Trận thách đấu của nghệ Nhân Sói Hoang VS Batuluong

Hãy chọn 1 trong 2 tác phẩm dưới đây

  • Cây của Nghệ Nhân Sói Hoang (Siêu chi)

    Votes: 32 58.2%
  • Cây của Nghệ Nhân Ba Tu Luong (Siêu quái)

    Votes: 23 41.8%

  • Total voters
    55
  • Poll closed .

ThaiTranVinh

Thành viên
1 phiếu cho nghệ nhân Sói :) vì sao ư ? Đơn giản chỉ vì em thấy nó có bộ xương khô giống bộ xương trên người em !!! =))=))=))
 

soncm

Thành viên tích cực
Híc...từ tối hôm qua đến giờ mới có thời gian lên DĐ, bấm nút thank mỏi tay, ko ngờ mọi người tam gia nhiệt tình quá...
Cám ơn cả nhà nhiều.....
Cám ơn riêng đàn chủ nữa, năng xê kinh quá...:))
Nếu thua thì sao?? à...em sẽ thay mặt anh em ngoài Bắc tới Nha Trang mời cafe toàn bộ anh em miền Trung, tới tp.HCM và Cà Mau mời cafe toàn bộ anh em Miền Nam.
(tự bỏ cho mình 1 phiếu vậy....kaka.....)
Hihiii... vote cho Sói 1 phiếu nha, vừa có cafe có cả bao thơ =))=)) nhưng thích cây của ku Tường hơn.
Khi nào Sói tới tp.HCM và Cà Mau vậy Sói?
 

anhviet1022703

Thành viên Mua Bán
- Cây của Batuluong được chế tác theo phong cách hiện đại, phá cách. Là một cây bạc phong nhưng theo thiển ý của em thì nó có gì đó trái với tự nhiên. Thông thường, trong tự nhiên, một cây bạc phong là do hướng gió của mùa gió mạnh trong năm. Nhưng ở đây, khoảng cách giữa 2 chi bị cuốn theo chiều gió, và hướng thân chính tạo cho người xem (hay ít nhất riêng em) có cảm giác không theo tự nhiên.
_ Cây của Soihoang, theo em nghĩ là một cây tự nhiên được khai thác về, ít có sự tác động của bàn tay con người, các chi tuy mọc hợp lý, già nhwng nhìn kỹ thì các chi thứ cấp không được uốn nắng, tạo tác. Tuy vậy, như một ai đó đã nói tự nhiên là một "nghệ nhân vĩ đại" và nhìn một cách tổng quát thì cây của anh Sói vừa đẹp, vừa tự nhiên. Và sau đây là kết quả bỏ phiếu của em.
_ Một phiếu cho nghệ nhân Tây Nam Á: Soihoang!
 

haidangnb

Thành viên
Cây linh sam nhỏ.mọc trong chậu cỏ.thân hơi nho nhỏ tay cành bị chỏ
một phiếu cho sói nhé
 

successful802000

Thành viên
phong cách thể hiện phẩm chất,nhìn cây đoán người,cả 2 cây đều đẹp,nhưng phri chọn 1 thôi,1 phiếu nưa cho BAtuluong
 

linhsam

Thành viên
Quá căng thẳng cho trận đấu này, cách đây vài giờ diễn ra 1 trận đấu kinh điển giữa 2 nghệ nhân LyDaiNghia VS với HoangLong70, và chỉ còn vài giây nữa thôi lại diễn ra giữa 2 nghệ nhân SóiHoang và batuluong

Lý lịch

Nghệ Nhân SóiHoang: Đã từng tham gia đạt giải các nước Tây Nam á
Nghệ Nhân baTuLuong: Đã đạt những giải cao nhất trong các kỳ thi cây cổ quái của Bắc Nam Á

Hôm nay 2 nghệ nhân này sẽ tổ chức cuôc thi và nhờ toàn thể anh em DD cây cảnh Việt NAm sẽ là người quyết định ai là người chiến thắng trong mùa giải 2011.

Cây của Nghệ Nhân Sói Hoang




Cây của Nghệ Nhân BaTuLuong




Mỗi anh em sẽ được 1 lần bình chọn - hãy công tâm khi nhấn nút Bình chọn phía trên bài viết
Vài nhận xét khi chiêm ngưỡng 2 tác phẩm : Trước hết phải công nhận 2 cây đều khá đẹp. Tuy nhiên để thi đấu với nhau thì sư so sánh sẽ quá khó cho chúng ta vì 2 cây đi theo 2 phong cách khác hẳn nhau. Cùng là Sam núi nhưng cây của Sói Hoang là cây vô bài, chi tàn rất chuẩn, chi thứ cấp công phu và chi tiết, xứng đáng là cây mẫu mực. Còn cây bạt phong của Batuluong là cây nghệ thuật, sự sáng tạo trong cách bỏ chi tạo jin làm tăng sự cương mãnh,sẳn sàng đương đầu với phong ba bảo táp nhưng vẫn giử được nét mềm mại nhờ 2 chi lã lướt: trong nhu có cương, trong cương có nhu. Rất khá! Tiếc là bộ rễ chưa hợp lắm với phong cách này và chi tàn còn cần thêm thời gian để hoàn thiện. Mặt khác nhìn theo hướng gió lùa thì thân thiếu sự uyển chuyển một chút. Với tuổi đời lẫn tuổi nghề thí Batuluong xử lý đươc như vậy thật đáng khâm phục.
Vài nhận xét của cá nhân tôi thôi, phần vote xin mời các bạn.
Một lầ nữa xin cảm ơn Sói Hoang và Batuluong đã chia sẽ.
 

chinhtv1970

Thành viên
Đáng lẽ Vò ti một lượt 2 người, nhưng Ban tổ chức không cho. Cây của SH tuổi sồn sồn nhiều kinh nghiệm nên vò ti SH vậy.
 
Top