Tin mới đây...Điều khiển hoa lan nở trong ống nghiệm

redwormvn

Thành viên mới
Điều khiển hoa lan nở trong ống nghiệm

Ngày 1/12, Phân viện Sinh học Đà Lạt cho biết sau quá trình nghiên cứu công phu, những đóa hoa lan đầu tiên đã được điều khiển nở trong ống nghiệm.

Đề tài nghiên cứu này do cử nhân Vũ Quốc Luận thực hiện với sự hướng dẫn của TS Dương Tấn Nhựt – Phân viện phó Phân viện Sinh học Đà Lạt.

Việc điều khiển hoa lan nở trong ống nghiệm phức tạp hơn các loài hoa khác rất nhiều. Bởi thế, mãi đến tháng 10/2006, trên thế giới mới có một công trình nghiên cứu điều khiển sự nở hoa của hoa lan trong ống nghiệm được công bố.

Đó là công trình của 3 nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Singapore với loài lan Dendrobium Madame Thong-In. Thật ngẫu nhiên, mười mấy tháng qua, Phân viện Sinh học Đà Lạt cũng có công trình nghiên cứu dạng này (nhưng với loài hoa lan khác - Dendrobium Mild Yumi) và cũng đã thành công bước đầu.
 
Top