Xin các anh chị em giúp em cây hoa giấy!

huyhoangt3

Thành viên mới
Tình hinh là em có cây hoa giấy khoảng 20 tuổi, năm ngoái em có cắt tỉa lại tán, tính đến nay đã được hơn 1 năm rồi nhưng từ sau khi em cắt tỉa lại tán thì gần như cây không ra hoa nữa, nếu có ra thì cũng chỉ ra được vài bông lơ thơ thôi. Xin các anh chị em có kinh nghiệm giúp đỡ.
 

Người Rừng

Thành viên tích cực
Năm nay bạn không cắt sửa nữa thì sang năm hoa lại rực rỡ đó bạn, cây hoa giấy là như vậy cắt nhiều không ra hoa được.
 

Trần Hùng

Thành viên tích cực
Tình hinh là em có cây hoa giấy khoảng 20 tuổi, năm ngoái em có cắt tỉa lại tán, tính đến nay đã được hơn 1 năm rồi nhưng từ sau khi em cắt tỉa lại tán thì gần như cây không ra hoa nữa, nếu có ra thì cũng chỉ ra được vài bông lơ thơ thôi. Xin các anh chị em có kinh nghiệm giúp đỡ.
Của bạn đây: Để hoa giấy ra hoa quanh năm

- Sau đợt hoa giấy đầu tiên tàn, sửa lại tàn, nhánh (hoặc cây trồng đã lớn cũng phải cắt sửa tàn, nhánh cho đẹp).
- Trồng lại với chất trồng mới (phân chuồng, đất), nghĩa là thay đất cho cây.
- Chăm sóc cho cây sống ổn định, rồi lặt bỏ toàn bộ lá cũ.
- Quan sát thấy chồi nẩy, ngừng chăm sóc, để cho bầu đất trong chậu khô lại.
- Khi chồi mọc ra ở các cành, tán bắt đầu chùn lại.
- Sau đó, tưới nước và có thể bón bổ sung NPK 10 – 10 – 30 để cây có hoa đẹp, lâu tàn.
- Sau đợt hoa vừa rồi tàn, tiến hành cắt tỉa, tạo tán.
- Bón phân NPK 20 – 20 – 20 kết hợp với phân chuồng hoai để cây hồi sức.
- Bỏ khô vài ngày để cho lá héo rũ, rồi tưới nước trở lại (nhưng lượng nước tưới lúc này rất ít vì chủ yếu là giữ ẩm cho cây).
- Sau đó, 1 đến 2 tuần cây sẽ nẩy chồi và tiếp tục lại ra hoa.

Nguyệt Hà (KNTPHCM)
 

RatThichBonsai

Thành viên Danh Dự
Nên để ý là Bông giấy chỉ có hoa ở đầu cành (nhánh) do vậy nếu cắt tỉa thường xuyên để giử dáng thì sẽ khó có hoa
 
Top