Với kiểu cắt giật lấy 1 mầm khiến cho phần thân chính dài đuỗn, hơn nữa cây không được lấy các mầm tạo cành gần gốc, phần gốc bị trống nên phải tạo điều kiện để các mầm mọc chung gốc để che khoảng trống đó.
Việc đẻ quá nhiều những nhánh con lẻ tẻ trông cây giống một khóm cây bụi hơn. Dù giả sử rằng kích thước cây lớn đến đâu nhưng với cây này thử tưởng tượng cây chỉ cao khoảng 50cm, bạn sẽ thấy cây này không có vị gì của tuổi tác. Đó là nhược điểm của một số cây mà kích thước to nhưng lại biểu hiện chủ đề nhỏ, dường như hơi bị trái ngược.
Trong khóm thấy có 3 thân chính, và thân chính giữa đang được tạo điều kiện cho phát triển vươn lên tạo bố cục tác phẩm. Điều này là vô lý vì thân cây còn quá nhỏ, tạo cảm giác lấn lướt, ha ha.
Các bạn thử tượng tượng xem phần thân nào giữa vai trò chủ đạo trong cả tác phẩm này ?