt dăm mình sẽ có nhiều lựa chọn hơn.nhưng đối với cây sanh em thấy có cây chi nhánh rất dài mà không có răm, không biết do giống sanh đó thưa răm hay là không biết cánh đánh thức mầm, mong anh V giảng giải thêm
Cành sơ cấp thì OK còn thứ cấp vẫn cần dày và sát chân cành, nếu làm như trên topic thì cả thứ cấp cũng sẽ thưa, là ý anh nói vậy đó.Nhưng cây này xương chi, tách tán rõ ràng, các phần bên trong cành đều đã trống, chỉ có bông tán bên ngoài, xương cành lộ hẳn mà anh
Hihi, mới nghe tức thì đó em, sao gọi là chi râm em?ý của em là chi râm chứ không phải chi răm anh Vinh à. Ví dụ như ở cây nghênh phong này. Chi nhỏ gần ở phía bụng thân cây là chi râm.
==================================