tránh thai bằng hoa chuối rừng

lan-chi

Thành viên tích cực
Ngoài khả năng chữa đau bụng, tiêu chảy, cầm máu vết thương, hoa chuối rừng còn có một tác dụng độc đáo: kế hoạch hóa gia đình.
Cây chuối rừng tập chung chủ yếu ở vùng núi Tây Bắc, Tây Nguyên và miền Trung. Từ vỏ, cuống hoa và củ chuối đều có tác dụng chữa bệnh. Tuy nhiên, tuyệt đối không được ăn quả chuối rừng vì rất dễ bị ngộ độc hoặc táo bón nặng vì quá nhiều chất tanin.
Hoa chuối rừng mọc thẳng đứng ở ngọn (khác với các loài chuối trồng có hoa mọc thõng xuống), màu đỏ thâm, xen lẫn với những quả chuối màu vàng rộm. Đồng bào địa phương khi đi rừng khát nước thường chặt cây chuối rừng, lấy thân tước bỏ lớp vỏ, dùng lõi ăn sống hoặc ép lấy nước uống cho mát. Hoặc dùng lõi thân cây chuối rừng đập giập, đắp vào vết thương có tác dụng cầm máu.

Vỏ quả chuối rừng đã chín vàng, thái nhỏ, phơi khô với liều 4-8 gr sắc uống chữa đau bụng, tiêu chảy.
Cuống cụm hoa chuối rừng lấy từ phần gốc đến chỗ bắt đầu ra hoa, đem rửa sạch, thái nhỏ, sắc với 400 ml nước còn 100 ml, làm thuốc hạn chế sinh đẻ, uống làm hai lần mỗi ngày.
Kinh nghiệm dân gian còn dùng củ chuối rừng phối hợp với củ chuối hột, rễ cây móc (lượng mỗi thứ 10-20 gr), thái nhỏ, sao vàng, sắc uống làm thuốc an thai.




 

A_Z

Thành viên
Ngày nào lỡ không có hoa thì sao nhỉ???chạy nhanh ra tiệm thuốc tây cho chắc ăn.
 

DongA

Thành viên
Ngoài khả năng chữa đau bụng, tiêu chảy, cầm máu vết thương, hoa chuối rừng còn có một tác dụng độc đáo: kế hoạch hóa gia đình.
Cây chuối rừng tập chung chủ yếu ở vùng núi Tây Bắc, Tây Nguyên và miền Trung. Từ vỏ, cuống hoa và củ chuối đều có tác dụng chữa bệnh. Tuy nhiên, tuyệt đối không được ăn quả chuối rừng vì rất dễ bị ngộ độc hoặc táo bón nặng vì quá nhiều chất tanin.
Hoa chuối rừng mọc thẳng đứng ở ngọn (khác với các loài chuối trồng có hoa mọc thõng xuống), màu đỏ thâm, xen lẫn với những quả chuối màu vàng rộm. Đồng bào địa phương khi đi rừng khát nước thường chặt cây chuối rừng, lấy thân tước bỏ lớp vỏ, dùng lõi ăn sống hoặc ép lấy nước uống cho mát. Hoặc dùng lõi thân cây chuối rừng đập giập, đắp vào vết thương có tác dụng cầm máu.

Vỏ quả chuối rừng đã chín vàng, thái nhỏ, phơi khô với liều 4-8 gr sắc uống chữa đau bụng, tiêu chảy.
Cuống cụm hoa chuối rừng lấy từ phần gốc đến chỗ bắt đầu ra hoa, đem rửa sạch, thái nhỏ, sắc với 400 ml nước còn 100 ml, làm thuốc hạn chế sinh đẻ, uống làm hai lần mỗi ngày.
Kinh nghiệm dân gian còn dùng củ chuối rừng phối hợp với củ chuối hột, rễ cây móc (lượng mỗi thứ 10-20 gr), thái nhỏ, sao vàng, sắc uống làm thuốc an thai.





Bạn nên phổ biến thật rộng rãi phương thuốc kỳ diệu này đến từng địa phương, từng nhà, từng cụ già, từng em bé...nhằm giải quyết bài toán tăng dân số mà Chúng ta đang rất lo lắng...chúc mừng bài thuốc hay =D>=D>=D>
 
Top