GIÚP TÔI VỚI BỊ BONSAI SUY DINH DƯỠNG

tranbanthanh

Thành viên mới
ra nhà sách kiếm thì có nhưng hướng dẫn thì bèo quá.. làm theo thì cây die hết rùi. kiếm trong diễn đàn này thì kiếm không ra cái mình cần..
cái mình cần là làm sao để cây có thân to... thân to ở đây mình muốn nói là cây mai đó.. chứ không phải cây LIỀN THÂN đâu nha các bạn.
mình trồng cây mai 5 năm rồi thân thì không to mà nó chỉ cao lên thôi (phân bón thì đều đều). chán thì không, vì mình yêu cây mà... chỉ có đều muốn thân của nó to lên và làm sao để nó thành bonsai.. chứ kiểu này thì chỉ có nước là trồng cây bonsai nhưng bị suy dinh dưỡng........hic <!--emo&:|--><img src='./images/1/smilies/frown.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='frown.gif' /><!--endemo-->
 

midavina

Thành viên tích cực
"Muốn to thì trồng ra đất ,muốn hãm thì đưa vào chậu"
Trồng mai ra đất thì cứ trồng theo qui trình bón phân như trong trang www.binhdien.com về trồng mai
Bây giờ ai cũng vậy thích to thì đi mua cây phôi họ trồng sẵn về sửa chữa tạo dáng lại thôi,còn mình trồng cũng được nhưng sau bứng lên có biết cách bứng không để cho chết cũng phí,trong quá trình trồng thì cũng phải biết cách tạo dáng,chủ yếu là tạo dáng thân ,gốc,rễ, là chính,còn tán sau khi khai thác mới tạo lại,vì khi thân đã to thì tán ra nhanh lắm.
Thôi cũng rãnh ,viết chi tiết ra cho bạn dễ hiểu chút: Cây con khi mới 1 tuổi trồng ra đất thì tăng trưởng nhanh và đều hơn vì có nhiều rễ chính phát triển mạnh(kể cả rễ cọc),mà kô cần rễ cọc cũng được,nên bấm rễ cọc cho rễ mọc đều các phía.Còn cây như của bạn trồng 5 năm rồi mà trồng ra đất thì phát triển cũng không mau lắm đâu vì rễ quấn lại rồi không vướn xa để hút dinh dưỡng được vì vậy phải bón phân xung quanh gốc nhiều chứ không ỷ lại vào chất dinh dưỡng tự nhiên trong đất như cây con 1 tuổi,cây con 1 tuổi rễ vươn xa,khi bón phân chưa chắc cây tận dụng hết được.cây con trồng ra đất 5 năm nếu bón đầy đủ thì cũng khá to rồi,khi đào thì cũng đơn giản thôi,phần trên thì để theo ý thích của bạn,phần dưới thì quan trọng là giữ lai rễ nhỏ ,rễ to cứ cắt thoải mái miễn sao bỏ vừa chậu là được,vừa rồi mình bứng 3 gốc mai to 1 gốc to bằng bắp chân,2 gốc nhỏ hơn ,cắt rể như nói ở trên để từ sáng đến tối trồng lại mà vẫn sống ngon lành,ra tán rất mạnh ,lưu ý khi trồng không bón gì hết ,và dùng đất sạch toàn cát ,để trong mát như là dưới giàn phong lan,đảm bảo sống 100%,để cho lá cành ra tự nhiên không tỉa tót sau khoảng 1 năm mới chỉnh sửa lại.Cây khai thác trồng sướng và đẹp hơn cây trồng trong chậu lâu năm vì trồng lâu năm trong chậu thì rễ quấn thành 1 cục trông chẳng đẹp tí nào mà nếu bấm sửa cũng khó và dễ chết vì ít rễ con ,rễ con chỉ nằm sát thành chậu mà khi bấm cho rễ chính ngắn lại thì mất hết nên dễ tiêu cây.Nếu trồng trong chậu mà tỉa rễ thường xuyên thì vẫn tốt vẫn đẹp nhưng mấy ai rãnh mà làm việc đó.Tất nhiên tỉa thường xuyên thì có phần giảm thời gian sinh trường để to gốc ra.Thôi viết 1 số cái để bạn còn suy nghĩ và nghĩ ra cách trồng cho thích hợp ,chủ yếu là sáng tạo thôi,học người ta học sao hết được,mỗi người có cách riêng.Còn cái ý muốn gốc to ngọn nhỏ như bạn nói thì bây giờ đa số người ta áp dụng bằng cách khi trồng cây to ra rồi cắt thân ở chổ có thế đẹp rồi cho ra ngọn mới .Hoặc tỉa ngọn qua nhiều giai đoạn.Cây thiếu ánh sáng cũng thường hay mọc cao vống .
 

tranbanthanh

Thành viên mới
cám ơn bạn Midavina nhìu nhìu...!
mình không ngờ mới pos lên là có người trả lời... bạn đã giúp mình được 1 kiến thức nhỏ trong việc chăm sóc cây mai của mình. như vậy theo bạn mình nên cắt bõ đi rễ cọc của cây mai và dễ chăm sóc nó tốt hơn đúng không bạn, hơn nữa mình sorry nha mình nhớ nhầm cây mai này mới 2 năm tuổi hiện giờ thân nó chỉ bằng ngón tay chỏ của mình thôi. vì thấy nó mọc khẳn khiu wé mà trong khi đó lại bón phân NPK đều đều. không biết mình bón phân quá nhiều cho nó hay sao đóa giờ thì lá của nó vàng hết rùi <!--emo&:|--><img src='./images/1/smilies/frown.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='frown.gif' /><!--endemo--> , để khi nào nó mạnh lên cành lá xanh tốt lại thì mình cắt rễ cọc nó vây lúc đóa thì mình báo cáo kết quả nha <!--emo&:b--><img src='./images/1/smilies/tongue.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='tongue.gif' /><!--endemo--> .
chứ không người nào để hỏi kiểu này thì phí cây mai này wá..(trứơc khi mình biết đến trang web này đó mà<!--emo&:)--><img src='./images/1/smilies/smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='smile.gif' /><!--endemo--> )
lúc trước bị mất hết 1 cây mai trắng rồi uổng ghê.. bị ai đào mất tiêu.. trồng ở chậu hoa để trước nhà.. cây đó thì = tuổi của mình đó.. quý lắm vậy mà pa pa của mình lại để ở trước cửa nhà wên đem vô <!--emo&:mad:--><img src='./images/1/smilies/mad.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='mad.gif' /><!--endemo--> :
dù sao cũng cám ơn bạn rất nhìu mong là mình sẽ cố gắng học hỏi ở các sư huynh
 

tranbanthanh

Thành viên mới
mình muốn hỏi thêm 1 điều:
khi thay đất rễ con dính nhìu đất thì có thể dùng nước lấy bớt ra không vậy có ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây không.
nếu làm sạch bộ rễ sau đó thay hết đất cũ đi (hoặc giữ lại 30% đất cũ thôi) thì cây bị ảnh hưởng gì không bạn.
cây của mình thì rễ con rất ít. mình sợ cây sẽ bị ảnh hưởng nhiều nếu cắt rễ cọc.
bạn cho mình hỏi nếu mình cắt thân cây để chỉ còn 10cm sau đó dưỡng cây ra nhánh mới và giúp cây có thân to dần thì tốt, hơn nay cắt thân cây dài bao nhiêu là vừa...
cám ơn bạn trước nha!
 

midavina

Thành viên tích cực
Sao bạn không trồng nhiều nhiều cây mai chút,khoảng trên 10 cây,sau này mới tuyển được cây đẹp để chơi mà còn có cây để thử nghiệm cách trồng,tạo dáng nữa.Thực ra cây của bạn đang ở trong chậu thì rễ cọc cũng không quá phát triển đến nổi phải cắt đi đâu nên không quan tâm đến vấn đề cắt rể cọc làm gì.Còn phân bón cây trong chậu thì do mình trộn trong đất trước hoặc bón từ từ,nhưng trộn trước với hổn hợp như sau thì khoẻ hơn và chất dinh dưỡng đều hơn :4phần cát,2phần phân bò hoai,2 phần tro trấu,1phần đất phù sa,1 phần sơ dừa hay lá cây mục .Đơn giản vậy thôi,cây lớn nhanh như thổi,thỉnh thoảng nếu siêng thì pha loãng 1 muỗng canh NPK với 1 5 lít nước ,tưới đều đều vài ngày liên tục rồi ngưng khoảng 10 ngày tưới tiếp,chứ phân hột rải gốc khó canh liều lượng .Sau Khoảng 1 năm moi đất phần trên bỏ bớt và bổ sung hổn hợp như trên hoặc nhiều phân bò và tro hơn tí cũng được.Còn thay đất thì nên để đất dính lại trong rể chứ đừng rửa sạch vì rửa sạch rể con bị tổn thương.Còn cắt ngang thân thì để khi mô cây mạnh,to rồi hãy cắt.cắt vị trí nào mình thấy đẹp thôi ,chẳng hạn cây cong hình chữ S thì cắt trên chữ S 1 tí thôi để cho ra ngọn ngắn lại,còn cây thẳng thì cắt bao nhiêu thì tuỳ đừng ngắn quá và dài quá.Sau khi tỉa thì bón phân NPK như trên cho cây nhanh ra chồi và đủ sức ra chổi mạnh
 
Top