Phóng sự chuyến đi BẮC-TRUNG nhân Đại Lễ 1000 năm Thăng Long

dblongthanh

Thành viên Danh Dự
Dù chưa được sự cho phép của chuyên gia hình ảnh DOVANLO,nhưng theo yêu cầu của các ae nên tôi đưa lên 1 số hình ảnh của chuyến đi:
-ngày 9/10 chúng tôi rời nhà Đàn Chủ lúc 18g30,vào TSN chờ ,chờ và chờ,chuyến bay bị hoãn 4 lần đến NB vào lúc hơn 3g sáng ngày 10/10.Trong lúc chúng tôi bị kẹt ở TSN thì ở NB 2 ae Ngọc Dũng và Ngọc Kiên cũng chờ và chờ để đưa ae về nhà.
-trời vừa sáng thì ae đã liên lạc với nhau đi ăn sáng.

từ trái sang :gato68,3b,tikieng,dovanlo,kita (tay dang cầm quà tặng của 3b),nhocconyeucaycanh,đàn chủ và NgọcKiên.
 

minh châu

Thành viên
Trả lời: Phóng sự chuyến đi BẮC-TRUNG nhân Đại Lễ 1000 năm Thăng Long

Chủ quán ơi cho a 3 thêm tô nữa chủ quán ơi , chà a lô hôm nay đỡ hơn nhuều r đúng k a
 

DOQUOCPHONG

Thành viên
Trả lời: Phóng sự chuyến đi BẮC-TRUNG nhân Đại Lễ 1000 năm Thăng Long

Sau lưng anh Lô có cây thiên Tuế đứng một mình buồn quá kìa .
 

dblongthanh

Thành viên Danh Dự
Trả lời: Phóng sự chuyến đi BẮC-TRUNG nhân Đại Lễ 1000 năm Thăng Long

khi giới thiệu tên và nơi ở thì những vị có tronh tấm này cùng tên DŨNG:

kita, NgọcDũng,đàn chủ,gato68(đến từ Hải Phòng)
 

dblongthanh

Thành viên Danh Dự
Trả lời: Phóng sự chuyến đi BẮC-TRUNG nhân Đại Lễ 1000 năm Thăng Long

trong buổi sáng 10/10 đoàn có đến vườn anh Thành 'đất':

cụng ly chúc mừng buổi gặp gỡ.

Đàn chủ phát biểu cảm nghĩ,cảm ơn.

lưu niệm

góp ý
 

Blackrose86

Thành viên tích cực
Trả lời: Phóng sự chuyến đi BẮC-TRUNG nhân Đại Lễ 1000 năm Thăng Long

Hic....
giá như.....
thôi,cứ từ từ,rồi sẽ có ngày đó thôi...
:)
 

X.style

Thành viên tích cực
Trả lời: Phóng sự chuyến đi BẮC-TRUNG nhân Đại Lễ 1000 năm Thăng Long

anh em vui vẻ và tình cảm quá. tiếc rằng X tôi không được diện kiến mọi người. bác Dũng kita lâu không gặp dạo này trông cứng quá. :)
 

xuantunguyen

Thành viên tích cực
vui quá anh nhỉ. Tiếc cái tối qua anh Thành ko đi cùng để có mặt tại Đà Nẵng. hẹn anh dịp khác
 

bacalaha

Thành viên
Trả lời: Phóng sự chuyến đi BẮC-TRUNG nhân Đại Lễ 1000 năm Thăng Long

Cám ơn chú Bình đã đưa ảnh lên, chân chú đã đỡ chưa ạ. Chúc chú sức khỏe, hạnh phúc và luôn nhớ tới ae ngoài bắc
 

kita

Thành viên
Trả lời: Phóng sự chuyến đi BẮC-TRUNG nhân Đại Lễ 1000 năm Thăng Long

Vài hình ảnh giao lưu của ACE tại thủ đô:









 

gato68

Thành viên tích cực
Trả lời: Phóng sự chuyến đi BẮC-TRUNG nhân Đại Lễ 1000 năm Thăng Long

sao ko thay em dau anh kita nhi. hay la cac dai ca di tang 2 ma ko cho thang em di cung vay :-w
 

lan-chi

Thành viên tích cực
Trả lời: Phóng sự chuyến đi BẮC-TRUNG nhân Đại Lễ 1000 năm Thăng Long

Đi Hà Nội có gặp mưa ko anh Lô@};-@};- có ai đem quà về cho em ko vậy ?
 

dblongthanh

Thành viên Danh Dự
Trả lời: Phóng sự chuyến đi BẮC-TRUNG nhân Đại Lễ 1000 năm Thăng Long




những tấm kô có gato68 được chụp ngày hôm sau.
 

lydainghia

Thành viên tích cực
Trả lời: Phóng sự chuyến đi BẮC-TRUNG nhân Đại Lễ 1000 năm Thăng Long

Tấm này hay quá anh Bình ơi. Vui vẻ, ai cũng tươi như hoa, đặc biệt có dàn cây đẹp làm nền. Hôm nào rảnh rảnh post lai rai cho anh em chiêm ngưỡng nhé anh.
 

dblongthanh

Thành viên Danh Dự
Trả lời: Phóng sự chuyến đi BẮC-TRUNG nhân Đại Lễ 1000 năm Thăng Long

Tấm này hay quá anh Bình ơi. Vui vẻ, ai cũng tươi như hoa, đặc biệt có dàn cây đẹp làm nền. Hôm nào rảnh rảnh post lai rai cho anh em chiêm ngưỡng nhé anh.
trong lúc mọi miền đất nước đưa tác phẩm đi triển lãm,thì anh Thành 'đất' lại được triển lãm tại nhà,do chuẩn bị chu đáo nên cách bài trí hợp khoa học,sạch sẽ nên hình ảnh chụp ở rất đẹp.có 1 điều thú vị là lúc chụp những tấm này,thời khắc của nó là:10g sáng,ngày 10,tháng 10,năm 2010.
 

dblongthanh

Thành viên Danh Dự
Trả lời: Phóng sự chuyến đi BẮC-TRUNG nhân Đại Lễ 1000 năm Thăng Long


người ngồi hàng đầu,bên phải gần dovanlo là DOQUOCPHONG nha các bạn.
 

dblongthanh

Thành viên Danh Dự
Trả lời: Phóng sự chuyến đi BẮC-TRUNG nhân Đại Lễ 1000 năm Thăng Long

Tấm này hay quá anh Bình ơi. Vui vẻ, ai cũng tươi như hoa, đặc biệt có dàn cây đẹp làm nền. Hôm nào rảnh rảnh post lai rai cho anh em chiêm ngưỡng nhé anh.
trong lúc mọi miền đất nước đưa tác phẩm đi triển lãm,thì anh Thành 'đất' lại được trển lãm tại nhà,do chuẩn bị chu đáo nên cách bài trí hợp khoa học,sạch sẽ nên hình ảnh chụp ở rất đẹp.có 1 điều thú vị là lúc chụp những tấm này,thời khắc của nó là:10g sáng,ngày 10,tháng 10,năm 2010.
 

ngoc_dung

Moderator
Trả lời: Phóng sự chuyến đi BẮC-TRUNG nhân Đại Lễ 1000 năm Thăng Long

Ảnh đẹp, lời bình ngắn gọn xúc tích nhưng đầy đủ, chuyên nghiệp quá anh Bình ơi. Mà anh còn chụp được thời khắc lịch sử này nữa 10g sáng,ngày 10,tháng 10,năm 2010. khoảnh khắc này thật khó quên nó mãi còn lưu giữ trong lòng của mỗi anh em. Cám ơn anh nhiều.
 

snake

Thành viên tích cực
Trả lời: Phóng sự chuyến đi BẮC-TRUNG nhân Đại Lễ 1000 năm Thăng Long

Cảm ơn anh Bình đã đưa những tấm hình lưu giữ những khoảnh khắc thật đẹp. À mà chân anh hết đau chưa vậy? chúc anh luôn khỏe và hạnh phúc.
 
Top