Cây lan của bạn thanl1211 bị bệnh thối đen gốc thân lan. Bệnh này do một số loài nấm như Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii...gây ra, trong đó chủ yếu là do nấm Fusarium oxysporum. Bệnh này chủ yếu bị vào mùa mưa ở những vườn lan được tưới nước quá nhiều nước hoặc bị mưa nhiều không thoát hết nước trong chậu làm cho vùng rễ luôn bị ẩm ướt nên bị bệnh hoặc đầu mùa mưa không chịu phun thuốc phòng trừ bệnh. Khi phát hiện cây bị bệnh nên đưa những chậu bị bệnh cách ly ra một khu riêng để tiện việc chăm sóc, xử lý và tránh lây lan sang những cây khỏe khác trong giàn. Cây của bạn bây giờ theo ảnh chụp chỉ cắt duy nhất một hướng ngọn đang đang chồi, sau đó trét thuốc liền da cho khô, bạn có thể dùngmột trong những loại thuốc như Vithi-MÁY 70BTN; Viroval 50BTN; Topsin-M 70WP; Rovral 50WP; Benlate 50WP; Fudazol 50WP...với liệu lượng 1-2gram thuốc trong một phần tư lít nước (khoảng một xị), tốt nhất là cắt chai nước suối pha thuốc xong rồi nhúng cả cây lan còn lại vào ngâm trong vòng khoảng 20-25 phút. Sau khi ngân song treo ngược để trong mát 3 ngày trách nắng và nước rồi trồng vào chậu với giá thể hoàn toàn mới và phun B1 với nồng độ 1cc/ 1lit nước, cứ 3-4 ngày tưới một lần cho đến khi rễ non ra được khoảng 0,5-1cm thì bắt đầu tưới 30-10-10 theo quy định nhà sản xuất.
Chúc bạn cứu được cây lan.