Anh em nào có kinh nghiệm bứng cây ổi cao tuổi giúp tôi với:
Tôi đang muốn bứng một cây ổi cỡ 30 tuổi để cho vô chậu tạo bonsai chơi. Cây có 3 thân, hoành mỗi thân khoảng 25 - 30 cm, cây cao khoảng gần 8m, cành hầu hết nằm trên cao cách đất khoảng 4m, hiện đang sống bình thường. Tôi cũng có chút ít kinh nghiệm bứng cây nhưng lần này thì hơi run tay vì chưa bứng ổi bao giờ, cây to quá và một điều nguy hiểm hơn là tại vị trí cây đang sống chỉ cần đào xuống khoảng 30 cm là sũng nước, mặt đất luôn trong tình trạng ẩm ướt, toàn bộ phần đế chìm dưới mặt đất ( do trước đây đã từng đổ đất nâng nền chút ít thôi). Tôi đang định tiến hành như sau, không biết có được không?
- Cắt bỏ hẳn 2 trong 3 thân cây, chỉ để lại phần thân cao khoảng 60 cm.
- trước mắt giữ lại hoàn toàn một thân chính còn lại để cây thoát hơi nước qua hệ lá.
- Đào xung quanh nửa gốc, cách gốc khoảng 30 cm, cắt bỏ rễ cọc và cắt bớt 1/2 rễ ngang.
- Để đầu rễ bị cắt khô một chút rồi bôi keo hoặc sơn ( vì dưới mặt đất sũng nước), sau đó trộn đất với rơm trét kín và bao bằng ni lon hoặc tải dứa rồi phủ đất lại.
- Khoảng 3 tháng sau, nếu 2 thân bị cắt ra mầm mới ( còn nếu không ra mầm mới thì chắc là chuẩn bị lo hậu sự cho nó là vừa) thì tiến hành giai đoạn 2 là cắt bỏ thân còn lại như 2 thân trước và đào cắt nốt 1/2 rễ còn lại, xử lý vết cắt rễ như trên rồi lại lấp đất lại.
Sau khoảng 1 - 2 tháng thì bứng hẳn lên mang về ươm vào cát mịn trên đất vườn một thời gian trước khi vô chậu.
Tính là như vậy nhưng vẫn run chưa dám làm vì một lần định bứng một cây khế nhỏ hơn cây này chút và ít tuổi hơn, sống cạnh mương nước, chỉ mới cắt hết cành, chỉ giữ lại gốc rồi do bận nên chưa kịp đào thì nó đã từ trần. ( Vô cùng thương tiếc)
:-??
Mong các anh em có kinh nghiệm, đặc biệt là với cây ổi giúp tôi với. Cảm ơn nhiều!:-??
Tôi đang muốn bứng một cây ổi cỡ 30 tuổi để cho vô chậu tạo bonsai chơi. Cây có 3 thân, hoành mỗi thân khoảng 25 - 30 cm, cây cao khoảng gần 8m, cành hầu hết nằm trên cao cách đất khoảng 4m, hiện đang sống bình thường. Tôi cũng có chút ít kinh nghiệm bứng cây nhưng lần này thì hơi run tay vì chưa bứng ổi bao giờ, cây to quá và một điều nguy hiểm hơn là tại vị trí cây đang sống chỉ cần đào xuống khoảng 30 cm là sũng nước, mặt đất luôn trong tình trạng ẩm ướt, toàn bộ phần đế chìm dưới mặt đất ( do trước đây đã từng đổ đất nâng nền chút ít thôi). Tôi đang định tiến hành như sau, không biết có được không?
- Cắt bỏ hẳn 2 trong 3 thân cây, chỉ để lại phần thân cao khoảng 60 cm.
- trước mắt giữ lại hoàn toàn một thân chính còn lại để cây thoát hơi nước qua hệ lá.
- Đào xung quanh nửa gốc, cách gốc khoảng 30 cm, cắt bỏ rễ cọc và cắt bớt 1/2 rễ ngang.
- Để đầu rễ bị cắt khô một chút rồi bôi keo hoặc sơn ( vì dưới mặt đất sũng nước), sau đó trộn đất với rơm trét kín và bao bằng ni lon hoặc tải dứa rồi phủ đất lại.
- Khoảng 3 tháng sau, nếu 2 thân bị cắt ra mầm mới ( còn nếu không ra mầm mới thì chắc là chuẩn bị lo hậu sự cho nó là vừa) thì tiến hành giai đoạn 2 là cắt bỏ thân còn lại như 2 thân trước và đào cắt nốt 1/2 rễ còn lại, xử lý vết cắt rễ như trên rồi lại lấp đất lại.
Sau khoảng 1 - 2 tháng thì bứng hẳn lên mang về ươm vào cát mịn trên đất vườn một thời gian trước khi vô chậu.
Tính là như vậy nhưng vẫn run chưa dám làm vì một lần định bứng một cây khế nhỏ hơn cây này chút và ít tuổi hơn, sống cạnh mương nước, chỉ mới cắt hết cành, chỉ giữ lại gốc rồi do bận nên chưa kịp đào thì nó đã từ trần. ( Vô cùng thương tiếc)
:-??
Mong các anh em có kinh nghiệm, đặc biệt là với cây ổi giúp tôi với. Cảm ơn nhiều!:-??