Si rô thì tôi chưa thử.
Riêng Kim quýt thì rất dễ nảy mầm, kể cả bạn cứ gieo nguyên quả kim quýt xuống đất nó cũng nảy mầm, tuy nhiên nếu gieo tự nhiên như vậy thì tỉ lệ này mầm không cao bằng cách xử lý hạt trước khi gieo.
Xử lý hạt trước khi gieo ( đối với hạt tươi, mới hái):
Bạn cho quả Kim quýt vào chậu nước, dùng tay vò nhẹ sao cho bong hết vỏ quả và cùi thịt, còn lại hạt sạch. Chú ý đừng làm hỏng hạt. Vớt hạt ra để ráo rồi gieo vào chất trồng ươm hạt. Sau khi rải hạt thì phủ một lớp đất mỏng lên trên, giữ cho chất trồng luôn đủ ẩm.
Đây cũng là nguyên tắc chung cho các loại hạt kín.
Chúc bạn thành công.