Bạn đừng úm cây như vậy, rễ ngọc điểm ưa ẩm nhưng thông thoáng, rễ gió (thích tung tăng trong gió ). Bạn cắt hết mấy rễ hư thối đi, ngâm/phun Physan 20 sát trùng cây, để khô ráo 1 vài ngày rồi ghép cây vào khúc gỗ nào đấy. Treo nơi có nắng buổi sáng đến tầm 9h, sau đó nắng qua lưới là tốt nhất. Nếu cây thiếu nắng hoặc ẩm quá sẽ chậm phát triển và thối rễ.
Tại sao phải treo ngược vậy Tân? mình thấy có nhiều a cũng tư vấn như vậy nhưng kg hiểu lý do lắm. Thanks Tân.Cắt bỏ rễ cũ, thoa thuốc chống nấm, ngâm B1 khoảng 2 tiếng rồi treo ngược lên ở chỗ mát, phun sương đều đều, 7 ngày phun B1 1 lần, khoảng 1 tháng thấy ra rễ mới rồi ghép lại vào giá thể.
Bạn chọn cành vú sữa hoặc cành nhãn cho lan dễ bám.
Em cũng chỉ làm hướng dẫn của nhiều anh em, theo ngu ý của em là có 2 lý do:Tại sao phải treo ngược vậy Tân? mình thấy có nhiều a cũng tư vấn như vậy nhưng kg hiểu lý do lắm. Thanks Tân.
Ờ... bạn nhớ phun B1 cho cây nhanh ra rễ mới như Bạn maivangvinhlong hướng dẫn đó. Mình thì ghép ngay (nôn nóng mà) không cần treo ngược, đừng để cây ở chỗ khô nóng và đảm bảo độ ẩm tốt/hợp lí thì sẽ không lo lá bị rũ xuống.cảm ơn doihoasim! Mình muốn nhờ anh em tư vấn cách phòng bệnh, ngọc điểm nhà mình mùa đông rất hay thối rễ.