hic! chán thì chuyển giao lại cho đệ ! heheHôm rùi tranh thủ ra giành giật mua được cái cây quít rừng, xong đem về coi kỹ nhìn chán luôn...
Chán vì đem về ko biết làm gì nữa hết hehe...
Chúc anh, xem hình vui vẽ!
Cái chậu mỏng thì chắc cây đẹp hơn rồi, mà cứ tưởng chán cây này thật hic...Chán vì hổng có cây nào cùng cở để thi thố hả [-X? Cái chậu mỏng còn 1/2 thì không biết có đẹp hơn không !
Hắn "chọc tức" ae mình đó mà A Dũng !XD. Chữ "trúng" hắn để trong ngoặc kép đó a !Cái chậu mỏng thì chắc cây đẹp hơn rồi, mà cứ tưởng chán cây này thật hic...
Chán quá nên đem dzú mất tiêu ùi hehe, vì có 1 cặp vào tiểu cảnh thì y nên tính kiếm thêm 1 cây nhỏ nữa hehe...chán mà ko biết làm gì hả anh===> gửi lên em )
Chờ đó, chờ đó hehehic! chán thì chuyển giao lại cho đệ ! hehe
hehe, không có cây nên chơi bậy chơi bạ í mà...chan la fai rui cay nay ai ma choi
Sài gòn cũng có người dặn anh trước rùi, cây này gai nhìu lém nữa chơi hok tốt đâu em... hihihihi, chán thì chuyển vào sg tặng em nha anh Long, hihi
Chời ơi! chơi dìm hàng nick ta nhá...Cây nầy dư lông giống tên chủ tóp quá, lông đặt cứng ...
Hết vận đỏ mất tiu ùi, mà còn cũng để dành mua cây hihihi...a ơi mai nhớ mua vé số nhá
Mấy cây này thì hok nũi đâu anh, chi cành bị rối, tuy nhiên lên tiểu cảnh là y... Em dang tính mài làm lại cáy khay í, vì cái khay này làm sẵn lâu lắm rùi nên tận dụng trồng tạm với lại cây này bầu hơi sâu em chưa dám hạ...Chán vì hổng có cây nào cùng cở để thi thố hả [-X? Cái chậu mỏng còn 1/2 thì không biết có đẹp hơn không !
Hình như không phải là ô rô, ô rô là cây hay dùng làm kiểng tạo hình lá nhỏ hơn, cây này lá tầm móng tay cái lận mà...Ngoài bắc gọi là cây ô rô.
Nếu không làm tiểu cảnh thì chắc em làm lại cái khay mỏng đó anh... bữa nay mới có mấy cái dụng cụ làm chậu mới hấp dẫn...Cái chậu mỏng thì chắc cây đẹp hơn rồi, mà cứ tưởng chán cây này thật hic...
Anh cứ nói thế... thiệt tình... vậy mà cũng đúng hihiHắn "chọc tức" ae mình đó mà A Dũng !XD. Chữ "trúng" hắn để trong ngoặc kép đó a !
Quýt rừng cỡ bụi này cũng ít gặp, dạng cây này chỉ cần tỉa trong nhẹ nhẹ, giữ lại tàn tháong là chơi được rồiHôm rùi tranh thủ ra giành giật mua được cái cây quít rừng, xong đem về coi kỹ nhìn chán luôn...
Chán vì đem về ko biết làm gì nữa hết hehe...
Chúc anh, xem hình vui vẽ!
Dạng sơn liễu khai thác kiểu này nên trồng bằng tro trầu và so dừa, thân lấy vải quấn lại . không là ũng dễ đi lắm đó Du Long .Chán quá vì không có gì làm tranh thủ ra lại giành giật mua tiếp... Thiệt tình không biết do ăn ở ra sao mà mua trúng cây sơn liễu này so với cây trước còn chán hơn nữa... hu hu hic hic ha ha
Cây sơn liễu đã quá Tú ơi! Mừng đó.Chán quá vì không có gì làm tranh thủ ra lại giành giật mua tiếp... Thiệt tình không biết do ăn ở ra sao mà mua trúng cây sơn liễu này so với cây trước còn chán hơn nữa... hu hu hic hic ha ha
Chậm chân hơn với lại nhỏ con hơn nên giật không lại Dulong, thôi đành rước em này. Về nhà nhìn cũng chán khóc hu hu.Hôm rùi tranh thủ ra giành giật mua được cái cây quít rừng, xong đem về coi kỹ nhìn chán luôn...
Chán vì đem về ko biết làm gì nữa hết hehe...
Chúc anh, xem hình vui vẽ!