TP.HCM: Hôm nay, khai mạc Hội hoa xuân Bính Tuất

midavina

Thành viên tích cực
Hội hoa xuân (HHX) Bính Tuất tại TP.HCM sẽ khai mạc vào chiều nay 25 tháng chạp và kéo dài cho đến mùng 8 Tết tại Công viên Tao Đàn. Công ty công viên cây xanh TP.HCM cho biết, HHX năm nay có trên 4.000 hiện vật được trưng bày, trong đó có sự tham gia của các nghệ nhân nước ngoài, với 1.500 hiện vật.


Nghệ nhân Thái Lan sẽ trưng bày mô hình nhà Thái với 200 giò hoa lan Vanda có nhiều màu sắc khác nhau. Các nghệ nhân Đài Loan sẽ giới thiệu với những người yêu hoa lan trên 1.000 giò hoa đủ loại cùng với các loại kỳ hoa dị thảo chưa từng được người đời biết tên. Nghệ nhân Hàn Quốc với lan hồ điệp và địa lan. Nghệ nhân Singapore, Thái Lan và Malaysia mang đến nhiều loài cá kiểng. Trong nước có khoảng 700 nghệ nhân đến từ TP.HCM và nhiều tỉnh, thành. Năm nay, các nghệ nhân Tiền Giang tham gia giới thiệu các loại kiểng cổ, bonsai; Cần Thơ với thế giới xương rồng. Nghệ nhân Đà Lạt giới thiệu 2 cây lài Nhật hoa màu tím, trắng cùng với các loại địa lan mới màu đỏ, vàng, xanh; hoa huệ cam, hoa đào và nhóm lan rừng. Nghệ nhân Long Xuyên (An Giang) với bonsai, mai vàng và bộ sưu tập sứ Thái Lan. Ngoài ra, còn có nhiều bộ sưu tập các loài hoa, kiểng đặc sắc khác, mới lạ như cây khế gân của nghệ nhân Nguyễn Văn Thành (Tư Đen) ở Vĩnh Long. Nghệ nhân Tư Đen cho biết, cây khế gân này ông mua cách đây 40 năm, lúc đó cây đã trên 100 tuổi. Như vậy tính đến nay, cây khế gân đã sống gần 1,5 thế kỷ. Tại HHX còn có cây me 100 tuổi, nhiều cây mai tàn to 6-10m, cao hơn 6m; cây tùng La Hán cao to, biểu hiện cho sự trường tồn...

Biểu tượng của Hội hoa xuân Bính Tuất
 
H

hoangduckhuong

Guest
Cũng thêm vào đó là dàn cây Sứ thái thật vĩ đại, thật lớn ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Thanks bác midavina đã cập nhật thông tin nóng cho mọi người.
 
Top