Illustrate How to divide Cymbidium Bulb II

Yaezakura

Thành viên
Hmm.... Bài học kế ... về việc tách nhỏ lan đất ... viết tiếp cho kỳ trước .... Vào tháng này thì tất cả các cây lan đất đã và đang rụng bông ... Cho nên ... chúng ta có thể tách cây lan ra ... khi chậu quá chật .....

Làm đất….. trộn 1 đất và 1 vỏ cây trồng lan + phân tan chậm (10-10-10 hay 20-20-20).





Lấy cây lan ra khỏi chậu….. và bỏ label qua một bên… rồi tỉa mấy nhánh bông héo….

 

Yaezakura

Thành viên
Ngâm vào trong chậu nước… cho tan bớt đất…. và cắt hay chia nhỏ ra….từng nhóm
Nếu muốn cây lớn mau thì cắt đôi hay chia ít thôi… còn nếu chia nhỏ thì để khoảng 3-4 cây 1 nhóm
NR chia cây này ra làm đôi (hai) để sang năm có nhiều nhánh bông tiếp…. khỏi cần phải đợi 2 năm mới có bông…..



Nhiều khi mình tính không bằng trời tính…. nhưng cũng không sao … đem bỏ vào chậu trông luôn…
cây nầy ít nhất là 2 năm mới có bông…. Vì bỏ vào chậu quá lớn…. bỏ vào chậu nhỏ thì năm tới chắc có bông… nên nhớ cây lan cần… rễ bị gò bó (root bound) thì mới ra bông … Ồ oops…..


Trồng lại vào chậu… bỏ them vỏ cây lên trên… thế là xong…. đem đi tưới….

 

Yaezakura

Thành viên
Đây là hình mấy cây nhỏ đánh ra từ năm trước…. Rễ chưa lan ra chật chậu… bỏ lại trồng tiếp… năm sau sẽ có bông vì rễ sắp chật chậu rùi…..



Bonus

Còn các ép cây phong lan (phalaenopsis) …. Thì cắt bỏ phần trên của nhánh bông… Rùi… đừng tưới cho lá héo héo…. Thì nó tự đẻ ra cây con…. Còn tưới đều thì nó sẽ ra nhánh bông khác….. Khi ra cây con thì phải tưới cho cây mẹ ... nó sẽ ra lá và rễ mới ... còn hai cái lá cuối để tự nó héo và rụng ra ... đừng cắt .... để nó nuôi cây ..... khi cây con ra đủ rễ cắt bỏ nhánh .... mà đừng động tới rễ .... rùi đem đi trồng ....



Còn cattleya .... thì cũng chia thành .... 3-4 củ ... xong rùi đem trồng lại .... Thế là xong… . .... Hết chuyện rùi… ai về nhà người đó…. đem chậu lan đi ra xử chém…. Nếu có gan….

Credit to tắc giả: Ngáp Rùi
 

Gì Nhỉ

Thành viên
Bác Yae... giảng bài hay thật!
Bài giảng rất dễ hiểu không căng thẳng, rất thoải mái.
Thanks bác Yae!
 
Top