Quí Tài
Quản Lý Viên
=))=))=))=))=))=))=))=))nếu cây này của mình thì chỉ cần lược tàn lại là sẽ rất đẹp, không cắt gì hết
nếu có cắt thì cắt và làm lũa như sau
rãnh quá xá !
đề nghị nghiêm túc !^^
=))=))=))=))=))=))=))=))nếu cây này của mình thì chỉ cần lược tàn lại là sẽ rất đẹp, không cắt gì hết
nếu có cắt thì cắt và làm lũa như sau
+ BLACK---> tư tưởng lớn gặp nhau )nếu cây này của mình thì chỉ cần lược tàn lại là sẽ rất đẹp, không cắt gì hết
nếu có cắt thì cắt và làm lũa như sau
Nhìn kiểu này mềm cây quá.Thử xem có ổn không thôi thì thích dáng này hơn , nhưng mặt này bị che 1 tán phía trước nếu chụp được phía sau thì hay quá .
Theo em. Không nên cắt bỏ chi cành 1 vì hai chấm xuống dòng gạch đầu hàng:
ko ngông đâu bạn mình cũng tính đến nước đó rồi nhưng phần trên ko cắt mà lũa thì đẹp hơn bảo đảm lúc đó sẽ đẹp hơn hiên tạiCắt thì chẳng cắt được cái gì vì cắt chỗ nào cũng hỏng cây.
Nếu vẫn muốn cắt thì cắt cái thằng từ ngọn đến tay 1 đấy, để lại mỗi tay 1 thôi ạ như vậy chắc đẹp hơn những gì các bác muốn cắt nói từ đầu đến giờ ạ ( em nói thách 1 chút cho nó ngông )
Rất đồng ý với bạn DONGGIANG, về những nhận xét và lý lẽ đưa ra, ngoài ra còn một các khác là nghiên cứu các mặt khác, lật cây nghiên ngã xem xét tất cả các chiều xem có thế nào hay hơn thì chọn. Vài hàng thô thiểnThấy các bạn bình luận vui quá mình cũng mạo muội tham gia vài ý . theo cảm nhận của mình , cây thông trên chỉ là 01 cây già , tán tán tự nhiên , xét về khía cạnh bonsai đây không phải là cây đẹp , ấn tượng .... Tại vì :
1. Tán cây quá nặng nề không cân xứng với độ lớn của cây .
2. Đường viền tán cây là 01 tam giác cân ( Lỗi khá nặng trong Bonsai ) , chưa chỉ rỏ đâu là hướng mở của cây ( Hướng mở không rõ ràng )
3. Chưa phô diễn được nét đẹp của chi & thân cây .
* Lưu ý : Cành âm này hoàn toàn hợp lý ( Áp dụng thuyết cân bằng trong Bonsai )
Nếu Cây này của mình thì mình mạnh dạn cắt bỏ cành âm . phát triến hướng mở về bên phải , rút ngắn tán ở bên trái thì có những ưu điểm sau :
1. phô diễn được nét đẹp của cành & thân cây
2 . Tạo được sự cổ thụ của cây ( Cây có cảm giác lớn & vững chải hơn )
3. Vẫn đảm bảo được yếu tố cân bằng trong bon sai .
4. tán cây sẽ nhẹ nhàng & ấn tượng hơn.
5. Không bắt lỗi được cành âm .
Vài ý kiến riêng , mong Anh Em góp ý
Cây này phải cây olive không chú Xuân ?Một cách khác làm mất cành âm mà không phải cắt bỏ (xoay chậu để cành âm khuất về phía sau)
Dỉ nhiên không phải cây nào củng làm như vậy được nhưng đó là một trong những phương pháp, ví dụ
Thấy các bạn bình luận vui quá mình cũng mạo muội tham gia vài ý . theo cảm nhận của mình , cây thông trên chỉ là 01 cây già , tán tán tự nhiên , xét về khía cạnh bonsai đây không phải là cây đẹp , ấn tượng .... Tại vì :
1. Tán cây quá nặng nề không cân xứng với độ lớn của cây .
2. Đường viền tán cây là 01 tam giác cân ( Lỗi khá nặng trong Bonsai ) , chưa chỉ rỏ đâu là hướng mở của cây ( Hướng mở không rõ ràng )
3. Chưa phô diễn được nét đẹp của chi & thân cây .
* Lưu ý : Cành âm này hoàn toàn hợp lý ( Áp dụng thuyết cân bằng trong Bonsai )
Nếu Cây này của mình thì mình mạnh dạn cắt bỏ cành âm . phát triến hướng mở về bên phải , rút ngắn tán ở bên trái thì có những ưu điểm sau :
1. phô diễn được nét đẹp của cành & thân cây
2 . Tạo được sự cổ thụ của cây ( Cây có cảm giác lớn & vững chải hơn )
3. Vẫn đảm bảo được yếu tố cân bằng trong bon sai .
4. tán cây sẽ nhẹ nhàng & ấn tượng hơn.
5. Không bắt lỗi được cành âm .
Vài ý kiến riêng , mong Anh Em góp ý
Cây này củ mình cũng có cành âm, mình định cắt bỏ có nên chăng? Quitai và các bạn cho ý kiến nhen.] Chẳng những âm mà còn đối xứng " chử thập " nữa.
Cây này thì ngắm cho đã mắt chứ khỏi cắt gọt gì hết hà 8->
cây của bạn theo mình ,cắt đi lại là rất tốt ,chi non tạo lại hoàn toàn ổnCây này củ mình cũng có cành âm, mình định cắt bỏ có nên chăng? Quitai và các bạn cho ý kiến nhen.
mình cảm ơn các bạn nhiều