Mình mới đào được một gốc lộc vừng có đường kính thân hơn 1 gang tay.
Nhờ các bác trong diễn đàn tư vấn dùm cách làm thế nào để cây sống đâm chồi tốt nhất. Do đi đào từ sáng đến 9 giờ tối mới được 1 gốc nên nếu chết thì uổng quá.
Mình cắt cụt 2 rễ và để lộ thiên.
Chiều cao tính từ rễ bị cắt lên tới đỉnh khoảng 20 cm.
Các bác tư vấn dùm cách làm rễ bị cắt mau liền sẹo và ít ảnh hưởng đến cây và cách trồng gốc này như thế nào để nó nảy mầm tốt.
Kĩ thuật chăm sóc gốc này như thế nào.
Xin cảm ơn rất nhiều!
Gốc lộc vừng của mình đây. nhờ các bác xem nó sống được không.