Hôm nay tôi bắt đầu viết về một số các kỹ thuật cao cấp cho cây sanh và các loại cây khác. Vì sao là kỹ thuật cao cấp bởi vì đây là những kỹ thuật đòi hỏi phải có kinh nghiệm về thao tác, về thời gian và cả không gian, đòi hỏi sự kỹ lưỡng và chính xác. Nói thì nói vậy chứ lúc làm rồi tôi mới thấy chung quy lại chỉ là "Trăm hay tay quen" và quan trong là ý tưởng để thực hiện. Các kỹ thuật này do tôi đã được tham quan ở một số vườn TQ và các vườn của những nghệ nhân rất chuyên nghiệp của TP HCM và đã thực hiện thành công trên 1 số lọai cây.
1. “Vá” các vết thẹo quá to:
Đối với các vết thẹo quá to có thể dùng nhiều cách để “vá” lại
- Loại 1: Vết thẹo to đã bị mục ăn sâu vào trong: Dùng xi măng nhét đầy vào bọng cho đến khi kín, khi đầy vết mục, lúc xi măng còn ướt, ở phần lộ thiên xi măng dùng tro trấu đen trộn với xơ dừa chà ép xuống xi măng (làm 1 lớp khỏng 1cm).
- Sau này khi xi măng khô, tưới lâu ngày xơ dừa mục đi khi tưới sẽ văng mất và để lại vết xi măng nhìn rất đẹp không bị thô như màu xi măng nguyên thủy.
(Còn tiếp) Để vẽ hình nháp cho các bạn đã
1. “Vá” các vết thẹo quá to:
Đối với các vết thẹo quá to có thể dùng nhiều cách để “vá” lại
- Loại 1: Vết thẹo to đã bị mục ăn sâu vào trong: Dùng xi măng nhét đầy vào bọng cho đến khi kín, khi đầy vết mục, lúc xi măng còn ướt, ở phần lộ thiên xi măng dùng tro trấu đen trộn với xơ dừa chà ép xuống xi măng (làm 1 lớp khỏng 1cm).
- Sau này khi xi măng khô, tưới lâu ngày xơ dừa mục đi khi tưới sẽ văng mất và để lại vết xi măng nhìn rất đẹp không bị thô như màu xi măng nguyên thủy.
(Còn tiếp) Để vẽ hình nháp cho các bạn đã