Ổi là cây giao phấn vì vậy khi trồng bằng hạt thì cây con không giử được bản chất của cây mẹ nữa.
Người ta chỉ gieo hạt lấy câu con để làm gốc ghép thôi( ghép ổi theo ô cửa sổ tốt hơn là ghép nêm), nếu bạn muốn gieo hạt thì có thể làm như sau.
- Thu hạt - làm sạch - hong khô. (không gieo ngay, mà để ít nhất 1 tuần sau) Khi nào muốn gieo thì mang ra ngâm trong nước ấm (2 sôi 3 lạnh) khoảng 4 - 6 tiếng, vớt ra rồi cho vào một nắm cát sạch chà sát làm cho vỏ hạt mỏng hơn, sau đó rửa sạch cho vào một mảnh vải ủ (ủ như là ủ mạ), kiểm tra khi nào hạt nứt nanh trắng rồi mang gieo.
- Tôi xin mạo muội chia sẻ chút kinh nghiệm làm vườn, mong nhận được sự đóng góp!