natureini
Thành viên
Cảm ơn bạn đã góp ý, mình hoàn toàn đồng ý.Mình đọc trong sách tạo dáng bon sai có viết rằng lấy cành làm tay, tán từ các điểm lõm là tối kỵ Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt mới sử dụng và được lý giải như sau: Thứ nhất là: những cành ra ở điểm âm không được bền cành (hay bị chột, chết). Thứ hai: là những cành ra ở điểm âm thường làm cho cây mang dáng vẻ èo uột không có hồn cây, cây không được khoáng đạt. Tuy nhiên mình cũng nói lại rằng trong một số trường hợp đặc biệt thì vẫn có thể lấy cành ở điểm âm để làm tay tán nhưng phải làm cho cây có hồn. Mình chỉ biết có vậy, Bạn tham khảo thêm các tài liệu khác. Chúc bạn thành công.
Nhưng có những điểm trên thân không hoàn toàn là dương ( lồi) và cũng không hoàn toàn là âm ( lõm), mình gọi đó là những điểm "thuận". Cành xuất phát từ những điểm này sẽ được bẻ lên hay uốn xuống cho phù hợp tạo "cao độ cành", nó cũng gần giống với kiểu: "bẻ co đầu tiên nên vòng sang phía sau tạo chiều sâu của tác phẩm", nếu các bác chú ý sẽ nhận thấy.