Trồng cây trên bàn (ăn)

mrkhongbiet

Thành viên tích cực
- Thường thì muốn có cây trên bàn thì... lấy cái chậu cây đặt lên đó, dễ ẹc ^^
Vậy sao không thử một cách khác?

- Khi làm cái bàn trà uống nước ở ngoài hiên hay làm bàn gỗ kê trong nhà, ta đúc luôn 1 cái chậu ở chính giữa, hoặc chừa cái lỗ ở giữa để trồng cây, sẽ tận dụng được cái chân ở giữa làm chậu trồng, có thể trồng cây to, xòe bóng mát ra mà lại không choáng chỗ thừa khi có cái chậu trên bàn ăn (tất nhiên là thân cây choáng chỗ đó, nhưng 1 cái thân cây sống vẫn thú vị hơn 1 cái chậu chứ nhỉ? Và cũng tất nhiên, cái bàn đá mài ấy có lỗ ở giữa nên đừng nghĩ đến việc kẻ 1 bàn cờ tướng trên đó các anh nhé ^^)

Bài sưu tầm trên mạng dưới đây nói về việc "Trồng cây trên bàn ăn", nhưng em thì không thích mang cây to vào nhà cho lắm, nó đi nghịch lại môi trường sống cần gió, ánh sáng của cây, nên thông qua bài viết, em liên tưởng đến bàn đá mài tròn mà ta hay dùng để đặt ở ngoài sân đánh cờ, hóng mát)
Nguồn:
Để cho không gian được xanh mát mà không phải tốn kém quá nhiều diện tích, nhà hàng ở Sydney (Úc) này đã có sáng kiến thật độc đáo là trồng cây ngay trên... từng bàn ăn.

Nhà hàng chuyên phục vụ món Thái này nằm ở thành phố Sydney của nước Úc. Phong cách kiến trúc đương đại hòa lẫn với những nét cổ điển trong văn hóa Thái tạo nên một không gian ẩm thực thật hài hòa và ấm cúng.

Chất liệu chính được sử dụng làm bàn ghế là đá marble trắng kết hợp cùng các họa tiết Thái. Để thêm phần thi vị, nhà thiết kế đã làm xanh mảng không gian này bằng cách trồng thẳng cây lên... bàn ăn. Tuy có phần hơi ngược ngạo, ứng dụng này đã khiến cho không gian sinh động và thú vị hơn rất nhiều. Ở những không gian riêng, các bụi dương xỉ được khéo léo gắn lên trần, vừa trang trí vừa là hệ thống chiếu sáng.




Và ý của em là lấy ý tưởng trên áp dụng cho cái bàn này

Ai sắp làm sân mới, nhà mới thử ngâm cứu xem, chúc thành công ạ@};-
 
Top