Cho hỏi cây này tên gì ?

baohuong-future

Thành viên Mua Bán
Mất 1 tuần đi tìm cây này, ở quê gọi là cây chổi thường lấy lá nấu chung với chè xanh uống có mùi thơm rất dễ chịu. Nhìn cành và lá rất đẹp, trước đây thỉnh thoảng thấy nhưng không đễ ý, giờ đi tìm mãi mới phát hiện nó mọc giữa vùng cát xa xôi giống dương liễu
em nghỉ nó cùng họ với tùng, cho em hỏi ae nào biết tên chính xác của loại cây này?

Từ vị trí đễ xe đi 1km đường cát:
http://www.upanh.com/dscf0640_upanh/v/cnr16ead4sy.htm

Và đây là thành quả của một ngày hì hục với cát.
http://www.upanh.com/dscf0651_upanh/v/0nr25e7d1bi.htm
http://www.upanh.com/dscf0649_upanh/v/2nr6ce5d0bn.htm
http://www.upanh.com/dscf0652_upanh/v/fnr3ce6d1bu.htm
http://www.upanh.com/dscf0653_upanh/v/5nrc5e5d4bf.htm

Cuối cùng là dâm chờ ngày cho củi, quên cho kết quả.
http://www.upanh.com/dscf0662_upanh/v/fnraae8d5on.htm

Cảm ơn ae đã quan tâm.
 

baohuong-future

Thành viên Mua Bán
Quên không chụp cận lá đễ bà con xem cho rỏ, cây nầy nếu sống làm tiểu cảnh hoặc bonsai mini sẽ đẹp lắm, có hoa trăng liti nữa
khi tỉa cành nấu với chè xanh đãi mọi người.
==================================
Cây thanh hao gọi là cây chổi cũng đúng thôi vì người dân thường cắt về làm chổi quét sân.
Cảm ơn anh Cường nhiều, Thanh Hào nghe cũng hay nhỉ,
không biết mùa này mấy em nó có trụ nỗi không, nếu không sống quyết mùa mưa lại tiêp tục.
 
có nơi người ta gọi cây này là cây chổi {cắt về bó làm chổi quét nhà} cũng có tên gọi khác là sa tùng , rất khó sống khi đào về trồng vì sống ở đất cát không thể đào có bầu đất như những loại cây khác
 

hoanganh7749

Thành viên
cây này không chỉ sống ở đất cát. trên núi thấp ở SÓC SƠN - HN có nhiều. (cũng bị đào nhiều rồi). khi đào trên núi phải cắt rễ và ủ đất lại khoảng 2 tháng sau thì nhổ về. cây cũng dễ sống. không phải là SA TÙNG. mà là cây CHỔI XỂ. hôm trước tôi cắt rễ 1 cây bằng cổ tay, không canh được nên bị đào mất rồi.
 

baohuong-future

Thành viên Mua Bán
cây này không chỉ sống ở đất cát. trên núi thấp ở SÓC SƠN - HN có nhiều. (cũng bị đào nhiều rồi). khi đào trên núi phải cắt rễ và ủ đất lại khoảng 2 tháng sau thì nhổ về. cây cũng dễ sống. không phải là SA TÙNG. mà là cây CHỔI XỂ. hôm trước tôi cắt rễ 1 cây bằng cổ tay, không canh được nên bị đào mất rồi.
Đúng rồi em nhớ cũng từng gặp ở những đồi núi thấp, hôm nào rảnh em lại làm 1 chuyến leo núi xem sao.
 
Top