Các loại hoa súng Thái Lan cơ bản hiện nay

Manh Lee

Thành viên mới
Với xu hướng “vườn hóa”, các gia đình ở thành thị dù nhà nhỏ hay biệt thự sang trọng cũng làm đẹp cho nhà mình bằng những chậu hoa cảnh xinh tươi. Trong đó, súng Thái Lan được ưa chuộng hơn cả vì có hoa đẹp, nhiều mà sắc khác nhau, dễ chăm sóc mà lại có ý nghĩa phong thủy tốt cho ngôi nhà. Sen Ta xin giới thiệu đến những người yêu cây cảnh về các loại súng Thái cơ bản trên thị trường cây cảnh Việt Nam hiện nay. :D

Phân loại theo nhóm màu
Phân theo màu sắc là cách phân chia cơ bản nhất. Hoa súng Thái có các nhóm màu chủ yếu: trắng, hồng, đỏ, tím, vàng. Trong từng nhóm màu lại có sự phân loại khác nhau.

1./ Súng Thái trắng tinh khôi
Súng Thái trắng là nhóm màu hầu như có giá đắt nhất với các loại hoa: trắng cánh đơn, trắng nhụy vàng (trắng hằng nga), trắng nở đêm và trắng kem. Với vẻ đẹp thanh tú và sự quý hiếm, súng Thái trắng vẫn được những người chơi cây cảnh “truy lùng” dù giá rất cao. Ngắm súng Thái trắng nhụy vàng giữa chốn phồn hoa đô hội, người ta sẽ trút bỏ được hết tâm tư, muộn phiền, thấy lòng nhẹ tênh, trong sáng như màu của hoa.



Súng Thái trắng hằng nga.


Súng Thái trắng nở đêm.


Súng Thái trắng kem.

2./ Súng Thái đỏ năng động
Cũng như súng Thái trắng, súng Thái đỏ có giá khá cao so với các loại súng khác. Súng Thái đỏ dành cho những người chơi súng có cảm hứng thị giác mạnh, thích năng động, sáng tạo. Màu đỏ thắm của súng Thái đỏ sẽ nổi bậc giữa bộ sưu tập những màu hoa súng và là điểm nhấn của cả khu vườn nhà bạn. Súng Thái đỏ có hai màu là đỏ dưa hấu và đỏ booc đô.


Súng Thái đỏ dưa hấu.


Súng Thái đỏ boo đô.​

3./ Súng Thái hồng lãng mạn
Nói đến màu hồng, người ta thường nghĩ ngay đến những cô gái dịu dàng, đằm thắm. Tương tự vậy, trồng súng Thái hồng sẽ đem lại cho gia chủ cảm giác êm đềm, dịu nhẹ, khung cảnh lãng mạn. Họ sẽ quên đi những bộn bề cuộc sống và cảm thấy cuộc đời đầy màu hồng như màu cánh hoa. Súng Thái hồng cũng có nhiều loại cho chúng ta lựa chọn: hồng hạt cánh đơn, hồng cánh sen, hồng rằn ri và hồng tươi cánh kép.



Súng Thái hồng cánh sen.


Súng Thái hồng rằn ri.


Súng Thái hồng cánh kép.​

4./ Súng Thái tím thủy chung
Bản thân hoa súng có ý nghĩa tượng trưng lòng thủy chung son sắc trong tình nghĩa vợ chồng. Hoa súng Thái tím như một lần nữa nhắc nhớ, khẳng định lại điều đó. Vì vậy, súng Thái tím được rất nhiều cặp vợ chồng, đặc biệt là mới cưới trồng trong nhà như một lời nhắc nhở nhau luôn yêu thương, gắn bó với nhau trọn đời. Người yêu màu tím thủy chung có thể trồng trong nhà mình súng Thái tím nhạt cánh đơn và súng Thái tím Huế.



Súng Thái tim Huế.​

5./ Súng Thái vàng quý phái
Nói đến bộ sưu tập súng Thái thì không thể không kể đến loại hoa biểu hiện cho sự hoàng kim, vẻ đẹp đầy kiêu hãnh: Súng Thái vàng. Màu vàng là màu của tia nắng Mặt Trời, mang lại cảm giác ấm áp, làm tăng sự thích thú và khả năng hoạt động trí óc, kích thích sự sáng tạo, mang sự thu hút đáng kể. Súng Thái vàng hoàng phúc và súng Thái vàng chanh đều quý phái, sang trọng như nhau.


Súng Thái vàng Hoàng Phúc.


Súng Thái vàng chanh.​

Ngoài ra còn có loại súng Thái mang màu sắc đặc biệt bởi sự pha trộn giữa ba màu: hồng, vàng và cam: súng Thái màu cà rốt. Súng Thái màu cà rốt chỉ có một loại duy nhất nên bạn chẳng cần phải phân vân khi rinh một “em” súng mang vẻ đẹp rất “Tây” này về nhà.


Súng Thái màu cà rốt.​

Một số cách phân loại khác

Phân theo cấu tạo: Phân theo cấu tạo hoa súng Thái có hai loại: hoa cánh đơn và hoa cánh kép. Hoa cánh đơn hoa nhỏ, lá mỏng và trơn, hoa mau tàn. Ngược lại, hoa cánh kép dày hơn, lá cũng dày to, hoa nở lâu (3-4 ngày).


Phân theo thời điểm nở hoa: Theo cách phân loại này hoa súng Thái cũng có hai loại là súng ngày và súng đêm. Súng ngày nở buổi sáng đón nắng đến trưa thì khép lại. Còn súng đêm nở đón sương từ 10h đêm đến 7h sáng hôm sau.

Phân theo giá: Một yếu tố cực kỳ quan trọng mà người chơi cây cảnh cũng hay quan tâm đó chính là giá cả, mỗi loại súng có giá khác nhau. Do đặc điểm cấu tạo hoa cánh kép đẹp và thời gian nở lâu nên dĩ nhiên giá sẽ có phần trội hơn hoa súng cánh đơn. Hoặc tùy vào màu sắc và khả năng nhân giống. Chẳng hạn như súng Thái trắng hằng nga và súng Thái đỏ booc đô có giá mắc nhất vì hiếm và khó nhân giống nhất, chủ yếu nhập trực tiếp từ Thái Lan về.


Súng Thái trắng hằng nga và súng Thái đỏ booc đô​

Kỹ thuật trồng hoa súng Thái Lan
Muốn trồng súng Thái, trước hết ta cần có 1 cái chậu rộng 40cm dài 80cm và sâu là 30-40cm là ta có 1 chậu hoa súng đẹp như ý.

Cách trồng:
Đổ bùn(sình ngoài ruộng) vào trong chậu cao 20cm và còn 10cm là nước, xong ta trồng súng con vào trong chậu với nhiều màu khác nhau. Khoảng 45 ngày sau là hoa súng nở hoa và cứ như thế súng Thái bắt đầu có hoa thường xuyên để ta được ngắm nhìn và cảm nhận màu hương sắc của hoa súng.

Quá trình chăm sóc cây:
Cũng thật đơn giản, khi trồng cây súng Thái, nếu bạn thấy những lá già, vàng úa, ấy là lúc ta cần lấy kéo cắt bỏ sát tận gốc những lá vàng, úa và những bông hoa đã tàn để tạo điều kiện cho lá non lên và những nụ hoa ở dưới gốc có đủ độ quang hợp, dinh dưỡng phát triển cho nhiều hoa đẹp.
Nếu bạn có phân bánh dầu được ủ với nước cho nhuyễn ra sau đó khoảng 2 tháng bón một lần là rất tốt hoặc ta dùng phân NPK dạng hạt bón mỗi lần cũng cách nhau 2 tháng . Phân NPK mỗi lần bón 5 đến 6 hạt một chậu cây. Và khi bón thì nên cho phân NPK dúi xuống lớp bùn khoảng nửa chậu cây và nên xa gốc cây cho cây hoa súng Thái không bị sốc vì đậm đặc hàm lượng NPK . Bạn lưu ý một chút là trồng cây hoa súng Thái Lan trong mùa xuân, mùa hè, mùa thu thì chỉ quan trọng ba yếu tố chính đó là bùn tốt , cung cấp đủ nước cho cây và ánh sáng mặt trời để cây quang hợp là bạn đã có một chậu súng Thái nở hoa rất đẹp. Còn bón phân NPK chỉ là giải pháp bổ sung dinh dưỡng thêm thôi và thường là ta nên bón vào mùa đông lạnh.

Ưu điểm của hoa súng Thái Lan:
- Có hoa quanh năm. Một bông hoa súng đang nở thì 2-3 cái búp súng đang chờ sẵn, hoa này tàn thì hoa khác tiếp tục nở và cứ như thế ngày nào hoa súng cũng có hoa. Hoa lâu tàn và có hương thơm thanh thiết rất quyến rũ.
- Hoa súng Thái Lan là dễ trồng trong mọi địa hình : Từ ao, hồ, bể cá, bể to, bể nhỏ hoặc bạn có thể trồng vào các ang, chậu cảnh nếu diện tích nhà bạn có hạn mà cây súng Thái vẫn phát triển tốt và cho hoa đẹp.
- Hoa súng Thái rất thích với khí hậu nhiệt đới, càng nắng càng tốt. Hoa thơm có nhiều màu sắc, hoa súng nở có đường kính từ 10 - 12cm.

Nhược điểm: Mùa lạnh ít hoa hơn vì nó không chịu lạnh.

Ý nghĩa trong phong thủy: Cây hoa súng mang ý nghĩa thanh khiết, tĩnh tâm, thoát tục, quên đi mọi ưu phiền, an hưởng hạnh phúc. Còn gì bằng khi qua một ngày lao động vất vả bạn lại tìm được cảm giác thư thái bên tổ ấm của mình.


Nếu bạn sở hữu một vườn súng với đầy đủ các màu sắc nêu trên thì bạn quả là một người “giàu có” bậc nhất trong thế giới những người yêu cây cảnh khiến rất nhiều người phải ngưỡng mộ đấy!
Tác giả bài viết: Song Lê - Sen Ta
 
Top