Bạn cho mình hỏi cây "D..." có hoa như thế nào không, vì mình mới nghe mà xem trong từ điển trước và sau năm 75 cũng không có. Xin cảm ơn bạn rất nhiều.cây DÂM là một loại cây hiếm nên rất ít người làm cây cảnh,em có một cây.em nghĩ là các anh em trên diễn đàn chưa ai có loại cây này.
cây này xưa có mọc ở các hàng rào,nhưng giờ họ phá hết đi để xây tường gạch,nên không còn thấy nữa,có lần em về Hải Hậu có nhìn thấy một cây mọc hoang cao khoảng 30 cm.còn đâu đúng là đời chưa từng gập.cây có hoa mầu trắng như kiểu hoa Ngâu và em cũng chưa thấy quả bao giờ.em chỉ có cây chứ cũng không am hiểu nhiều,nếu bác nào có cây DÂM như của em thì cho nên D D để AE cùng giao lưu ,học hỏi,cám ơn đã quan tâm.cây của Bác nhìn cũng đẹp đó!
nhưng sao cây này lại hiếm vậy Bác?
khó nhân giống hay vì lý do gì khác? cây có hoa quả gì ko?
tên cây hay hay nên em tò mò tý!
có thể tên cây chỉ là từ địa phương.nhưng len D D và đi cũng rất nhiều nhưng chưa thấy ai chơi làm cảnh,ai biết về cây này xin được chỉ giáo,ái có cây xin được giao lưu.Bạn cho mình hỏi cây "D..." có hoa như thế nào không, vì mình mới nghe mà xem trong từ điển trước và sau năm 75 cũng không có. Xin cảm ơn bạn rất nhiều.
cũng như cây dâm bụt thôi chứ có kì gì đâu! trừ khi bác cho phía sau ba chấm mới thấy kì! nhưng tên cây cũng lạ lắm!Cây thì đẹp thật,nhưng cái tên nghe không hay lắm. Dâm...
không phải Duối đâu bác ạ.cây này thân trơn,lá phẳng trơn,hơi giống lá Nguyệt quới (nguyệt quế)ban co thể chup la gân môt chup.sao giông cây Duôi trong nam vây
Júng cây ngâu !!!đây là mặt khác của em nó.
bác này chẳng biết gì về Ngâu cả.cây ngâu từ thân mọc ra một chùm lá,mỗi chùm lá có vài cái lá liền.Júng cây ngâu !!!
Bạn có chụp kỹ từng lá cho tui coi đâu?nhìn wa thấy "júng" thì nói "júng"bác này chẳng biết gì về Ngâu cả.cây ngâu từ thân mọc ra một chùm lá,mỗi chùm lá có vài cái lá liền.
còn cây Dâm này từ thân mọc ra hai lá đối xứng hai bên,bác ạ.
em biết như vậy ,nhưng quá trình tạo dáng từ 6-7 năm trước,kiểu làm những năm ấy nó vậy,đã định hình ,giờ khó sửa bác ạ.Kiểu làm tán như thế này phải của Việt Nam làm ko bạn? He he. Đó là kiểu quá chú trọng đến đường đi của thân và cành. Đường đi của thân chính và góc hợp bởi thân và cành không tự nhiên. Loằng ngoằng quá.
Vài lời góp ý.