Lan nở vào dịp Tết.

Yaezakura

Thành viên

Tết Nguyên Đán gần đến, chúng ta những người chơi lan ai ai cũng muốn có vài chậu lan nở hoa trong nhà để đón mừng năm mới.

Thông thường lan nở theo mùa, tùy theo loài theo giống. Có loài nở vào mùa đông, có loài nở vào mùa xuân hay mùa hạ. Chúng ta không thể mong muốn có cây hoa vốn nở vào mùa hạ lại có hoa vào ngày Tết được.

Vì vậy chúng ta cần phải lựa chọn một số hoa có thể nở vào dịp này như:

Aerides
Cattleya
Cymbidium loại thường (standard)
Cymbidium loại rũ (pendulous, cascading)
Cymbidium oriental như Cym. sinense
Dendrobium Australian, Nobile
Phalaenopsis v.v...

Lan nở vào dịp TếtChúng ta đều biết rằng lan nở theo mùa hoa, nhưng nở sớm hay nở muộn tùy theo thời tiết. Nếu trời ấm áp lan sẽ nở sớm, còn nếu trời lạnh lan sẽ nở muộn hơn.

Vào mùa đông, miền nam California thường có những đợt gió Santa Ana thổi từ sa mạc Mojave về, đem theo cái không khí khô cằn có khi nóng có khi lạnh. Sư thay đổi nhiệt độ bất chợt và quá chênh lệch lại thêm ẩm độ xuống quá thấp, nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng trầm trong tới những cây lan, nụ hay hoa sẽ bị thui chột.

Đọc chuyện Hương Cuội ta thấy cụ Tú than phiền về những trận gió nồm mang theo hơi nóng của rừng cây bên xứ Lào về làm cho những châu lan của cụ nở hoa sớm hơn thường lệ.

Lan nở vào dịp TếtNếu chúng ta có nhà kính, những trận gió Santa Ana hay gió Lào cũng chẳng làm cho chúng bận tâm. Còn nếu không có nhà kính thì sao?

Trước hết chúng ta cần phải tăng thêm ẩm độ 24/24 bằng cách tưới đẫm nước dưới đất và chung quanh nơi để lan hay dùng máy phun sương.

Về nhiệt độ nếu quá nóng, hãy mang cây vào nơi rợp mát và tưới nước để hạ nhiệt độ cho rễ và lá cây. Nếu quá lạnh, hãy mang cây ra chỗ có nắng hay mang vào trong nhà hay nhà để xe.

Khi mang cây vào trong nhà, cần chú ý đến mấy điểm sau:

Ẩm độ
Độ ẩm trong nhà tùy thuộc vào vấn đề chúng ta có mở cửa sổ hay không? Nếu mở cửa sẽ tùy theo ẩm độ bên ngoài, nhưng thường thường thấp hơn. Nếu ở miền Nam California mà đóng cửa ẩm độ thường ở vào khoảng 20-30% hay thấp hơn. Chúng ta cần phải tăng thêm độ ẩm bằng cách để lan trên khay nước hoặc dùng máy phun hơi ẩm (humidifier) hoặc dùng bình phun sương vào lá hay nụ hoa. Ở các nơi khác, nếu ẩm độ cao hơn càng tốt cho cây vì cần tối thiểu 40-50%.

Lan nở vào dịp TếtÁnh sáng
Ánh sáng rất cần thiết cho việc ra hoa. Nên để lan gần cửa sổ nơi có nắng chiếu vào, nếu cần, có thể dùng đèn ống để tăng cường. Nên treo đèn cao khoảng 20-30 cm trên ngon lá hay hoa. Tránh để ánh nắng roi thẳng vào lan vì có thể cháy lá hay thui nụ.

Nhiệt độ
Tại Hoa kỳ và các nước Âu Châu, trong nhà thường có máy sưởi, giữ nhiệt độ vào khoảng 65-80°F hay 19-27 °C như vậy rất thích hợp cho nhiều loại lan. Nhưng khi hoa đã nở nên giữ nhiệt độ ở khoảng 60-65°F, như vậy hoa sẽ lâu tàn hơn.

Thoáng gió
Nên dùng một chiếc quạt nhỏ để cho thoáng gió. Nên dùng quạt xoay chuyển được (oscilating fan) nếu không có dùng quạt thường thổi vào bên cạnh, tránh việc thổi thẳng vào lan. Tránh để lan nơi gần lỗ lò sưởi, hay gần bếp đun nấu bằng khí đốt (gas)

Tưới nước bón phân
Tưới nước ít hơn thường lệ và không cần bón phân trong giai đoạn này.

Lan nở vào dịp TếtTại miền Nam California, muốn cho hoa nở vào dip Tết tôi thường mang cây vào trong nhà khoảng 20-25 ngày trước đó. Những cây lan mang vào trong nhà thuộc những giống:
• Cattleya skinneri, Lc Makai Mayumi đã có bẹ hoa hay lưỡi mèo (Sheath)
• Cymbidium Nicole Valentine đã có dò hoa dài khoảng 10-12 cm.
• Dendrobium speciosum var. speciosum hay var hillii hay grandiflorum dò hoa dài 6" hay 12 cm.

Trong nhà tôi giữ nhiệt độ ở khoảng 70°F hay 21°C, Ẩm độ 50-60% cho chỗ để lan. Nếu thấy chậm tôi tăng nhiệt độ dần dần và nếu lan đã nở, giữ vào khoảng 65°F hay 18.5°C hoặc mang ra ngoài nếu không lạnh dưới 45°F hay 7.5°C.

Nếu nụ hoa ngắn hơn cần mang vào trong nhà sớm hơn nữa. Xin các bạn tùy tiện theo hoàn cảnh mà rút kinh nghiệm.

Giản tiện hơn cả là tìm đến anh Ngô Long vào mấy ngày trước Tết cho đỡ nhức đầu, nhưng không bảo đảm 100% là những cây lan này sẽ nở hoa vào đúng dịp Tết sang năm, vì đã được nuôi trồng trong nhà kính với nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm v.v... đã được tính toán kỹ lưỡng.

Thân chúc mọi người Tết năm nay lan nở đầy nhà.

BÙI XUÂN ĐÁNG
 

culanluasg

Super Moderator
culanluasg tư vấn cho các bạn mua hồ điệp nở đùng tết nhé
-ở miền tây ,nếu mua cây có mười nụ thì bây giờ phải trổ một nụ rồi nhé ,may ra tới tết mới trổ nhiều và đẹp ,chúc các bạn vui
 

liema.tranhuy

Thành viên
Lan của bạn Yaezakura đẹp quá!chính giữa nhụy hoa giống chú chim non đang múa,tên của cây này là gì vậy bạn?
 

Yaezakura

Thành viên
Chào bạn Liema.tranhuy, là loại hybrid phalaenopsis(Hồ Điệp Lai) .. hỏi mấy người bạn mỹ ở forum khắc họ cũng khg biết tên của nó luôn thiệt sorry anh bạn nhen
 

KE SI LAN

Thành viên
Không giống như nghiện ma túy, cờ bạc, rượu bia..., hội chứng "nghiện Lan" không phát triển tràn lan mà chỉ phổ biến trong tầng lớp đủ ăn đủ mặc. Hội chứng nghiện Lan không di truyền và cũng hiếm khi lây nhiễm. Bạn có thể gặp các "con nghiện" ở ngoài đời (offline) cũng như ở trên mạng (online). Chẳng hạn như khi lướt web, bạn đọc thấy những câu blast / slogan sau đây, bảo đảm bạn đã gặp dân nghiện thứ thiệt:
- "Mê Lan hơn mê vợ"
- "Nghiện Lan không thể bỏ"
- "Chết lại trồng, chết lại trồng"
- "Gần Lan đời đẹp hơn nhiều
Xa Lan buổi sáng buổi chiều như nhau"...
Nhận diện người mắc hội chứng nghiện Lan:
Nói chung người mắc hội chứng này thường là người dễ thương, nhạy cảm, có tâm hồn yêu thiên nhiên, hoa cỏ, do đó đối với con người cũng "tình thương mến thương" luôn. Nhưng cá biệt cũng có một số người "dễ sợ", dễ bị kích động, dễ bùng nổ.

Tác nhân gây nghiện:
Chính là hoa Lan, bao gồm cả Địa Lan và Phong Lan. Tùy theo vùng phân bố mà tác nhân gây nghiện có thể thay đổi, chẳng hạn đối với người miền Tây Nam Bộ thì Cattleya là tác nhân gây nghiện hàng đầu, đối với vùng núi và cao nguyên thì Lan rừng là tác nhân gây nghiện chính, với người Bắc Hà là Địa Lan, còn đối với dân thành phố như Sài Gòn thì bất cứ em Lan nào cũng có thể là tác nhân gây nghiện!!!

Bạn có biết tại sao có hội chứng nghiện Lan mà không có hội chứng nghiện Hồng, nghiện Cúc...? Là vì hoa Lan rất đa dạng và phong phú về cấu trúc hoa, về mùi hương, về cả hình thái lá, rễ..., trong khi Hồng và Cúc không có sự khác biệt lớn trong cùng một họ.

Triệu chứng:
- Cười một mình: triệu chứng này hay xảy ra khi người nghiện đi thăm vườn. Khi phát hiện thấy một phát hoa mới nhú lên, từ não bộ tiết ra chất Endophin làm người nghiện cảm thấy lâng lâng vui sướng, miệng nở nụ cười.

- Nói một mình: đôi khi người nghiện nói với cây cỏ như nói với người, chẳng hạn như khen cây Lan nào đó là ngoan, siêng hoa; đôi khi là những câu hăm dọa, ví dụ như: "chú mày mà không chịu ra hoa là tao quăng thùng rác luôn à nha".

- Mơ màng như người "cõi trên": khi gặp một nàng Lan ưng ý, người nghiện bỗng thấy "mình đan nắng ru mây ước mơ xa vời"(*)

- Trằn trọc, mất ngủ: khi quá say mê tơ tưởng đến một em Lan quyền quý giá cao ngất ngưởng nào đó, người nghiện thường trằn trọc suy nghĩ tìm mọi cách để sở hữu nàng Lan hoa hậu. Có khi chỉ mong trời mau sáng để đến dinh rước nàng về ngay, sợ người khác phỗng tay trên.

Hành vi của dân nghiện:
- Không bao giờ giữ được cái đầu ngay ngắn khi đi qua vườn Lan hay các điểm bán Lan. Lúc nào cũng ngó nghiêng, dáo dác tìm kiếm cái gì đó trong vườn Lan, dù là đang chở vợ hay người yêu đi chơi.

- Lướt web thường xuyên, ngay cả lúc nửa đêm hay rạng sáng; không phải chơi games online mà là đang tâm sự nhỏ to với chiến hữu trên diễn đàn về một cây Lan nào đó hay đang khoe Lan nhà mình.

- Nhiều khi nửa đêm còn ra vườn thắp đèn tưới Lan, đặc biệt tỏ ra rất căng thẳng khi mưa dầm hay gió bão vì sợ em Lan "ra đi".

- Thường xuyên lui tới các hội thi Lan, các cuộc triển lãm Lan.

- Có nhu cầu chia sẻ, khoe hoa với người đồng điệu, đưa đến việc kết bạn Lan, lập nhóm, hội chơi Lan... Đôi khi chiến tranh bùng nổ làm sứt mẻ "tình đồng chí". Những cuộc khẩu chiến nảy lửa trên mạng khiến một số chiến hữu yếu bóng vía bị xây xẩm mặt mày, bỏ chạy mất dép.

Hậu quả của hội chứng nghiện Lan:
- Ở mức độ nhẹ, người nghiện thường xuyên bị viêm màng túi.

- Nếu bệnh mãn tính, người nghiện có thể bị lủng túi.

- Bệnh nhân mắc phải hội chứng nghiện Lan không có chuyện "bán vợ đợ con" hay đánh vợ đòi tiền mua Lan như mấy con nghiện ma túy, nhưng có thể có hiện tượng "lập quỹ đen" để mua Lan làm thâm thủng ngân sách gia đình.

Điều trị:
Câu hỏi đặt ra là hội chứng nghiện Lan có cần phải điều trị? Có cần phải cai nghiện?

Như đã phân tích ở trên, hội chứng nghiện Lan thuộc loại hiền, nên không cần phải cai nghiện. Tuy nhiên, cần phải điều trị chứng "viêm màng túi", nếu để lâu không chạy chữa thì bệnh có thể trở nặng thành "lủng túi". Có một câu thần chú, nếu người nghiện nhẩm đọc câu này 20 lần mỗi khi tơ tưởng đến một em Lan hoa hậu nào đó, thì tự khắc bệnh viêm màng túi sẽ thuyên giảm. Câu thần chú đó là: "Biết đủ tức là đủ, đợi đủ biết bao giờ cho đủ" diễn nghĩa từ câu "Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc". Ngay cả nếu người nghiện thuộc loại "màng túi dày" khó bị viêm, cũng nên biết thế nào là đủ, đừng ham rước quá nhiều em út về nhà, sẽ không thể quản lý nổi, lúc đó vườn của bạn sẽ biến thành cái đám rừng.

Tại sao bạn đọc bài viết này?
Hi hi, còn tại sao nữa, khi đọc bài viết này, có đến 80% khả năng bạn là con nghiện. Ngay cả người viết bài này, trong vai trò Bác Sĩ tư vấn, đồng thời cũng là bệnh nhân nghiện Lan luôn. Hu hu!
(*): Lời nhạc trong bài "Tình Khúc Mùa Xuân" của Ngô Thụy Miên

22-10-2011
hoadongnoi
www.hoadongnoi.org
 

ashotay

Thành viên mới
Bài viết của bạn Ke Si Lan thật hay. Mình nghiệm ra rằng mình là Kẻ lủng túi mất rồi. Không biết chữa trị bằng cách nào. Haizzz
:-<
 
Top